Hà Tĩnh còn 2 xã có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày

(Baohatinh.vn) - Tính đến ngày hôm nay (7/8/2021), Cẩm Minh và Cẩm Trung là 2 xã của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, có 126 xã thuộc 13 huyện, thị, thành trong tỉnh ghi nhận dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc… là những địa phương có dịch tả lợn châu Phi diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề.

Hà Tĩnh còn 2 xã có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày

Từ đầu năm đến nay, có 126 xã trong tỉnh ghi nhận dịch tả lợn châu Phi, phải tiêu hủy 14.867 con.

Theo rà soát, tổng số lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy trên toàn tỉnh từ đầu năm lại nay là 14.867 con, tương đương khối lượng tiêu hủy là 1.115.823 kg.

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm dập dịch của chính quyền địa phương, ngành chuyên môn và người chăn nuôi, đến nay, dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh cơ bản đã được kiểm soát. Tính đến ngày hôm nay (7/8/2021), chỉ còn 2 xã Cẩm Minh và Cẩm Trung của huyện Cẩm Xuyên có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày.

Hà Tĩnh còn 2 xã có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày

Hiện nay, người chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tái đàn sau dịch.

Theo ghi nhận, hiện nay, người chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đã có xu hướng tái đàn và tăng đàn sau dịch. Để đảm bảo chăn nuôi an toàn, tránh rủi ro, ngành chuyên môn khuyến cáo người nuôi cần tiếp tục siết chặt công tác phòng dịch.

Ông Phan Quý Dương – Trưởng phòng Quản lý chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh khuyến cáo: “Đầu tư chăn nuôi lợn trong giai đoạn này, người chăn nuôi cần tuân thủ an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Người nông dân cần mua con giống ở các cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có giấy tờ kiểm dịch; quan tâm đầu tư phòng dịch, thực hiện tiêm phòng lở mồm long móng, các loại bệnh truyền nhiễm... cho vật nuôi đầy đủ.

Hà Tĩnh còn 2 xã có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày

Ngành chuyên môn khuyến cáo người nuôi cần tiếp tục siết chặt công tác phòng dịch.

Ngoài ra, chuồng trại phải thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng hằng ngày. Nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc; nếu là thức ăn tận dụng thì phải được xử lý, sơ chế trước khi cho ăn. Người nuôi cần bổ sung vitamin C, B complex, tăng điện giải nhằm tăng sức đề kháng cho vật nuôi trong thời điểm nắng nóng".

Tổng đàn lợn toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện đạt trên 408.000 con. Trong đó, chăn nuôi quy mô trang trại chiếm khoảng 45% tổng đàn, quy mô nông hộ chiếm khoảng 55% tổng đàn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.