Hà Tĩnh đóng góp cho trung ương nhiều kinh nghiệm quý trong xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 26/11, Đoàn kiểm tra trung ương do ông Hồ Xuân Hùng - Cố vấn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện tiếp, làm việc với đoàn.

>> Gia Phố cần quyết liệt, nỗ lực nhiều hơn để sớm về đích nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiến nghị sớm ban hành các cơ chế đặc thù trong xây dựng hạ tầng nông thôn mới; ưu tiên bố trí nguồn lực đảm bảo cho Hà Tĩnh thực hiện các mục tiêu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiến nghị sớm ban hành các cơ chế đặc thù trong xây dựng hạ tầng nông thôn mới; ưu tiên bố trí nguồn lực đảm bảo cho Hà Tĩnh thực hiện các mục tiêu

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả bước đầu khá toàn diện, rõ nét, lan tỏa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đến nay, tỉnh có 2 xã về đích (đạt 19 tiêu chí) là Tùng Ảnh (Đức Thọ) và Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh); 1 xã đạt 18 tiêu chí, 8 xã đạt từ 14 - 17 tiêu chí, 33 xã đạt 10 - 13 tiêu chí...

Để có được những kết quả đó, trước hết, Hà Tĩnh đã sớm hoàn thiện bộ máy tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình. Công tác tuyên truyền được tỉnh hết sức quan tâm, chỉ trong 3 năm đã có 1.369 đợt tuyên truyền với 235.859 lượt người dân tham gia. Tỉnh cũng ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách thực hiện Chương trình tạo điều kiện cho cơ sở chủ động trong quá trình triển khai.

Từ hiệu quả của những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp do tỉnh ban hành, nền nông nghiệp của Hà Tĩnh trong những năm qua có bước phát triển tích cực, sản xuất hàng hóa từng bước được hình thành. Giá trị sản xuất nông lâm ngư ngiệp tăng từ 3 - 3,5%.

Cùng đó, việc xây dựng các mô hình trình diễn dựa trên cơ sở các sản phẩm chủ lực cũng đã phát huy hiệu quả đưa thu nhập của người dân không ngừng tăng cao, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi. Đến tháng 9/2013, tỉnh đã xây dựng mới 1.583 mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng, trong đó có 249 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Hà Tĩnh trong 3 năm qua đạt 21.055 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 4.718 tỷ đồng, tỉnh 259 tỷ đồng, huyện 228 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 1.172 tỷ đồng...

Có thể nói, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình, kinh nghiệm mà Hà Tĩnh rút ra được là cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ; những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai đều xử lý kịp thời, dứt điểm; tạo được sự đồng thuận trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân là một trong những yếu tố then chốt...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Xuân Hùng - Cố vấn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM trung ương đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều kinh nghiệm quý trong xây dựng NTM cho Ban chỉ đạo trung ương.

Thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì bền vững các tiêu chí của những xã đã về đích; xác định lại các sản phẩm chủ lực để quan tâm đầu tư, không đầu tư dàn trải; quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các xã khó khăn vùng bãi ngang; phát huy thế mạnh trong lĩnh vực văn hóa; quan tâm đến quốc phòng an ninh tại các khu dân cư nhất là khu vực nông thôn; huy động mọi nguồn lực để thêm kinh phí xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cảm ơn sự quan tâm của trung ương đối với Hà Tĩnh trên tất cả các lĩnh vực và hứa tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Bộ, ban, ngành trung ương đối với tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị đoàn một số vấn đề như: sớm ban hành các cơ chế đặc thù trong xây dựng hạ tầng nông thôn mới; ưu tiên bố trí nguồn lực đảm bảo cho Hà Tĩnh thực hiện các mục tiêu; sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để người dân và cộng đồng phát huy vai trò chủ thể...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.