Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Hà Tĩnh, góp phần tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Sáng 11/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì hội thảo. Cùng dự có GS Phong Lê - Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì hội thảo cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”.

Học và làm theo Bác là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Mở đầu hội thảo, đại biểu đã được theo dõi phóng sự về Bác Hồ với Hà Tĩnh và những kết quả đạt được của Đảng bộ Hà Tĩnh trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải khẳng định những giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề dẫn hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo cho biết, hội thảo khoa học được tổ chức nhân kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2020) là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Người, đồng thời nhận thức đầy đủ hơn về một trong những giá trị to lớn và sâu sắc trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh đó là giá trị nhân văn và phát triển.

Đây là diễn đàn ý nghĩa nhằm đưa ra một số giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.

Học và làm theo Bác phải thiết thực, linh hoạt và sáng tạo phù hợp với thực tiễn

Mở đầu hội thảo, Giáo sư Phong Lê - Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc, mà còn là danh nhân văn hóa thế giới. Khi nói về Bác, chúng ta không chỉ nhắc tới khía cạnh cách mạng là người yêu nước, luôn nghĩ tới tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, Người còn là danh nhân văn hóa.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Giáo sư Phong Lê - Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam tham luận nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới”.

Theo Giáo sư Phong Lê, có rất nhiều điều có thể nói về tư chất văn hóa của Hồ Chí Minh. Và càng theo thời gian, càng thấy được tầm cao của sự nghiệp văn hóa mà Người để lại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Người tỏa ra nhiều giá trị mà ta có thể học hỏi.

Học Bác với tư tưởng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thầy Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú cho rằng, từ những ngày đầu thành lập đến nay, Đảng bộ Hà Tĩnh đều chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Thầy Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú tham luận nội dung: Đảng bộ Hà Tĩnh vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong tình hình mới hiện nay, công tác cán bộ càng phải quan tâm hơn nữa. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ; với phương châm “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” như lời Bác Hồ từng dạy.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy chia sẻ nội dung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ CHí Minh.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy tham luận nội dung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ CHí Minh.

Theo đó, với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, Hà Tĩnh luôn nỗ lực phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành những chính sách, quy chế, quy định cụ thể để Nhân dân phát huy quyền làm chủ trên thực tế và thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Nguyên Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh Hà Tĩnh Phan Trung Thành: Học và làm theo Bác phải thiết thực, linh hoạt và sáng tạo phù hợp với thực tiễn của cuộc sống.

Để nâng cao chất lượng thực hiện việc học và làm theo Bác, nguyên Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh Hà Tĩnh Phan Trung Thành nêu ra giải pháp: học và làm theo Bác là thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; phải thiết thực, linh hoạt và sáng tạo phù hợp với thực tiễn của cuộc sống; lan tỏa việc tuyên truyền giá trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức...

Ngoài ra, tại hội thảo, đại biểu cũng tham luận các giải pháp về xây dựng phong cách dân chủ nhưng quyết đoán đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh giáo dục, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò người đứng đầu, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước...

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Bà Lê Thị Thanh - Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, xã Hương Trà (Hương Khê) tham luận nội dung: Chi bộ thôn Tiền Phong phát huy vai trò người đứng đầu, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Nhà thơ Vương Trọng chia sẻ cảm xúc khi sáng tác bài thơ “Bác về thăm quê”.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương Hà Dũng Hải cho rằng: Thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; triển khai hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn các chủ đề của Trung ương và tỉnh về học và làm theo Bác; tiếp tục lan tỏa, nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương Hà Dũng Hải phát biểu tại hội thảo

Học Bác là nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm vì dân, phục vụ Nhân dân

Kết luận hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là di sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cổ vũ phong trào cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Thông qua việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, học và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu và ý thức tự giác, là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà, góp phần tạo động lực tinh thần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thông qua việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động; nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, dù đạt nhiều kết quả nhưng việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế trong công tác tuyên truyền; nhân rộng, lan tỏa điển hình; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc thiếu sắc bén, kịp thời...

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Toàn cảnh hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, cả hệ thống chính trị cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tọa đàm, diễn đàn, qua truyền thông báo chí... về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, mô hình sáng tạo từ thực tiễn gắn với các chủ đề của Trung ương và tỉnh.

Đồng thời mạnh dạn phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị; các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tổ chức các phong trào thi đua gắn với chào mừng đại hội Đảng các cấp...

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm vì dân, phục vụ Nhân dân.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cấp ủy, chính quyền cho các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu đối đa những kiến nghị, đề xuất, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giải pháp được các tác giả trình bày trong các bài tham luận để tiếp tục tham mưu cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

“Học và làm theo Bác là cả một quá trình lâu dài, thường xuyên và suốt đời; bằng tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và hành động cụ thể của mỗi cá nhân và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, từ hội thảo, các cấp, ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giành thêm nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới. Đặc biệt trong Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng.

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!