Giá điện tăng, doanh nghiệp, người dân thêm “nặng gánh”

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 9/11/2023, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng 4,5% so với giá cũ. Trước bảng giá mới, không ít doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ở Hà Tĩnh lại nặng gánh lo toan.

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, từ ngày 9/11/2023, mức giá bán lẻ điện bình quân tăng lên 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Giá điện tăng, doanh nghiệp, người dân thêm “nặng gánh”

Giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT) kể từ ngày 9/11/2023.

Được biết, trước khi điều chỉnh, giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được điều chỉnh từ ngày 4/5/2023 theo Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 8/11/2023, Bộ Công thương có Quyết định số 2941/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện.

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sau khi điều chỉnh giá điện, mỗi tháng ở bậc 1 (0-50 kWh), khách hàng sẽ thanh toán tiền điện tăng thêm tối đa 3.900 đồng; bậc 2 (51-100 kWh) tăng thêm tối đa 7.900 đồng; bậc 3 (101-200 kWh) tăng thêm tối đa 17.200 đồng; bậc 4 (201-300 kWh) tăng thêm tối đa 28.900 đồng; bậc 5 (301-400 kWh) tăng thêm tối đa 42.000 đồng; bậc 6 (từ 401 kWh trở lên) tăng thêm tối đa 55.600 đồng.

Lần tăng giá điện này làm cho chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) thực sự lo lắng. Chưa bao giờ các doanh nghiệp, HTX phải đối mặt cùng lúc nhiều thách thức như: chi phí sản xuất tăng nhanh, thị trường thu hẹp, đơn hàng sụt giảm, hàng tồn kho lớn... Giá điện tăng trong thời điểm suy thoái kinh tế càng tạo thêm áp lực với doanh nghiệp, người dân.

Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh) là doanh nghiệp lớn của Hà Tĩnh. Từ tháng 4/2023 về trước, mỗi tháng doanh nghiệp phải chi trả từ 2 - 2,4 tỷ đồng tiền điện. Từ tháng 5/2023, giá điện tăng 3%, đồng nghĩa đơn vị phải tốn hơn từ 60 - 72 triệu đồng tiền điện/tháng. Hiện nay, giá điện tiếp tục tăng 4,5%, doanh nghiệp phát sinh thêm hơn 100 triệu đồng tiền điện/tháng. Chi phí này như “tảng đá” đè nặng vai khi 9 tháng năm 2023, doanh nghiệp đã lỗ đến 30 tỷ đồng.

Giá điện tăng, doanh nghiệp, người dân thêm “nặng gánh”

Giá điện tăng 4,5%, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh phát sinh trên 100 triệu đồng tiền điện/tháng.

Nhiều tháng nay, Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh (xã Phú Lộc, Can Lộc) liên tiếp phải đối mặt thua lỗ khi giá lợn hơi “xuống dốc” mà giá thức ăn chăn nuôi, chi phí phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi lại tăng cao. Theo ông Mai Khắc Mại - Giám đốc Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh: "Hiện giá lợn hơi xuống mức 46.000 - 47.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi con lợn thương phẩm xuất chuồng, doanh nghiệp lỗ từ 700.000 - 800.000 đồng. Với chăn nuôi lợn khép kín, tiêu thụ lượng điện năng lớn, trước đây, mỗi tháng, đơn vị cho trả trên 400 triệu đồng tiền điện, còn nay thì mỗi tháng “gánh" thêm tầm 20 triệu đồng. Nếu tình hình sản xuất, kinh doanh không khả quan hơn thì doanh nghiệp sẽ rất chật vật”.

Giá điện tăng, doanh nghiệp, người dân thêm “nặng gánh”

Giá điện tăng 4,5% thì mỗi tháng Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh phải “gánh" thêm tầm 20 triệu đồng.

Với HTX Nuôi trồng và chế biến thuỷ hải sản Xuân Thành (Nghi Xuân), nuôi tôm thương phẩm đòi hỏi sử dụng điện 24/24h. Bởi vậy khi hay tin giá điện tiếp tục tăng, người đứng đầu HTX không khỏi băn khoăn. “Vụ này, HTX nuôi thả 14 hồ tôm, trong đó 7 hồ sục khí 24/24h, tiêu tốn khoảng 215 triệu đồng tiền điện/tháng. Khi giá điện tăng 4,5%, mỗi tháng chúng tôi phải “đội" thêm khoảng 10 triệu đồng” - ông Hồ Quang Dũng - Giám đốc HTX Nuôi trồng và chế biến thuỷ hải sản Xuân Thành cho hay.

Giá điện tăng, doanh nghiệp, người dân thêm “nặng gánh”

Người nuôi trồng thuỷ sản phát sinh nhiều chi phí khi giá điện tăng.

Theo ghi nhận, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập sụt giảm, nhiều người dân Hà Tĩnh cũng đang phải “thắt lưng buộc bụng” trong chi tiêu. Chị Nguyễn Thị Hải (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) ái ngại: “Tôi là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Hiện nay, chi phí tiêu dùng như: giá gas, giá xăng, giá lương thực - thực phẩm và nhiều chi phí khác đều tăng nên gia đình khá chật vật trong chi tiêu. Thời điểm này, giá điện tiếp tục tăng thì những người lao động tự do, thu nhập thấp như chúng tôi sẽ càng vất vả”.

Nền kinh tế vẫn chưa hồi phục sau đại dịch COVID-19, hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thậm chí có doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã phải tạm đóng cửa, công nhân thất nghiệp. Cùng đó, đời sống của một bộ người dân cũng chật vật hơn khi thu nhập bị sụt giảm, chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Bởi vậy, cộng đồng doanh nghiệp, HTX và người dân kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và có lộ trình tăng giá điện phù hợp để không tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong bối cảnh nhiều khó khăn “bủa vây”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!