(Baohatinh.vn) - Một trong những yếu tố giúp Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt trong thời gian qua là sự tham gia chủ động, tích cực của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, trong cộng đồng vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, lơ là phòng dịch.
Tại TP Hà Tĩnh, ý thức chấp hành quy định đeo khẩu trang ở các điểm công cộng của một bộ phận người dân còn hạn chế. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 29/6, trên một số tuyến đường chính như: Phan Đình Phùng, Hàm Nghi... vẫn xuất hiện nhiều người để chiếc khẩu trang “tụt” hẳn xuống cằm để hút thuốc, tán gẫu.
Hay kể cả khi không nói chuyện với ai, người đàn ông này vẫn không đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà.
Tại chợ TP Hà Tĩnh, phần lớn bà con tiểu thương nghiêm chỉnh thực hiện quy định phòng dịch, nhưng vẫn còn không ít người chủ quan, lơ là.
Hai phụ nữ tại khu vực kinh doanh hải sản và thực phẩm tươi sống ở chợ TP Hà Tĩnh nói chuyện cùng nhau với khoảng cách gần nhưng không ai đeo khẩu trang đúng cách.
Trong khi đó, nhiều quán nhậu vẫn tập trung đông người. Mặc dù hiện nay, các hoạt động kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, quán ăn đã được mở cửa trở lại, song việc đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc vẫn là yêu cầu bắt buộc.
Thời điểm chập tối, rất nhiều nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn TP Hà Tĩnh khá đông đúc. Để hoạt động an toàn, nâng cao cảnh giác sự lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, các chủ quán nhậu ngoài việc lưu danh sách khách hàng theo quy định thì cần bố trí bàn sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi đón khách.
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức phức tạp, tuy nhiên, một số người dân ở huyện Hương Sơn những ngày qua vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong ảnh: Người kinh doanh tại tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu không đeo khẩu trang theo quy định.
Khách nhận hàng từ shiper cũng quên luôn việc đeo khẩu trang - biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa dịch bệnh.
Cả người bán và người mua không thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh chụp tại thôn Mai Hà, xã Sơn Trung.
Một người dân vô tư không đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà.... Ảnh chụp tại xã Sơn Giang.
Dù làm việc đông người ngoài trời nhưng tốp thợ vẫn như chưa hề có dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Ảnh chụp tại tổ dân phố 11, thị trấn Phố Châu.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 29/6, cảnh người dân Hương Khê ra đường “quên” đeo khẩu trang vẫn khá phổ biến, thậm chí không chỉ vi phạm quy định chống dịch mà còn vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Trên đường Trần Phú (khối 8, thị trấn Hương Khê), nhiều người dân tụ tập ở vỉa hè để bán hàng rong. Việc phòng chống dịch rất sơ sài, ai cũng có khẩu trang nhưng nhiều người đeo sai cách, không có tác dụng phòng dịch.
Tại chợ Trung tâm huyện Hương Khê, nhiều người mua lẫn người bán vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch.
Vào cuối giờ chiều hằng ngày, nhiều người dân thường tụ tập đông người ở các cánh đồng ven khu vực thị trấn Hương Khê để thả diều, một số người không đeo khẩu trang.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các địa phương trong nước, Hà Tĩnh đã tăng cấp độ phòng, chống dịch trong các cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tập trung về Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) để giải nhiệt và “phớt lờ” các biện pháp chỉ đạo.
Các điểm kinh doanh, mua sắm tại TP Hà Tĩnh là những nơi có tiếp xúc nhiều người. Hiện nay, đa số tiểu thương, khách hàng đã có ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 trong khi một số người vẫn còn tâm lý chủ quan.
Dù Hà Tĩnh được công nhận là đã loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh song với việc xuất hiện các ca sốt rét ngoại lai đã dẫn tới nguy cơ cao bệnh có thể quay trở lại.
Về tổ chức phân luồng sàng lọc, thu dung, cách ly, điều trị bệnh sởi, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức phân luồng và bố trí khu khám riêng trong khoa khám bệnh cho người nghi mắc sởi và người bệnh sởi...
Quy định mới về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 4 năm 2025.
Ngày hội đã tạo sân chơi lành mạnh để đội viên, thiếu niên, thiếu nhi Trường Albert Einstein (TP Hà Tĩnh) được giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo.
Em Trương Quang Phú (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt giải ba toàn quốc cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Tháng 4 tới, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có liên tiếp 2 kỳ nghỉ trong cùng một tháng, bao gồm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày và lễ 30/4–1/5 kéo dài 5 ngày liên tục.
Giải nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh là phần thưởng quý giá tiếp lửa tình yêu nghề cho cô Phan Thị Nhi (SN 1993) - giáo viên tiếng Anh, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh.
Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Hà Tĩnh nhằm tìm kiếm, xác định thông tin và mở ra cơ hội để các gia đình tìm thấy hài cốt liệt sĩ.
Cựu chiến binh Trần Trung Bố (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) từng hi sinh một phần thân thể để bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, ông tiên phong hiến đất mở đường để xây dựng quê hương.
Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Thủ tướng yêu cầu ngay trong năm nay, ngành y tế phải đưa thêm 1.000 bác sĩ về cơ sở. Đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hồ sơ trong ngành y tế, nhất là hồ sơ sức khỏe suốt đời của người dân.
Tổ công tác triển khai Đề án 06 tiếp tục phối hợp với các địa phương ở Hà Tĩnh lấy mẫu ADN thân nhân các liệt sỹ chưa xác định danh tính tại cụm số 3 và cụm số 4.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã kiểm tra 3.324 cơ sở, phát hiện và xử phạt hành chính 86 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với số tiền gần 112 triệu đồng.
Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.
Nghị định 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 16 về nguồn kinh phí để thực hiện chế độ đối với viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã khẳng định được chất lượng trong việc khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Các địa phương thuộc cụm số 1 và số 2 bắt đầu triển khai thu thập mẫu ADN cho mẹ liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính tại Hà Tĩnh từ ngày 23/3/2025.