GS-TS Trần Hậu Khang "mách nước" bảo vệ da mùa nắng

(Baohatinh.vn) - Mẹ con chị Bùi Thị Tâm lặn lội từ xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh ra Trung tâm Da liễu Hà Tĩnh để được GS-TS Trần Hậu Khang khám bệnh trong tình trạng gần 2 tháng nay, con bị nổi mụn ngứa, lở loét khắp tay chân; mẹ bị ngứa 1 năm nay, điều trị không khỏi...

Qua thăm khám, cháu bé được chẩn đoán là viêm da cơ địa cùng với ghẻ; chị Tâm bị viêm da cơ địa nhưng điều trị không đúng nên bệnh không khỏi mà còn nặng thêm.

gs ts tran hau khang bao ve da mua nang

GS-TS Trần Hậu Khang khám bệnh cho mẹ con chị Bùi Thị Tâm (Kỳ Giang – Kỳ Anh)

Chị Tâm cho biết: Mùa hè năm ngoái bị ngứa khắp người nên ra Hà Nội khám (cơ sở bên ngoài) và lấy thuốc về tự điều trị. Bệnh chỉ khỏi tạm thời, sau đó ngứa thêm, tạo thành những mảng da xạm ở 2 bên tay và mặt.

Không chỉ chị Tâm, rất nhiều người đến khám tại đây đều bị mắc các bệnh da mùa nắng nóng như: viêm nang lông, trứng cá, ghẻ, nấm...

GS-TS Trần Hậu Khang – Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam cho biết: Da là bộ phận lớn nhất, bao quát toàn bộ cơ thể. Mùa nắng nóng, nhiệt độ cao, cộng với cường độ ánh sáng mạnh, da sẽ phải đối diện với hai vấn đề. Đó là tăng cường sự tiết mồ hôi và thường xuyên tiếp xúc với một số loại tia sáng có hại trong ánh nắng như tia cực tím, tia tử ngoại. Do đó, thời tiết nắng nóng là cơ hội phát sinh một số bệnh da liễu như: rôm sảy, viêm nang lông, mục trứng cá, nhiễm trùng da. Ở trẻ em, các bệnh da liễu thường gặp mùa nắng nóng là rôm sảy. Ở người lớn thường gặp bệnh viêm nang lông, mụn trứng cá, mụn ở lưng ngực, nhiễm trùng da, các bệnh viêm da dị ứng…

Cùng với các bệnh lý như trên, với tác hại của ánh nắng mặt trời, nếu không được bảo vệ tốt, ánh nắng còn có thể gây ra một số vấn đề cấp tính cho da như: bỏng nắng, rộp da, sạm da…

gs ts tran hau khang bao ve da mua nang

Một trường hợp bị bội nhiễm da do dùng thuốc không đúng.

Các bệnh về da thường không được mọi người quan tâm đúng mực. Nhiều người còn có thói quen ra hiệu thuốc tự mua thuốc về bôi, hoặc tự chẩn đoán rồi tắm bằng các loại nước lá. Vì vậy, khi đưa đến viện tình trạng bệnh đã rất nặng hoặc có biến chứng không mong muốn.

Cách tốt nhất giữ da khỏi các bệnh mùa nắng nóng là vệ sinh da thật tốt và tăng cường các biện pháp chống nắng cho da. Bên cạnh đó, nên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài tối thiếu khoảng 15-30 phút. Khi thời tiết nắng nóng, kem chống nắng có độ phổ rộng, chỉ số chống nắng SPF từ 50-55 là phù hợp nhất. Nếu làm việc ở môi trường nhiều ánh nắng, hoặc với những người đi tắm biển, khoảng cách thời gian bôi kem chống nắng giữa hai lần nên rút ngắn lại, nên bôi sau 1-2 tiếng.

Với những người làm việc ở môi trường ít ánh sáng, như làm việc văn phòng, ngồi máy lạnh thường xuyên, không nên thay đổi môi trường đột ngột. Nên tránh ra ngoài vào thời điểm cường độ ánh sáng mạnh là khoảng thời gian từ 9h sáng đến 15 giờ chiều. Đặc biệt, không nên ra ngoài vào thời điểm từ 11-12 giờ trưa - khoảng thời gian da sẽ phải tiếp xúc với nhiều loại tia sáng độc hại.

