(Baohatinh.vn) - Người dân và các trường học ở các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang chủ động chằng chống nhà cửa, trường lớp nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão số 10 có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp.
Cùng với việc xây dựng các kịch bản sơ tán dân đến nơi an toàn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, gia cố hệ thống đê điều và các điểm xung yếu, cấp ủy, chính quyền các địa phương nhất là ở vùng cửa sông, ven biển đang tập trung cao cho việc hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Ngay khi có thông tin bão có thể đổ bộ vào Hà Tĩnh, bà con xã Lộc Hà đã đồng loạt triển khai chằng chống nhà cửa. Những bao cát, bao nước được đưa lên mái nhà để giữ vững tấm tôn, cửa sổ. Người dân tranh thủ từng giờ để gia cố, neo chặt mọi tài sản trước gió lớn. Đặc biệt, các hộ dân nằm ở khu vực ven bãi tắm Xuân Hải, cụm công nghiệp Thạch Kim đều đã sử dụng các bao cát, bao nước chằng chặn trên các mái nhà. Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 5, việc chằng chống được triển khai từ rất sớm, hầu hết các hộ dân ở khu vực ven biển đều đã hoàn thành việc chằng chống và sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn khi có lệnh từ chính quyền. Tại xã Thạch Khê, chính quyền địa phương đã hướng dẫn cho người dân triển khai sớm việc chằng chống nhà cửa. Các hộ kinh doanh dọc bãi tắm Thạch Hải đã được khuyến cáo di dời tài sản, chằng chéo ki-ốt để giảm thiểu về thiệt hại.
Ngoài ra, lực lượng chức năng xã Thạch Khê được huy động gia cố các tuyến đê và vị trí cống xung yếu nhằm ứng phó với mưa bão, hạn chế nguy cơ ngập lụt và sạt lở.
Không chỉ nhà cửa, các trường học cũng vào cuộc khẩn trương. Giáo viên, cán bộ quản lý trực tiếp kiểm tra hệ thống mái che, phòng học, nhà vệ sinh, những nơi dễ bị tốc mái, ngập nước. Trong ảnh: Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Thạch Khê) khẩn trương gia cố mái che.
Tại trung tâm các khu vực ven biển, toàn bộ pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng đã được tháo dỡ tạm thời; hoặc hạ xuống, cố định với mặt đất để tránh bị gió giật gây nguy hiểm. Một mặt là để bảo vệ cơ sở vật chất, mặt khác là đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng người dân.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân với nhiều phần việc cụ thể, góp sức cùng chính quyền và người dân hạn chế rủi ro, giảm thiểu thiệt hại. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên phường Thành Sen khẩn trương đến các trường học trên địa bàn để thu dọn, sắp xếp lại khu vui chơi ngoài trời và các công trình có nguy cơ đổ sập.
Đoàn viên thanh niên xã Đan Hải chung tay cùng các lực lượng khác trên địa bàn hỗ trợ đắp đê Hội Thống, khẩn trương gia cố các đoạn đê bị sạt lở và kiểm tra những vị trí xung yếu, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa bão.
Đoàn viên thanh niên xã Vũ Quang hỗ trợ các trường học trên địa bàn kê cao tài sản, chằng chống cửa, bảo vệ thiết bị, đồ dùng dạy học trước nguy cơ bị ngập và hư hỏng...
Chị Nguyễn Thị Hoài – Bí thư Đoàn xã Đức Thọ cho biết: "Trước bão, đoàn viên thanh niên của xã đã nhanh chóng đến các điểm trường, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo mọi công việc đều được thực hiện kịp thời". Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên xã Đức Thọ hỗ trợ các trường học trên địa bàn ứng phó với bão số 10.
Đoàn phường Hoành Sơn cũng đã nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ phát quang cây cối, chặt tỉa các cành dễ gãy nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Đoàn viên, thanh niên xã Gia Hanh nhanh tay thực hiện các phần việc ứng phó với bão số 10.
Các đơn vị viễn thông, điện lực đều huy động lực lượng đến các tuyến đường trục chính ở các xã ven biển để rà soát, gia cố lại hệ thống đường dây, cột điện, nhằm đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ và duy trình thông suốt hệ thống thông tin liên lạc. Từ thực tế này có thể thấy, công tác chủ động ứng phó với thiên tai tại Hà Tĩnh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà đã trở thành ý thức tự giác của người dân. Tinh thần phòng chống bão đang được nâng lên rõ rệt, đặc biệt sau những bài học thiệt hại từ các đợt thiên tai trước.
