Hà Tĩnh "giữ ấm, chống đói" cho đàn gia súc, gia cầm trong giá rét

(Baohatinh.vn) - Trước thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rét hại những ngày qua, chính quyền địa phương cùng người chăn nuôi ở Hà Tĩnh tăng cường phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn đàn vật nuôi.

Những ngày qua, Hà Tĩnh đón đợt không khí lạnh với nền nhiệt độ xuống thấp, có nơi dưới 11- 13 độ C, khiến đàn vật nuôi phải tiêu tốn năng lượng, giảm sức đề kháng, nguy cơ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm và chết rét cao. Đặc biệt là các huyện miền núi như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và các xã vùng trà sơn huyện Can Lộc... Vì vậy, các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu không để xẩy ra hiện tượng gia súc, gia cầm chết đói, chết rét, tránh thiệt hại cho người chăn nuôi.

Hà Tĩnh “giữ ấm, chống đói” cho đàn gia súc, gia cầm trong giá rét

Khi nhiệt độ xuống dưới 13 độ C, người chăn nuôi không nên thả rông gia súc ra ngoài.

Trang trại của gia đình chị Phan Thị Hoa ở thôn 8, xã Hương Trạch (Hương Khê) nuôi 10 con trâu bò, thường thả rông trên đồi kiếm ăn. Nhưng đợt này rét đậm, buộc chị phải lùa về nuôi nhốt trong chuồng. Để bảo đảm sức khỏe cho đàn vật nuôi trước thời tiết khắc nghiệt, chị phải mua bạt về che chắn xung quanh chuồng trại. Ban đêm, chị còn đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc và cho ăn thức ăn khô đã được dự trữ từ trước...

Hà Tĩnh “giữ ấm, chống đói” cho đàn gia súc, gia cầm trong giá rét

Nông dân nuôi nhốt gia súc trong chuồng và "mặc áo" chống rét khi nhiệt độ xuống thấp.

Chủ tịch UBND xã Hương Trạch (Hương Khê) Trần Quốc Khánh cho biết: Trâu bò là tài sản có giá trị của bà con nông dân. Bởi vậy, dù trong ngày nghỉ nhưng xã vẫn tổ chức họp các thôn để chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Ngay sau đó, công tác tuyền truyền, hướng dẫn các biện pháp chống đói, giữ ấm cho gia súc được đẩy mạnh để người dân thực hiện.

Hà Tĩnh “giữ ấm, chống đói” cho đàn gia súc, gia cầm trong giá rét

Xây nhà chống rét cho đàn gia súc ở Vũ Quang là biện pháp hữu hiệu nhất.

Ở Vũ Quang, công tác phòng chống rét cho gia súc, đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trước thời tiết khắc nghiệt cũng rất được người chăn nuôi coi trọng. Toàn huyện hiện có 70% hộ chăn nuôi xây nhà cho trâu bò ở nên việc "giữ ấm" không đáng lo ngại. Bên cạnh đó, năm nào huyện cũng chỉ đạo các địa phương nhắc nhở người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn cho gia súc vào mùa đông nên thời điểm này, việc "chống đói" cơ bản được giải quyết.

Hà Tĩnh “giữ ấm, chống đói” cho đàn gia súc, gia cầm trong giá rét

Người dân luôn chủ động dự trữ thức ăn không để gia súc bị đói vào mùa đông.

Anh Phan Quốc - chủ hộ chăn nuôi ở thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) cho hay: Vụ đông năm ngoái, anh trồng hơn 3 sào ngô sinh khối để dự trữ nguồn thức ăn cho đàn trâu bò 5 con. Ngoài ra, trong chuồng lúc nào cũng chất đầy rơm khô, sắn củ nên những ngày giá rét vừa qua không phải lo gia súc chết đói.

Hà Tĩnh “giữ ấm, chống đói” cho đàn gia súc, gia cầm trong giá rét

Người dân nấu thức ăn nóng cho gia súc ăn để giữ ấm cơ thể.

Theo ông Nguyễn Khắc Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, thời tiết diễn biến phức tạp, trong khi đó, dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc đang xẩy ra tại một số địa phương dẫn đến nguy cơ dịch bệnh rất cao. Vì vậy, Chi cục Chăn nuôi - Thú y cùng với các địa phương luôn cập nhật thông tin về thời tiết, phổ biến các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói rét, dịch bệnh kịp thời để người chăn nuôi biết, chủ động thực hiện.

Hà Tĩnh “giữ ấm, chống đói” cho đàn gia súc, gia cầm trong giá rét

... và sử dụng nhiều bóng đèn điện sưởi ấm cho đàn gia cầm khi trời rét.

“Khi nhiệt độ dưới 13 độ C, người chăn nuôi thả rông trâu bò nên đưa về chuồng nuôi nhốt có kiểm soát; phân loại đàn vật nuôi, nên loại thải những con già yếu. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi nên sử dụng hệ thống sưởi bằng bóng điện hoặc bố trí chỗ đốt củi sưởi cho đàn vật nuôi, đồng thời, cho gia súc ăn, uống nóng để cơ thể luôn được giữ ấm. Đặc biệt, chủ động tiêm phòng bổ sung khi gia súc, gia cầm đã hết thời gian miễn dịch hoặc mới nhập đàn nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả...” – ông Khánh khuyến cáo.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!