Hạ tầng đồng bộ, hiện đại kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đã đưa vào khai thác, cùng tuyến đường sắt tốc độ cao đang được triển khai, từng bước định hình hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Với khát vọng mở rộng không gian phát triển cho một Việt Nam thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, Chính phủ dồn lực kiến tạo những công trình hạ tầng mang tầm vóc thế kỷ như dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Không chỉ là những tuyến giao thông trọng điểm, đó còn là mạch nối chiến lược của nền kinh tế, tạo bước đột phá trong giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn vận tải và mở ra dư địa tăng trưởng mới. Các dự án được kỳ vọng sẽ nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc gia, giúp Việt Nam tự tin sải bước trong khu vực và quốc tế.

image-1.jpg
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đóng vai trò then chốt trong hoàn thiện hạ tầng giao thông trọng điểm. Ảnh: Văn Đức.

Năm 2025 trở thành mốc son đáng nhớ khi tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua Hà Tĩnh hoàn thành và đưa vào khai thác. Hơn 102 km đường cao tốc, chia thành 3 dự án thành phần: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng, với quy mô phân kỳ 4 làn xe, 5 nút giao liên thông cùng hầm Đèo Bụt hiện đại…; tất cả tạo nên trục giao thông chiến lược kết nối Hà Tĩnh với khu vực Bắc Trung bộ và cả nước, trở thành trục động lực thúc đẩy phát triển vùng.

Đằng sau tiến độ được bảo đảm là nỗ lực vô cùng lớn của chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh. Vùng dự án có diện tích thu hồi rộng, liên quan tới quyền lợi của hàng nghìn hộ dân - một nhiệm vụ không dễ trong thời gian gấp gáp.

Ông Nguyễn Văn Mai - Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng (Sở Xây dựng) chia sẻ: “Công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đối mặt nhiều khó khăn, song với cách làm quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh kịp thời bàn giao mặt bằng sạch, góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ”.

image-2.jpg
image-3.jpg
image-4.jpg
Năm 2025 trở thành mốc son đáng nhớ khi tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua Hà Tĩnh hoàn thành và đưa vào khai thác. Ảnh: Văn Đức.

Trong dòng chảy ấy, các doanh nghiệp địa phương đang cảm nhận rõ những lợi ích đầu tiên.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: “Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đi vào khai thác không chỉ mở rộng không gian địa lý, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho kết nối KT-XH. Với một doanh nghiệp xuất khẩu thường xuyên giao thương giữa Hà Tĩnh - Hải Phòng, tuyến cao tốc trở thành “đường gân” thuận lợi, giúp rút ngắn thời gian, tiết giảm chi phí, tạo thêm dư địa để mở rộng quy mô và nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp địa phương”.

Từ sức bật của tuyến cao tốc, Hà Tĩnh tiếp tục bước vào nhiệm vụ lớn hơn - GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Dự án qua Hà Tĩnh dài hơn 103 km, dự kiến bố trí 3 nhà ga, phải thu hồi hơn 764 ha đất, ảnh hưởng khoảng 1.800 hộ dân tại 23 xã, phường, trong đó khoảng 1.300 hộ phải di dời tái định cư (TĐC)...

Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 31/35 khu TĐC và tổ chức thi công 1/35 khu TĐC. Địa phương quyết tâm bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo tiền đề khởi công dự án đúng kế hoạch và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2035.

Hạ tầng đang mở đường, nhưng chính con người Hà Tĩnh - giàu nghĩa tình và luôn hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc mới là yếu tố quyết định để đại dự án biến thành động lực tăng trưởng của địa phương.

bqbht_br_img-7328.jpg
Lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập triển khai các phần việc giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Ông Tô Thái Hòa - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Khối lượng GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của phường thuộc nhóm lớn nhất tỉnh với hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng. Triển khai đồng thời nhiều dự án tạo ra áp lực không nhỏ, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân, chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ”.