Cơn bão chưa vào đất liền, nhưng Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Trong mỗi bao cát chằng mái tôn, mỗi tấm bạt che trước cửa ki-ốt, là tâm thế chủ động, là quyết tâm bảo vệ tài sản và an toàn tính mạng của người dân trước thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường. Trong ảnh: Nhân viên một doanh nghiệp trên địa bàn phường Trần Phú đang khẩn trương gia cố cơ sở vật chất nhằm hạn chế thiệt hại trước thời điểm bão đổ bộ.Video: Người dân Hà Tĩnh phòng chống trước khi bão số 10 đổ bộ.
Giải nhất Sinh học Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh lớp 11 với điểm số 17,5 của Đinh Tiến Thành là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày nỗ lực vượt khó của cậu học trò miền núi.
Chương trình nghệ thuật đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) mang đến không khí vui tươi, tri ân và sẻ chia, góp phần lan tỏa niềm vui xuân mới.
Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” đã trở thành hoạt động thường niên, điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người lao động của Công ty Formosa Hà Tĩnh.
"Phiên chợ mùa xuân 2026" tại Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein (Hà Tĩnh) không chỉ mang không khí Tết rộn ràng mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì cộng đồng.
Chiều 30/1, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các thương binh và Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Thành Sen nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Trong tổng số 966 thí sinh được công nhận học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm học 2025 - 2026 của Hà Tĩnh có 88 giải nhất, 225 giải nhì, 326 giải ba và 327 giải khuyến khích.
Đây là kinh phí được trích từ nguồn hỗ trợ của Ban Vận động cứu trợ Trung ương dành cho Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2025.
Phân cấp trạm y tế về UBND xã đang tạo luồng sinh khí mới cho y tế cơ sở Hà Tĩnh. Song để nâng chất chăm sóc sức khỏe ban đầu, địa phương cần kiện toàn bộ máy, nhân lực và hạ tầng...
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc với các gia đình chính sách, người có công và mong các gia đình vượt khó vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Các nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi công nghệ còn lạc hậu, công suất xử lý chỉ mới đạt hơn nửa so với thiết kế, xảy ra nhiều sự cố nên cần được đầu tư nâng cấp, thay đổi.
Gala "Kết nối vòng tay nhân ái" do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức vào tối 29/1 là điểm hẹn của những tấm lòng thiện nguyện, nơi yêu thương được sẻ chia và hy vọng được thắp lên cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Hội chợ xuân với các gian hàng mang đậm bản sắc truyền thống nhằm gây quỹ hỗ trợ bạn nghèo, gieo mầm yêu thương đang lan toả trong các trường học ở Hà Tĩnh.
Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.
Trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán, ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để “tết trọn vị an lành”.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.
Thay vì chỉ tiếp cận lịch sử qua sách vở, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động học tập sôi nổi gắn với trải nghiệm thực tế để bài học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh của các thương, bệnh binh và mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh tiếp tục khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ.
Các vị trí quản lý trên nhiều ngành nghề tại Việt Nam đều có mức lương trên 100 triệu đồng/tháng, dẫn đầu là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, ngân hàng...
Trước diễn biến dịch bệnh do vi rút Nipah trên thế giới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị các trạm y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn.
Cả 3 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là rác) ở Hà Tĩnh đều đang quá tải, bị ô nhiễm nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Chưa có vaccine phòng bệnh, có khả năng lây từ người sang người và tỷ lệ tử vong cao, virus Nipah được giới chuyên gia đánh giá là một trong những mầm bệnh nguy hiểm cần đặc biệt cảnh giác.
Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Ông Mai Lê Thuộc – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng, việc chậm chi trả chế độ đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các trường hợp được hưởng chính sách nhân văn của Nhà nước.
Cận Tết, các dịch vụ cho thuê áo dài, làm tóc, chụp ảnh tại Hà Tĩnh trở nên sôi động. Lượng khách tăng nhanh giúp nhiều cơ sở tăng doanh thu so với thường ngày.
Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập, ngành Y tế Hà Tĩnh triển khai giám sát chặt người, phương tiện, hàng hóa từ vùng có dịch về qua cửa khẩu, cảng biển.