Hà Tĩnh cho phép hoạt động vận tải hành khách trong tỉnh

(Baohatinh.vn) - Sở GTVT vừa có thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh cho phép hoạt động vận tải hành khách trong tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22/4/2020 về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GTVT vừa có thông báo về việc tổ chức các hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cho phép các loại hình kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng và xe tuyến cố định nội tỉnh được hoạt động từ 00h ngày 23/4/2020 trong phạm vi nội tỉnh với số lượng phương tiện hoạt động bằng 50% số lượng phương tiện theo phương án trước đây doanh nghiệp đã xây dựng.

Thời hạn phù hiệu, biển hiệu của các loại phương tiện trên có giá trị theo thời hạn đã được cấp.

Các loại hình vận tải khách được phép hoạt động phải bố trí khách ngồi giãn cách và thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 621/SGTVT- QLVTPT&NL ngày 11/3/2020 của Sở GTVT về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khi có văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT sẽ tiếp tục thông báo về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh cũng như phạm vi hoạt động của các phương tiện vận tải khách bằng ô tô.

Sở GTVT thông báo đến các đơn vị, cá nhân và tổ chức có liên quan biết và triển khai thực hiện.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!