Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức 0,14%

(Baohatinh.vn) - Cùng với kết quả trên, Hà Tĩnh đã đạt mục tiêu 3 giảm: giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS.

Sáng nay (1/12) Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS; mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và tổng kết 30 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức 0,14%

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tham dự hội nghị. Ảnh: Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 1990, Việt Nam phát hiện bệnh nhân HIV/AIDS đầu tiên, đến nay, trên 211.981 trường hợp nhiễm HIV; có 191.850 trường hợp chuyển sang AIDS, 103.426 trường hợp tử vong.

Đến nay, cả nước đã có 340 cơ sở với hơn 52.000 bệnh nhân HIV/AIDS điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Có trên 13.000 trường hợp đã điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP). Việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV giúp giảm 98% nguy cơ bị nhiễm HIV.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức 0,14%

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Dịch vụ xét nghiệm HIV được triển khai đa dạng từ y tế nhà nước, tư nhân, xét nghiệm cộng đồng, lưu động, tự xét nghiệm HIV. Mỗi năm có khoảng 2,5-3 triệu mẫu xét nghiệm HIV (tăng gấp 20 lần so với giai đoạn trước 2010).

Có trên 150 ngàn bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ARV; tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở những trẻ được điều trị dự phòng bằng ARV liên tục giảm, 4 năm gần đây đều dưới mức 2,5%. Số nhiễm HIV, mắc AIDS, tử vong liên quan AIDS giảm 2/3 trong vòng 15 năm qua. Việt Nam đã khống chế tỷ lệ HIV cộng đồng dưới 0,3%.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức 0,14%

Hiện nay, Hà Tĩnh đã có 87% bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị ARV.

Hội nghị cũng đã phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng chống HIV/AIDS nhất là mỗi năm vẫn có khoảng 10.000 HIV mới (HIV+); các hành vi nguy cơ diễn biến phức tạp; lây truyền qua đường tình dục gia tăng; tỷ lệ HIV+ gia tăng nhanh trong nhóm MSM; kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS vẫn dựa nhiều vào các nguồn viện trợ quốc tế; nhiều hoạt động đặc thù trong phòng, chống HIV/AIDS chưa có cơ chế tài chính phù hợp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại đang gặp phải, Việt Nam đề ra mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS. Quyết tâm chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống HIV/AIDS trong 30 năm qua tại Việt Nam. Những kết quả đạt được đã góp phần giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức 0,14%

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị (ảnh:baochinhphu.vn)

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của cộng đồng, hỗ trợ xã hội. Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Đổi mới công tác truyền thông, giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử; đa dạng hóa công tác xét nghiệm sàng lọc, mở rộng phòng xét nghiệm khẳng định, nâng cao chất lượng điều trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh, cần tăng cường sự hỗ trợ của gia đình và xã hội với người nhiễm HIV; nâng cao trách nhiệm của người nhiễm của người nhiễm HIV với gia đình và xã hội, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Tại Hà Tĩnh, trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch HIV/AIDS đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, Hà Tĩnh đã khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở mức 0,14% và đạt mục tiêu 3 giảm: giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Mỗi năm, ngành y tế tổ chức tư vấn, xét nghiệm HIV từ 3.500 - 6.000 mẫu. Có 87% bệnh nhân được điều trị ARV.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!