(Baohatinh.vn) - Người dân Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh đã có thể “thở phào nhẹ nhõm” vì hầu hết các chủ kho đông trên địa bàn đang xây dựng hạ tầng để vào sản xuất, kinh doanh tại cụm Cụm công nghiệp chế biến hải sản Thạch Kim (CCN Thạch Kim).
Đường vốn đã nhỏ hẹp, nhằm đúng lúc xe về nhập hàng lại càng như mắc cửi
11 cơ sở và 2 hợp tác xã kinh doanh mặt hàng thủy sản đông lạnh trên địa bàn xã Thạch Kim hiện đang nằm rải rác trong khu dân cư với diện tích sản xuất trung bình từ 100-200 m2/kho đông. Từ trước đến nay, những kho đông lạnh này làm bà con sống xung quanh lo ngay ngáy vì tiếng ồn, nước thải cũng như mất an toàn giao thông.
Chị Hương (người dân thôn Hoa Thành – Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đường giao thông ở đây vốn đã nhỏ hẹp, mỗi lần xe tải vào ra xuất, nhập hàng là chật như mắc cửi… Nay được biết các cơ sở đang xây dựng để vào hoạt động trên CCN Thạch Kim nên chúng tôi cũng rất phấn khởi”.
Xe hàng choán hết đường giao thông
Được biết, mục tiêu của CCN Thạch Kim sau khi đưa vào hoạt động là thu hút các cơ sở đông lạnh cũng như các hộ chế biến sản phẩm hải sản khác vào cụm để giải quyết ô nhiễm môi trường, phát triển ngành nghề truyền thống...
Ngay sau khi thành lập cụm (năm 2014) đã có một số ít cơ sở đông lạnh vào sản xuất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên việc thu hút các kho còn lại vào cụm bị “dẫm chân tại chỗ” một thời gian. Phải đến cuối năm 2017, các kho đông lạnh mới tập trung hoàn thiện hồ sơ vào sản xuất tại CCN Thạch Kim.
Các cơ sở đông lạnh triển khai xây dựng hạ tầng trên phần đất được giao tại CCN chế biến hải sản Thạch Kim
Trưởng ban Quản lý CCN chế biến hải sản Thạch Kim Nguyễn Đức Dũng thông tin: “Đến nay, CCN có gần 40 hồ sơ hoàn thiện thủ tục, tỷ lệ lấp đầy đạt 66%. Đặc biệt, hầu hết kho đông lạnh trên địa bàn đã hoàn thiện hồ sơ vào hoạt động tại cụm. Ngoài hóa giải nỗi lo ô nhiễm môi trường, việc sản xuất trong CCN với diện tích đất giao tương đối rộng (300-400 m2/suất) tạo điều kiện cho các cơ sở đông lạnh mở rộng nhà xưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hơn trước”
“Tuy đã triển khai xây dựng tại phần đất được giao nhưng để di dời kho hàng, máy móc từ chỗ cũ lên cũng không phải là điều dễ dàng với bà con chúng tôi. “Để là cái áo, tháo là cái giẻ” bởi chi phí đầu tư nhà xưởng, máy móc ban đầu rất lớn nhưng khi tháo dỡ thì tái sử dụng không là bao. Do vậy, các kho đông chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ cần thiết của các cấp ngành liên quan” – bà Trần Thị Tứ - Chủ cơ sở đông lạnh Toàn Tứ đề xuất.
Phát huy những lợi thế của địa phương, anh Võ Minh (SN 1978) ở Làng Lau, xã Can Lộc đã thành công với mô hình nuôi tôm càng xanh, mở hướng làm giàu bền vững ngay trên quê hương.
Làm đường công vụ để thi công công trình Kênh Nhà Lê ở thôn Tân Phan, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được kỳ vọng phục vụ sản xuất, dân sinh. Thế nhưng, những bất cập trong thiết kế, thi công đang gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân.
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 2 phương án áp dụng bảng giá đất, trong đó có hướng tách riêng 8 trường hợp sử dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh.
Việc phường Sông Trí (Hà Tĩnh) điều động, tăng cường cán bộ từ khối Đảng, MTTQ tham gia trực tiếp công tác GPMB đã góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.
Chỉ còn 10 ngày nữa, công tác khôi phục lưới điện sau bão sẽ phải hoàn thành. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang dốc hết lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, cam kết về đích đúng hẹn.
Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Việc đẩy mạnh, mở rộng kênh tiêu thụ qua hệ thống cửa hàng, hội chợ, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội… góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho đặc sản cam Hà Tĩnh trên thị trường.
Mô hình “Bom hạt giống” tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa góp phần bổ sung cây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, vừa lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo tồn di sản thiên nhiên.
Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội thông qua đang tạo hành lang pháp lý, giúp kinh doanh số minh bạch hơn và nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách ở Hà Tĩnh.
Các công trình nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) và các vùng lân cận.
Trên những cánh đồng vùng biên, nông dân Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang từng bước thay đổi cách làm ăn khi sản xuất gắn với liên kết, mở ra nhiều cơ hội để thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II ghi nhận mức tăng tín dụng trên 17%, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực trong phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Mô hình trồng dứa Cayen trên đất đồi xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội, mở ra triển vọng mới trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương.
Năm 2025, Đảng ủy Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn với sản lượng điện thương mại khoảng 5.930 triệu kWh, doanh thu khoảng 11.649 tỷ đồng.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập trung các giải pháp quản lý vận hành, điều độ nhằm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị và sinh hoạt của Nhân dân.
Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện Tập đoàn Vingroup đã long trọng thực hiện nghi thức khởi động 4 dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc địa bàn phường Vũng Áng).
Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành - giai đoạn 1 được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 5104/UBND-XD ngày 3/8/2020, do Công ty CP Đầu tư phát triển Harumi làm chủ đầu tư.
Sau gần một năm “án binh bất động”, khối ngân hàng quốc doanh chính thức gia nhập “cuộc đua” tăng lãi suất huy động, tạo lực đẩy “hút vốn” phục vụ cho vay nền kinh tế cuối năm.
Bộ Công thương đề xuất, từ năm 2027, khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện sẽ được lựa chọn mua điện từ các đơn vị bán lẻ điện, với giá do hai bên thỏa thuận. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
8,78% là con số tăng trưởng kinh tế mà Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2025. Đâu là những động lực thúc đẩy tăng trưởng? Dư địa nào để tỉnh tiếp tục bứt phá? Nội dung này được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Năm nay, cả diện tích lẫn sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ở Hà Tĩnh đều tăng mạnh nhưng không mang đến những dấu hiệu tích cực trong sản xuất và niềm vui cho các chủ rừng.
Hiện nay, nguồn giống, vật tư nông nghiệp được cung ứng số lượng lớn tại các doanh nghiệp, đại lý. Ngành chuyên môn Hà Tĩnh đang tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vụ mùa thắng lợi.
Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp chủ lực, xây dựng thương hiệu sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị và đời sống người dân.