Ngoài ra, cần dùng thêm các biện pháp chống nắng hỗ trợ như nón rộng vành, kính râm, váy áo chống nắng, khẩu trang, bao tay….; uống nước đủ để cân bằng nhiệt độ cho da; thường xuyên tắm giặt; mặc quần áo bằng vải cotton, có chế độ dinh dưỡng đủ chất, trong đó nên ăn uống các loại thức ăn có tính mát như: canh, rau, trái cây, uống nước cam, chanh, đồng thời hạn chế ăn đồ cay nóng như: tiêu, ớt, gừng, rượu…

Mùa nắng nóng trẻ dễ đổ mồ hôi nên cần chú ý chuẩn bị các loại khăn bông vải mềm để giúp bé thấm mồ hôi; không dùng quạt máy để giúp bé của bạn làm mát. Nó có thể khiến bé khô da và mất nước. Nên tắm cho bé thường xuyên hơn so với mùa lạnh, nhưng không nên tắm quá nhiều lần và tuyệt đối không tắm nước lạnh cho bé. Sau khi tắm phải lau khô bé thật nhanh, thật kỹ; chọn quần áo phù hợp (các loại quần áo vải bông nhẹ thoáng và sáng màu) và thay thường xuyên cho bé; thường xuyên kiểm tra da và đưa bé đi khám sức khỏe định kỳ.

Đọc thêm

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân- hè, từ tháng 2 - 6 hằng năm. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có virus Varicella Zoster gây thủy đậu.
Những người không nên ăn bưởi

Những người không nên ăn bưởi

Bưởi là loại quả tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn bưởi.
Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Viêm phổi ở trẻ em là bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng gây ra. Mầm bệnh có thể lây lan từ trẻ bệnh, từ người lớn mang mầm bệnh, từ môi trường cho trẻ. Bệnh có các thể rất nặng, diễn biến nhanh có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Các uống cà phê giúp hỗ trợ thải độc

Các uống cà phê giúp hỗ trợ thải độc

Uống cà phê ở mức độ vừa phải, không thêm nhiều đường, chọn loại hạt hữu cơ, dùng vào buổi sáng có thể thúc đẩy quá trình thải độc của cơ thể tốt hơn.
Những món ăn giúp nhanh khỏi cúm

Những món ăn giúp nhanh khỏi cúm

Thịt gà, nước ép rau củ cung cấp nước, còn tỏi, gừng chứa hợp chất chống viêm, kháng khuẩn giúp cải thiện triệu chứng và nhanh khỏi bệnh cúm.
Vì sao cúm bùng phát sau Tết?

Vì sao cúm bùng phát sau Tết?

Thời tiết lạnh kéo dài trong khi năm mới là dịp đoàn tụ với nhiều tiệc tùng tập trung đông người khiến cúm dễ lây nhiễm, số ca bệnh tăng cao.
Cảm cúm, nên uống Tiffy hay Decolgen?

Cảm cúm, nên uống Tiffy hay Decolgen?

Trong số những thuốc trị cảm cúm thì Tiffy và Decolgen là 2 loại được lựa chọn nhiều nhất. Vậy khi bị cảm cúm uống tiffy hay decolgen sẽ tốt hơn?
Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Ngày Tết, hầu hết thịt cá đều trữ đông trong tủ lạnh. Khi rã đông nếu không tuân thủ các quy tắc dễ làm mất dưỡng chất và nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

Tết thường đi kèm với việc dễ thức khuya, dậy muộn, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân. Điều này làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, gây mệt mỏi và thiếu năng lượng.
Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh viêm khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, các khớp bị viêm sưng có thể gây hạn chế vận động, biến dạng khớp, thậm chí gây tàn tật.
Bé 2 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?

Bé 2 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?

Đối với trẻ 2 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng để cơ thể phát triển cao hơn đối với các bé sơ sinh. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì việc cho bé dùng sữa tươi và sữa bột cũng được rất nhiều cha mẹ quan tâm.
Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

Theo các bác sỹ, cảm cúm và cảm lạnh là hai bệnh lý khác nhau, tuy nhiên lại có những triệu chứng tương đồng nên rất nhiều người nhầm lẫn.
Những thứ cần làm sạch trong mùa lạnh và cúm

Những thứ cần làm sạch trong mùa lạnh và cúm

Cảm cúm là căn bệnh phổ biến mà hầu hết mọi người đều gặp phải hằng năm, đặc biệt vào là mùa lạnh. Làm sạch nhà mùa cúm sẽ giảm được nguy cơ bị “ốm vặt”, hắt hơi, sổ mũi...
5 cách bảo vệ lá phổi vào mùa đông

5 cách bảo vệ lá phổi vào mùa đông

Phổi là một cơ quan quan trọng trong cơ thể con người. Nhờ hoạt động của phổi, cơ thể chúng ta được cung cấp lượng oxy cần thiết, giúp các cơ quan khác hoạt động dễ dàng hơn.
Các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ bạn nên biết

Các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ bạn nên biết

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu, các hệ thống trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện như ở người lớn. Khi thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ đột ngột thay đổi, độ ẩm trong không khí tăng cao, môi trường bụi bẩn tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus có hại cho sức khỏe, sinh sôi, nảy nở. Làm sao để phòng ngừa hiệu quả các bệnh này?