Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới mức 0,15%

(Baohatinh.vn) - Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết 92 của HĐND tỉnh, Hà Tĩnh đã khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới mức 0,15% .

Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở mức 0,14%

Ngày 16/7/2014 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 92 về việc “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 tỉnh Hà Tĩnh”. Từ đó đến nay, tổng nguồn ngân sách thông qua nghị quyết được cấp cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh là trên 26 tỷ đồng.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới mức 0,15%

Các chị em bị HIV khi quyết định mang thai được các bác sỹ tư vấn dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con.

Theo bác sỹ Phùng Bình Văn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, Nghị quyết 92 đã có vai trò quan trọng, tạo nguồn lực để triển khai các mục tiêu phòng chống HIV/AIDS. Đến nay sau gần 6 năm thực hiện, Hà Tĩnh đã hoàn thành nhiều mục tiêu và nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Hiện, Hà Tĩnh đã khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở mức 0,14% (dưới 0,15% theo nghị quyết) và đạt mục tiêu 3 giảm: "Giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS”, qua đó giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới mức 0,15%

Cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân tại cơ sở điều trị HIV/AIDS (ảnh: Thanh Loan).

Nghị quyết đã cung cấp nguồn lực để đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức truyền thông trong Nhân dân, nhất là những nhóm đối tượng có nguy cơ cao dễ lây nhiễm HIV.

Theo kết quả hàng năm được đánh giá, thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, qua tổ chức điều tra, giám sát thì nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về phòng, chống HIV/AIDS được nâng lên rõ rệt, trên 85% người dân trong độ tuổi từ 15 -49 hiểu biết các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới mức 0,15%

CLB Tình thương tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) là mái nhà chung để những người không may mắn nhiễm HIV gặp gỡ, sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau. Ảnh: Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ (Ảnh: Thu Phương).

Hiện mỗi năm ngành y tế tổ chức tư vấn, xét nghiệm HIV từ 3.500 - 6.000 mẫu. Có 87% bệnh nhân được điều trị ARV. Việc tham gia điều trị bằng thuốc ARV làm giảm lây lan HIV trong cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong do AIDS, giảm số lượng bệnh nhân HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, giúp cải thiện, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Hiện toàn tỉnh có 6 cơ sở Methadone, trong đó có 3 cơ sở điều trị, 3 cơ sở cấp phát thuốc với tổng số bệnh nhân được đăng ký điều trị là 206 người.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới mức 0,15%

Cơ sở điều trị Methadone tại huyện Hương Sơn.

Đặc biệt, đến nay Hà Tĩnh đã hoàn thành mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm và được chi trả các dịch vụ chăm sóc, điều trị theo quy định của pháp luật. Đối với phụ nữ mang thai khi phát hiện nhiễm HIV đều được cung cấp gói dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Nhờ đó cho đến nay không có trẻ nào bị lây nhiễm qua con đường này.

Vẫn còn nguy cơ bùng phát và lây lan HIV/AIDS

Dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng chống, song theo đánh giá của ngành y tế, Hà Tĩnh vẫn là tỉnh có nguy cơ HIV/AIDS bùng phát và lan rộng trong cộng đồng.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới mức 0,15%

Đại diện BHXH tỉnh và Sở Y tế Hà Tĩnh trao tượng trưng nguồn thuốc ARV cho CDC Hà Tĩnh

Nguyên nhân là do các khu công nghiệp ngày càng phát triển, tỷ lệ công nhân di biến động đông, điều này khó tránh khỏi đến vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội như mại dâm, tiêm chích ma túy dẫn đến lây nhiễm HIV.

Mặt khác trong những năm gần đây, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường quan hệ tình dục có xu hướng ngày càng gia tăng, trong đó có cả nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam.

Một nguy cơ khác, có nhiều trường hợp đang sử dụng các chất dạng thuốc phiện và ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh. Nếu không tăng cường quản lý và can thiệp dự phòng thì việc lây nhiễm HIV từ nhóm này ra cộng đồng là rất cao.

Trong khi đó đến hết năm 2020, Nghị quyết 92 của HĐND tỉnh sẽ hết hiệu lực, các nguồn ngân sách cho công tác phòng, chống HIV/AIDS của Trung ương đã cắt giảm.

Hà Tĩnh khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới mức 0,15%

Cán bộ Hội LHPN phường Nam Hồng và Công an thị xã Hồng Lĩnh trao đổi với thành viên CLB “Tình thương và trách nhiệm” trong buổi sinh hoạt (Ảnh: Tư liệu)

Theo Phó Giám đốc CDC Hà Tĩnh Phùng Bình Văn, việc tiếp tục ban hành nghị quyết bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo là hết sức cần thiết. Mục tiêu quan trọng nhất của nghị quyết là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS tại Hà Tĩnh ở mức thấp hơn tỉ lệ nhiễm trong toàn quốc và các tỉnh Bắc Trung bộ.

Được biết, hiện nay UBND tỉnh đang giao Sở Y tế xây dựng tờ trình về việc phê duyệt dự thảo nghị quyết “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào kỳ họp sắp tới.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!