Hà Tĩnh cần xử lý ngay các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Hà Tĩnh đã có đầu tư lớn, bàn bản các công trình thủy lợi, qua đó đã phục vụ khá tốt cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thực hiện chương trình làm việc với một số địa phương về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập của Ủy ban KHCN và Môi trường – Quốc Hội, sáng 3/7, Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh cần xử lý ngay các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng đi và làm việc với đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, Hà Tĩnh hiện có 910 công trình thủy lợi, trong đó có 351 hồ chứa nước thủy lợi (324 hồ có dung tích từ 50.000 m3 trở lên) với tổng dung tích gần 1,6 tỷ m3 nước; 90 đập dâng, 457 trạm bơm, 12 cống ngăn mặn giữ ngọt lớn. Hàng năm, các hệ thống thủy lợi đã cấp nước phục vụ sản xuất cho trên 99.300 ha đất trồng lúa, 14.394 ha diện tích trồng màu, 2.768 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; cấp nước phục vụ cho sinh hoạt (83.620 m3/ngày.đêm), công nghiệp, dịch vụ, các ngành kinh tế khác, cắt giảm lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái.

Hà Tĩnh cần xử lý ngay các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển (thứ 3 từ phải sang)...

Toàn tỉnh có 36 hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung (trong đó có 24 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và 12 công trình cấp nước sinh hoạt đô thị) với tổng công suất thiết kế 105.820m3/ngày, công suất khai thác thực tế là 83.620 m3/ngày, cấp nước cho 542.270 người sử dụng (chiếm 42,1%); có hơn 212.000 công trình cấp nước nhỏ lẻ (giếng khoan, giếng đào, lu chứa nước..). Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó tỷ lệ người dân sử dụng nước đạt Quy chuẩn Quốc gia là 50,2%.

Hà Tĩnh cần xử lý ngay các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn

... cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế hệ thống kênh Linh Cảm.

Hà Tĩnh có 32 tuyến đê, với chiều dài 317,6 km. Cùng với đó có 2 hồ chứa nước thủy điện (Hố Hô và Hương Sơn) với công suất 47MW; hiện đang đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Ngàn Trươi, có công suất 19,8MW.

Trong những năm qua, công tác quản lý, khai thác tài nguyên nước tại Hà Tĩnh được quan tâm, có sự phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa nhiều chủ thể quản lý, các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, trong khai thác, sử dụng, quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước và công tác phòng chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra đang còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Trước mùa mưa lũ năm 2020, Hà Tĩnh có 90 công trình xuống cấp (có 57 công trình xuống cấp nghiêm trọng). Hiện, tỉnh đang triển khai thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), gồm đầu tư nâng cấp 25 hồ chứa, với tổng kinh phí 484 tỷ đồng và đang triển khai thi công, sửa chữa nâng cấp là 3 hồ chứa thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng ngập lụt Hà Tĩnh do Quỹ Ả Rập xê út tài trợ.

Hà Tĩnh cần xử lý ngay các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn

Đoàn nghe báo cáo về hệ thống kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang)...

Theo đánh giá, chất lượng nguồn nước tại các sông, suối kênh rạch, các hồ đập và nước ngầm trên địa bàn Hà Tĩnh không bị ô nhiễm kim loại, Coliform, Florua, dầu mỡ, Photphat, Nitrat... ngoại trừ một số vị trí bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, Amoni, Sắt, pH. Tuy nhiên, tại một số vùng gần bãi rác đã có dấu hiệu ô nhiễm Amoni, Nitrat, Nitrit, Sắt, Mangan, Clorua, độ cứng, Florua, Coliform, COD...

Hà Tĩnh cần xử lý ngay các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Khắc Hiển cho rằng, Hà Tĩnh có vị trí địa lý đặc biệt, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Là địa phương có nền sản xuất nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng nên cùng với phát triển công nghiệp, du lịch thì an ninh nguồn nước tại Hà Tĩnh là hết sức cần thiết.

Cùng với những chính sách của Trung ương, thời gian qua, Hà Tĩnh đã có đầu tư lớn, bài bản các công trình thủy lợi, có nhiều ý tưởng thiết kế đột phá, qua đó đã phục vụ khá tốt cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Hà Tĩnh cần xử lý ngay các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển: Hà Tĩnh đã có đầu tư lớn, bàn bản các công trình thủy lợi, có nhiều ý tưởng thiết kế đột phá.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, nhiều công trình thủy lợi ở Hà Tĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng cần được quan tâm duy tu, bảo dưỡng; mặc dù có trữ lượng nước mặt lớn nhưng phân bố không đều giữa các vùng dẫn đến tình trạng thừa nước về mùa mưa và thiếu nước, hạn hán trong mùa khô.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Tĩnh phải sớm xây dựng quy hoạch tổng thể, chi tiết về thủy lợi, an toàn hồ đập, an ninh nguồn nước cho từng giai đoạn. Ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ quản lý nguồn nước, xây dựng công trình thủy lợi và đặc biệt trong công tác cảnh báo, dự báo.

Bên cạnh đó, địa phương cũng cần xử lý ngay các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn; quan tâm phát triển hệ thống đường dẫn thủy lợi, xử lý các vấn đề ngập lụt, tiêu lũ; thực hiện phân cấp quản lý, điều phối, quy trình vận hành công trình thủy lợi; thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi…

Về những ý kiến, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ xem xét và tổng hợp, báo cáo lên Quốc hội để sớm có giải pháp hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn.

Tính đến ngày 2/7/2020, dung tích các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh phổ biến đạt từ 40-67% so với dung tích thiết kế và đạt từ 120-200% so với cùng kỳ năm 2019.

Vụ Hè Thu năm 2020, Hà Tĩnh đã gieo cấy được 44.413/44.514 ha lúa đạt 99,8% kế hoạch. Tính đến ngày 2/7/2020, toàn tỉnh có 185 ha lúa và khoảng 345 ha chè, 1.685 ha cây ăn quả bị hạn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.