Có thể nói, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua Hà Tĩnh không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng đơn thuần mà còn mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh. Khi các “mạch máu” giao thông chiến lược này hoàn thành, Hà Tĩnh sẽ được đặt vào vị trí trung chuyển quan trọng, kết nối thông suốt Bắc - Nam, gắn kết chặt chẽ hơn với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Từ nền tảng giao thông đồng bộ, Hà Tĩnh có thêm điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên trở thành cực tăng trưởng, trung tâm phát triển năng động của khu vực Bắc Trung bộ.

image-1.jpg
Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam ở TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập đang được triển khai xây dựng.

Ông Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Khi trục đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao cùng được đầu tư xây dựng trên địa bàn, Hà Tĩnh đứng trước “cơ hội vàng” để chuyển mình mạnh mẽ. Những dự án hạ tầng giao thông chiến lược này được ví như “động lực tăng trưởng mới”, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Tĩnh. Theo đó sẽ kết nối hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, logistics với trung tâm là KKT Vũng Áng; gia tăng sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư FDI, đặc biệt là ngành năng lượng, chế biến sâu và sản xuất công nghệ cao; mở rộng các cực tăng trưởng tại khu vực Bắc Hà Tĩnh, trung tâm Hà Tĩnh và vùng Nam Hà Tĩnh. Cùng đó, các tuyến đường tạo điều kiện phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái - văn hóa, kết nối nhanh với các di sản trong vùng; nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Hà Tĩnh, giảm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường tiêu thụ”.

bqbht_br_ductho1.jpg
bqbht_br_z7519680707698-8c55c48a8de47b59db7b18470ac0e24e.jpg
Các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành, đưa vào khai thác tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.

Tầm nhìn về một Hà Tĩnh với vị thế trung tâm phát triển mới của Bắc Trung bộ không còn là dự báo xa xôi. Nó đang hiện lên ngày một rõ nét trong tiếng máy trên công trường, trong sự đồng thuận của người dân, trong những dự án nghìn tỷ đang dịch chuyển từng ngày. Xuân đến, đất trời như rộng mở và Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn bứt phá mới với nền tảng hạ tầng hiện đại, nguồn lực con người bền bỉ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.
DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Petrolimex Hà Tĩnh: Vững nền tảng, đổi mới để phát triển

Petrolimex Hà Tĩnh: Vững nền tảng, đổi mới để phát triển

Petrolimex Hà Tĩnh tiếp tục đảm bảo an toàn, ổn định nguồn cung xăng dầu, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững vị thế và thị phần trên thị trường; đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
35 năm Petrolimex Hà Tĩnh: Giữ dòng chảy năng lượng, bền bỉ cùng nhịp phát triển

35 năm Petrolimex Hà Tĩnh: Giữ dòng chảy năng lượng, bền bỉ cùng nhịp phát triển

Từ 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 30 cán bộ, người lao động và hơn 700 triệu đồng tài sản, sau 35 năm, Petrolimex Hà Tĩnh đã phát triển thành doanh nghiệp với mạng lưới 82 cửa hàng, hơn 400 lao động, từng bước hiện đại hóa hoạt động và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tính bền vững.
Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu giảm

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 670-720 đồng, trong khi dầu giảm 340-490 đồng theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Tài chính thị trường ngày 3/9: Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai tới 250 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 3/9: Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai tới 250 triệu đồng

Từ nay, chủ tịch UBND cấp xã được phạt tới 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm đất đai, cao gấp 50 lần mức tối đa trước đây; với tổ chức, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Duy trì sản xuất ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho nhiều lao động, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.
Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng

Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng

Trong chặng đua “nước rút” của năm, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội bứt tốc khi nhiều động lực tăng trưởng mới đồng thời “kích hoạt”. Từ thu hút đầu tư, giải ngân đầu tư công đến cải cách hành chính, gỡ khó cho doanh nghiệp..., tỉnh đang từng bước khơi thông các nguồn lực phát triển.
Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Năng suất đạt khá, giá thu mua cao gấp đôi lúa sản xuất thông thường, người dân tham gia Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) đang đón niềm vui được mùa, được giá.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!