Giữa “ma trận” dinh dưỡng, phụ huynh cần là người tiêu dùng thông thái

(Baohatinh.vn) - Vụ việc sữa Hiup 27 là hàng giả không chỉ đặt ra vấn đề về trách nhiệm quản lý Nhà nước, mà còn là lời nhắc nhở để người tiêu dùng nâng cao hiểu biết và giữ tỉnh táo giữa “ma trận” sản phẩm dinh dưỡng hiện nay.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (Hà Nội) và các tổ chức có liên quan.

screen-shot-2025-06-19-at-181835png-1750332371664-106640.jpg
Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27. Ảnh: Internet.

Theo kết quả điều tra, các sản phẩm Hiup 27 (dạng bột 420g, 650g, 800g và một số loại dạng lỏng) được sản xuất tại Nhà máy Công ty CP Thương mại và sản xuất Nature Made từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng chất dinh dưỡng theo hồ sơ công bố. Trong khi hồ sơ ghi nhận 37 chất dinh dưỡng, kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ có 15 –17 thành phần dinh dưỡng, rất nhiều chỉ tiêu không đạt 70% như mức công bố và được coi là hàng giả.

Đáng chú ý, dù có giá xuất xưởng chỉ 87.800 đồng/hộp, nhưng sản phẩm Hiup 27 lại được bán ra thị trường với mức giá trung bình hơn 546.000 đồng. Không ít phụ huynh đã tin tưởng mua sản phẩm này sau khi thấy các gương mặt nổi tiếng như BTV Quang Minh, MC Thanh Vân quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.

thinh-17505617334511217713881.jpg
2 bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh trong đường dây làm sửa giả vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Thông tin sữa Hiup 27 là hàng giả khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi lo lắng khi biết mình từng cho con sử dụng sản phẩm này. Trên các diễn đàn mạng, nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc vì đã đặt niềm tin vào sản phẩm được người nổi tiếng giới thiệu, quảng cáo.

Chị B.Đ. (thành phố Hà Tĩnh) bày tỏ: “Tôi thực sự hối hận vì đã từng cho con sử dụng sữa Hiup. Mình nghĩ rằng sản phẩm đã được kiểm nghiệm, được nhiều gương mặt nổi tiếng giới thiệu nên đã mua 6 hộp sữa Hiup với giá hơn 3 triệu đồng. Khi đó con tôi 9 tuổi, uống sữa có tăng cân nhưng không cao lên nên tôi đã dừng không mua tiếp nữa. Làm mẹ, ai cũng mong con được dùng sản phẩm tốt, không ngờ lại mua phải sữa giả”.

Chị Đảng Nguyên (TX Kỳ Anh) cũng từng cho con uống thử 2 hộp sữa Hiup, sau đó đặt mua tiếp một thùng 12 hộp để sử dụng lâu dài. May mắn là nhờ phát hiện những dấu hiệu bất thường và tham khảo ý kiến từ các nhóm cộng đồng mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội, chị đã kịp dừng lại. “Tôi biết đến sản phẩm này từ quảng cáo của các MC, diễn viên nổi tiếng. Khi báo chí đưa tin đây là sữa giả, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ lại thấy may mắn vì chưa cho con uống thêm hộp nào” - chị Nguyên chia sẻ.

bqbht_br_z6752261907109-4b305374ac975b8d4ad77845308174de.jpg
Sữa Hiup 27 từng được quảng cáo rầm rộ trên một diễn đàn mạng xã hội ở khu vực Hà Tĩnh.

Sự việc Hiup 27 cho thấy một thực trạng đáng lưu tâm: thị trường dinh dưỡng hiện nay vẫn tồn tại tình trạng “vàng thau lẫn lộn”, nhất là trong bối cảnh mua sắm qua mạng ngày càng phổ biến, người tiêu dùng dễ bị ảnh hưởng bởi những chiêu thức quảng cáo. Sau những băn khoăn và cảnh báo gần đây, nhiều người tiêu dùng càng thận trọng hơn, chủ động tìm hiểu kỹ khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con.

Chị Trần Thị Oanh (huyện Nghi Xuân) chia sẻ: “Con tôi bắt đầu uống sữa công thức từ 6 tháng tuổi. Tôi luôn tham khảo, tìm hiểu rất nhiều về các dòng sữa. Việc chọn sản phẩm phù hợp là một trong những quyết định quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Tiêu chí đầu tiên của tôi là chọn thương hiệu có uy tín lâu năm, mua qua kênh phân phối chính hãng. Các sản phẩm bị phát hiện là giả thời gian qua đều đến từ những công ty tên tuổi không mấy nổi tiếng, nếu không bị phát hiện thì tôi cũng không lựa chọn. Hơn nữa, tôi cũng không tin rằng có thể nhờ sữa mà tăng chiều cao từ 3 - 5 cm sau 3 tháng sử dụng như lời quảng cáo”.

