Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

(Baohatinh.vn) - Hội nghị công tác BHYT học sinh, sinh viên của Ban chỉ đạo Đề án bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì chiều nay (21/8) xác định mục tiêu, trong thời gian tới, 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Năm học 2017 – 2018, tổng số học sinh, sinh viên tham gia BHYT là 62.600/75.510 em, đạt tỷ lệ 83% so với số học sinh, sinh viên cần vận động tham gia BHYT. Tổng số em có thẻ BHYT các loại là 213.496/226.406 em, tỷ lệ bao phủ BHYT trong học sinh, sinh viên là 94%.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Cần phải áp dụng chế tài xử phạt đối với những địa phương, đơn vị không thực hiện đúng Luật BHYT

Năm 2017, tổng kinh phí trích lại cho các trường là 9,5 tỷ đồng để thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 34.718 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh với chi phí quỹ BHYT thanh toán là 14,5 tỷ đồng.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng: Hiện nay, các trường dạy nghề và trung tâm GDTX chưa mặn mà với việc vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT do vướng nhiều khoản thu khác

Hội nghị đánh giá cao 2 đơn vị là thị xã Hồng Lĩnh và Nghi Xuân cùng Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Kỹ nghệ Hồng Lĩnh và 25/42 trường THPT có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Hội nghị cũng tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên ở các huyện Hương Khê, Thạch Hà, Hương Sơn, Lộc Hà và Trường Cao đẳng Nguyễn Du, các trường dạy nghề hướng nghiệp, giáo dục thường xuyên, khối các trường tiểu học và THCS đạt thấp.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh: Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, BHXH tỉnh cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các ngành GD&ĐT, y tế và các địa phương

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền, vận động ở các trường học chưa đạt hiệu quả cao, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, một số huyện còn thiếu kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, ngành giáo dục chưa có biện pháp xử lý các trường không đạt chỉ tiêu…

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Lương Quốc Tuấn: Vai trò của các nhà trường và giáo viên chủ nhiệm chưa được phát huy cao trong tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia BHYT

Trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, phòng GD&ĐT, các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên nhằm đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo quy định.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng: Đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh, sinh viên

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh biểu dương những địa phương, đơn vị có cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên. Thẳng thắn phê bình các địa phương, đơn vị đạt tỷ lệ thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Các ngành BHXH tỉnh, GD&ĐT, y tế cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị ngành GD&ĐT vào cuộc quyết liệt hơn; BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên tham gia BHYT; ngành y tế nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định Hà Tĩnh sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng địa chỉ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân.
Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Những món quà nhỏ, những hoạt động giản dị trong đêm Trung thu đã giúp các em ở các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ có thêm một mùa trung thu ấm áp, yêu thương và ý nghĩa.
Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã vững vàng vượt qua giông bão.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều xã, phường được điều chỉnh vùng, giúp người lao động được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2026.
Trăng vẫn tròn nơi cơn bão đi qua

Trăng vẫn tròn nơi cơn bão đi qua

Dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ra, song các cấp ngành và địa phương ở Hà Tĩnh vẫn dành tâm huyết tổ chức tết Trung thu cho trẻ bằng những hoạt động thiết thực và ấm áp.
Rong ruổi mưu sinh giữa lòng phố thị Hà Tĩnh

Rong ruổi mưu sinh giữa lòng phố thị Hà Tĩnh

Không biển hiệu, không mặt bằng, không quảng bá, cuộc sống mưu sinh của họ gắn liền với đôi chân không mỏi và những tiếng rao quen thuộc vang lên giữa lòng phố thị Hà Tĩnh.