Hà Tĩnh nhân rộng mô hình lúa tưới khô – ướt xen kẽ, hướng đến 5.000 ha vụ xuân 2026

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tiếp tục triển khai khoảng 5.000 ha lúa canh tác theo mô hình tưới ngập - khô xen kẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân và hạn chế phát thải khí nhà kính.

Theo số liệu khí nhà kính quốc gia năm 2020, tổng phát thải của Việt Nam đạt khoảng 454,6 triệu tấn CO₂ tương đương, gần gấp đôi so với năm 2010. Trong đó, riêng lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 116,51 triệu tấn và trồng trọt (chủ yếu từ canh tác lúa, cây trồng chủ lực, đốt phụ phẩm nông nghiệp) chiếm tới 80% tổng phát thải của toàn ngành.

Nhằm ứng phó với thực trạng phát thải cao và thách thức từ biến đổi khí hậu, vừa qua, Bộ NN&MT đã ban hành Quyết định số 4024/QĐ-BNNMT, phê duyệt Đề án “Sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050”. Đề án được xem là bước đi chiến lược, mở đường cho lĩnh vực trồng trọt chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh, hiện đại và bền vững.

bqbht_br_image-98-8863.jpg
Hà Tĩnh có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, mỗi năm gieo cấy trên 103.000 ha lúa/2 vụ.

Mục tiêu của đề án là thúc đẩy chuyển đổi hệ thống sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện sinh kế nông dân, từng bước hình thành nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và đáp ứng các cam kết quốc tế.

Hà Tĩnh là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, mỗi năm gieo cấy trên 103.000 ha lúa/2 vụ, song cũng chịu tác động rõ nét của biến đổi khí hậu nên việc triển khai sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với giảm phát thải càng trở nên thiết thực. Những năm qua, tỉnh cũng đã tích cực, chú trọng áp dụng các mô hình nông nghiệp đa giá trị, sinh thái và kinh tế tuần hoàn gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, từng bước hướng tới nền nông nghiệp xanh.

bqbht_br_giam-phat-thai2-165921-802-164046.jpg
Mô hình tưới ngập - khô xen kẽ (AWD - Alternate Wetting and Drying) trong canh tác lúa được triển khai tại xã Thiên Cầm trong năm 2025 cho hiệu quả tích cực.

Trong đó, mô hình tưới ngập - khô xen kẽ (AWD - Alternate Wetting and Drying) trong canh tác lúa được triển khai tại xã Thiên Cầm trong năm 2025 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, mở ra hướng phát triển mới cho ngành trong thời gian tới. Năng suất vụ xuân đạt 72,5 tạ/ha, tăng 6,15% so với ruộng lúa ngập thường xuyên; vụ hè thu đạt khoảng 45 - 50 tạ/ha. Đặc biệt, lượng phát thải khí mê-tan (CH4) giảm tới 70,48% so với phương thức canh tác truyền thống.

Ông Hoàng Kim Túy - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Nhận thấy rõ hiệu quả của mô hình, năm 2026, chúng tôi đang dự kiến mở rộng diện tích áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ lên khoảng 500 ha, hướng tới xây dựng vùng sản xuất lúa phát thải thấp gắn với phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn, xây dựng thương hiệu gạo địa phương".

bqbht_br_z7086221467996-55138aff5ac495490c90d3f68e18b5d0.jpg
Hoạt động thu khí CH4 được cán bộ kỹ thuật triển khai định kì 1 lần/tuần.

Phía doanh nghiệp, ông Phan Tiến Thành - Quản lý dự án Công ty Green Carbon Inc (Nhật Bản) cho biết: "Vụ xuân năm 2025, doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đầu triển khai mô hình tại xã Nam Phúc Thăng cũ (nay là xã Thiên Cầm) với diện tích chỉ 50,7 ha/163 hộ; vụ hè thu mở rộng lên đến 250 ha/750 hộ. Ruộng vùng dự án giảm 2 - 3 lần bơm nước so với ruộng truyền thống, cây lúa chống đổ tốt hơn, giảm sâu bệnh hại, góp phần giảm chi phí sản xuất vì thế được bà con nông dân đồng tình, ủng hộ. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục mở rộng và phát triển mô hình tại Hà Tĩnh trong những năm tới".

Không dừng lại ở lợi ích kinh tế, phương pháp tưới ngập - khô xen kẽ còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Dữ liệu sản xuất trong mô hình được số hóa do đó cần có sự tổ chức sản xuất, quy hoạch bài bản theo vùng và sự vào cuộc đồng bộ của các hợp tác xã, chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát.

bqbht_br_img-1670.jpg
Dữ liệu sản xuất trong mô hình được số hóa do đó cần có sự tổ chức sản xuất, quy hoạch theo vùng.

Với hơn 2.400 ha đất lúa, trình độ thâm canh của nông dân khá đồng đều, xã Đức Thịnh được xem là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để áp dụng công nghệ canh tác tưới khô - ướt xen kẽ trong vụ xuân 2026. Chị Nguyễn Thị Huyền Lương - chuyên viên phụ trách nông nghiệp xã Đức Thịnh chia sẻ: “Hiện nay, xã đang phối hợp với Sở NN&MT, các đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn những vùng có điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước và hạ tầng thủy lợi phù hợp nhằm triển khai mô hình. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nguồn nước tưới, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Được biết, trên cơ sở những kết quả bước đầu, theo thông tin từ Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, vụ xuân năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Sở NN&MT Hà Tĩnh để phấn đấu triển khai khoảng 5.000 ha lúa canh tác theo mô hình tưới ngập - khô xen kẽ tại địa phương.

bqbht_br_z7086203152257-fcf45c9bdca456c1fcbaf64c81fd7038.jpg
Hà Tĩnh tổ chức nhiều buổi tập huấn để nông dân tiếp cận mô hình tưới ngập - khô xen kẽ.

Tiến sĩ Trịnh Đức Toàn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ cho biết: “Chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai mô hình trong 10 năm tới với tỉnh, hướng đến xây dựng hệ thống sản xuất lúa bền vững, phát thải thấp và có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Đây cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện Đề án “Sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050” của Bộ NN&MT tại Hà Tĩnh.

Trong thời gian tới, viện sẽ tiếp tục chuyển giao quy trình kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo và kết nối doanh nghiệp, nhằm mở rộng mô hình trên phạm vi rộng hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao năng lực tiếp cận với mô hình trình diễn; đồng thời đi kèm cơ chế hỗ trợ và nguồn lực phù hợp để tạo động lực thay đổi tư duy sản xuất của nông dân".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.