Theo các chuyên gia, lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ cần chọn thương hiệu uy tín trên thị trường, có nguồn gốc, có kiểm định, chứng nhận an toàn thực phẩm rõ ràng và được đánh giá từ các tổ chức y tế uy tín. Cùng đó, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thành phần dinh dưỡng của sữa, sự phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ.

bqbht_br_z6752674841494-662c9b5bf4ea6b72354456defb50726e.jpg
Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm dinh dưỡng có thương hiệu uy tín và tìm hiểu kỹ thành phần.

Từ vụ việc Hiup 27, một vấn đề khác cũng được đặt ra là trách nhiệm của những người nổi tiếng – như MC, BTV, KOL – khi tham gia quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng. Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật Long Phúc, TP Hà Tĩnh) phân tích: “Những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng rất lớn tới hành vi tiêu dùng hiện nay. Nếu họ cung cấp thông tin sai lệch, dẫn đến người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng, thì không thể phủi bỏ trách nhiệm. Việc quảng bá sản phẩm đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung đăng tải”.

Luật sư Nghĩa cũng nhấn mạnh: “Nếu cá nhân tiếp tay cho việc bán hàng giả, gây hậu quả nghiêm trọng, họ có thể bị xử lý theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015. Vì vậy, người bán online, đặc biệt là người có sức ảnh hưởng, cần chủ động kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, hợp tác với nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Đây vừa là cách phòng ngừa rủi ro, vừa giúp xây dựng lòng tin với khách hàng”.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm đã xảy ra, cơ quan quản lý cần tăng cường công tác hậu kiểm, siết chặt quy trình cấp phép, đồng thời công khai thông tin kiểm định để người dân dễ dàng tra cứu. Điều này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh quảng cáo và bán hàng qua mạng xã hội ngày càng phát triển, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.

Vụ việc Hiup 27 là hồi chuông cảnh báo đối với người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Trong một thị trường ngày càng đa dạng và khó kiểm soát, lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng không chỉ đơn thuần là chuyện tài chính, mà còn là sự đầu tư cho sức khỏe và tương lai của con trẻ. Vì vậy, hơn bao giờ hết, phụ huynh cần tỉnh táo, cẩn trọng và chủ động trở thành người tiêu dùng thông thái.

Chủ đề Tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đọc thêm

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Trong kỳ điều hành ngày 30/10, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng. Xăng RON95-III có giá mới là 20.488 đồng/lít; dầu diesel tăng mạnh thêm 1.318 đồng/lít, lên ngưỡng 19.203 đồng/lít.
Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Lực mua bắt đáy của nhà đầu tư giúp giá vàng tăng trở lại sau khi giảm vì bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Giữ nghề truyền thống may chăn đệm Thạch Đồng

Giữ nghề truyền thống may chăn đệm Thạch Đồng

Nghề truyền thống may chăn đệm Thạch Đồng (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) là kế sinh nhai và là niềm tự hào của người dân địa phương. Khi gió lạnh tràn về cũng là lúc làng nghề bước vào mùa sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm.
Giá vàng tăng trở lại

Giá vàng tăng trở lại

Với mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã lần lượt hồi phục về 146,9 triệu/lượng và 147,8 triệu/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Mỗi ounce vàng giảm tới 130 USD phiên đầu tuần, trong khi cả ba chỉ số của chứng khoán Mỹ cùng lên mức cao kỷ lục mới.
Bán vàng bằng... giấy hẹn

Bán vàng bằng... giấy hẹn

Thị trường vàng khan hiếm, nhiều nơi “trắng” hàng. Từ đó, xuất hiện hình thức bán vàng bằng giấy hẹn – người mua liều lĩnh đặt cọc, gửi trọn niềm tin vào tờ giấy viết tay.
Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sau phiên 'lao dốc'

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sau phiên 'lao dốc'

Giá vàng thế giới hôm nay (24/10) tiếp đà tăng trở lại, giao dịch quanh mức 4.130 USD sau phiên “lao dốc” hôm thứ 4 vừa qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng theo giá thế giới, giao dịch sát mốc 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.
Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp “nhẹ gánh” lo

Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp “nhẹ gánh” lo

Quốc hội tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí và đây cũng là “chìa khóa” để thúc đẩy phục hồi kinh tế.