Gần 206 tỷ đồng và quyết tâm về đích nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí NTM. Đặc biệt là tại 4 xã đăng ký về đích năm 2017, người dân đang dồn sức hoàn thành các tiêu chí còn lại với quyết tâm cao nhất.

gan 206 ty dong va quyet tam ve dich nong thon moi

Được hỗ trợ xi măng, người dân Cẩm Hưng tự bỏ đá, cát và tham gia làm mương thoát nước theo từng tổ liên gia.

Những ngày này, các làng quê ở Cẩm Xuyên đều sôi nổi thực hiện các tiêu chí NTM. Thôn xây mương, làm rãnh thoát nước; thôn làm mái che hội quán, sân bóng chuyền, xây dựng, sửa sang các bồn hoa, cây cảnh trên các tuyến đường…

Ông Đặng Hữu Lục - Trưởng thôn Hưng Thắng, (Cẩm Hưng) chia sẻ: “Thôn trải dài theo tuyến đường lên Khu di tích và khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, do vậy, chúng tôi đã chọn phần việc làm bồn hoa cây cảnh quanh các tuyến đường làm điểm nhấn cho khu dân cư kiểu mẫu. Tổng chiều dài các tuyến đường là 3.300m. Chi hội Người cao tuổi thôn nhận chăm sóc và cắt tỉa hàng rào xanh. Mấy ngày qua, người dân dồn sức làm mương thoát nước. Xi măng được hỗ trợ, còn người dân tự bỏ cát, đá và tham gia ngày công. Họ chia phần việc theo từng tổ liên gia…”.

Đến thời điểm này, xã Cẩm Hưng đã đạt 16/19 tiêu chí. Bí thư Đảng ủy xã Đậu Thị Sương cho hay: “Còn 3 tiêu chí khó, đó là vệ sinh môi trường, trường học và an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng về trường học thì đang xây dựng, sẽ sớm hoàn thành. Còn tiêu chí vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm còn rất khó khăn. Tuy vậy, xã cũng sẽ nỗ lực, trước mắt tập trung phấn đấu về đích các tiêu chí trong năm 2017. Nhân dân đồng tình hưởng ứng và vào cuộc rất tích cực”.

gan 206 ty dong va quyet tam ve dich nong thon moi

Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả theo quy hoạch vườn mẫu, bước đầu vườn ông Đặng Quốc Hộ ở thôn Hưng Thắng (Cẩm Hưng) cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm

Bí thư Huyện ủy Đặng Quốc Cương cho biết, huyện chia thành 3 nhóm, đó là nhóm đăng ký về đích năm 2017, nhóm đã về đích và nhóm xã còn lại để chỉ đạo theo từng mục tiêu cụ thể.

Để giúp nhóm đăng ký về đích năm 2017 (gồm các xã: Cẩm Phúc, Cẩm Thạch, Cẩm Hưng và Cẩm Minh) đạt được mục tiêu, huyện giao trách nhiệm cán bộ được phân công bám địa bàn các xã, phối hợp với xã, thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, nhất là chỉ đạo, hỗ trợ làm việc cụ thể với từng thôn, các tổ liên gia để thống nhất phương án, huy động nhân dân thực hiện; kịp thời phản ánh các vướng mắc, tồn tại ở các xã về ban chỉ đạo huyện. Các tổ chức hội phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá chi tiết mức độ tham gia cải tạo vườn hộ, phát triển kinh tế vườn của từng chi hội, chi đoàn, đoàn viên, hội viên tại các xã đăng ký đạt chuẩn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hội viên thực hiện…

Xác định chương trình xây dựng NTM là mục tiêu nhưng cũng là động lực thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện, do vậy, huyện Cẩm Xuyên đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư. 9 tháng đầu năm 2017, huyện huy động 205,59 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng NTM. Huyện đã thành lập mới 83 mô hình kinh tế, 5 HTX, 19 tổ hợp tác, 32 doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, đã có 27/27 xã, thị trấn triển khai làm 50,85 km đường giao thông các loại; 21,68 km rãnh thoát nước; làm mới 7 điểm tập kết rác; hơn 48 km đường điện thắp sáng làng quê… với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn huyện có trên 5.733 hộ phá bỏ vườn tạp, xây dựng mới 67.430m hàng rào xanh; đăng ký xây dựng mới 44 khu dân cư, 324 vườn mẫu đạt chuẩn. Đến nay, toàn huyện có 19 khu dân cư, 577 vườn hộ cơ bản đạt chuẩn theo quy định bộ tiêu chí khu dân cư mẫu, vườn mẫu…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.