Hà Tĩnh những ngày thu lịch sử

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh của cả nước giành thắng lợi sớm nhất trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám ở Hà Tĩnh diễn ra rất khẩn trương và thắng lợi nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày 16 - 21/8/1945, Nhân dân Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh đã nhất tề đứng dậy, lật đổ thế lực thống trị của thực dân phong kiến.

thiauys.jpg
Xô Viết Nghệ Tĩnh - cuộc tổng diễn tập giành chính quyền của Cách mạng tháng Tám 1945. Ảnh tư liệu.

Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ ở châu Âu. Ở trong nước, thực dân Pháp ra sức đàn áp phong trào cách mạng, lùng bắt cán bộ đảng viên, các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước. Đầu năm 1940, phát xít Nhật tràn vào độc chiếm Đông Dương, đẩy Nhân dân ta vào tình cảnh “một cổ ba tròng”. Bọn thực dân phát xít ra sức đàn áp bóc lột, bắt người dân nhổ lúa trồng đay, thu mua vơ vét lương thực, gây ra thảm họa vô cùng khủng khiếp trong nạn đói năm Ất Dậu (1945). Cả nước có 2 triệu người chết đói, trong đó Hà Tĩnh hơn 5 vạn người.

Trong suốt thời kỳ đó, các cuộc đấu tranh chống áp bức và bóc lột diễn ra liên tục để chống lại những hành động tàn bạo của quân xâm lược. Tháng 3/1940, được sự giúp đỡ của Xứ ủy Trung kỳ và nỗ lực của cán bộ đảng viên, Tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh được thành lập, sau đó, các huyện ủy cũng được tổ chức lại, lãnh đạo Nhân dân vùng dậy đấu tranh.

Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật đảo chính hất cẳng thực dân Pháp, cao trào kháng Nhật cứu nước nổ ra mạnh mẽ trên khắp đất nước ta. Ngày 20/5/1945, Mặt trận Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh ra đời, nhóm Việt Minh các địa phương đã được tập hợp. Các đoàn thể cứu quốc được mở rộng, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

Ngày 8/8/1945, Mặt trận Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã tổ chức Đại hội tại Hưng Nguyên, đề ra chủ trương xây dựng lực lượng cách mạng và chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Ngày 15/8, Lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Khởi nghĩa liên tỉnh Nghệ - Tĩnh được ban bố. Ủy ban khởi nghĩa các cấp nhanh chóng thành lập và vạch kế hoạch cụ thể giành chính quyền. Các cuộc mít tinh, biểu tình, tuần hành vũ trang được tổ chức rộng rãi lôi cuốn hàng chục vạn người tham gia. Nhiều nơi, quần chúng đã bắt hương lý giao lại sổ sách, ấn triện. Bộ máy thống trị của địch từ tỉnh xuống huyện, xã nhanh chóng bị tê liệt, các công sở, đồn bốt địch đóng cửa.

oqyangs.jpg
Di tích Nền Huyện đường ở xã Can Lộc - nơi người dân Can Lộc tập hợp làm nên cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Thu Hà.

Ngày 16/8, huyện Can Lộc tổ chức khởi nghĩa thắng lợi và hôm sau tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng. Ngày 17/8, các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên tổ chức khởi nghĩa thắng lợi, tạo thanh thế cho việc giành chính quyền ở tỉnh thành công. Sáng 18/8, Chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trần Hữu Duyệt làm Chủ tịch đã ra mắt toàn dân tại sân vận động thị xã Hà Tĩnh. Ngay trong ngày 18/8, Ủy ban khởi nghĩa các huyện: Kỳ Anh, Đức Thọ lãnh đạo Nhân dân chiếm huyện đường thắng lợi; tiếp đó là các huyện Hương Sơn, Nghi Xuân (19/8) và huyện Hương Khê (21/8). Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh của cả nước giành thắng lợi sớm nhất trong Cách mạng Tháng Tám (gồm tỉnh Bắc Giang - nay là tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hải Dương - nay là TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Nam - nay là TP Đà Nẵng và Hà Tĩnh).

htq.jpg
Bến đò Thượng Trụ - nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh tháng 3/1930.

Đến cuối tháng 8/1945, chính quyền cách mạng đã được thành lập từ tỉnh đến cơ sở, nhanh chóng bắt tay giải quyết những nhiệm vụ cấp bách và trước mắt là chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 28/8, Hội nghị cán bộ Việt Minh toàn tỉnh quyết định đổi “Chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời” thành “Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời”. “Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời” tỉnh đã quyết định thành lập 181 xã trên tổng số 553 xã cũ trước cách mạng. Lần đầu tiên trong lịch sử, cùng với Nhân dân cả nước, Nhân dân Hà Tĩnh đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ĐBQH và HĐND tỉnh vào đầu năm 1946 với trên 97% cử tri đi bỏ phiếu. Ngày 16/5/1946, HĐND tỉnh khóa I đã họp phiên đầu tiên để quyết định các vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, cải cách xã hội và xây dựng LLVT, bầu ông Trần Hữu Duyệt làm Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh. Sau đó, HĐND các huyện và xã chính thức được thành lập, đi vào hoạt động.

bhajhshjs.jpg
Tượng đài Xô Viết ở xã Can Lộc.

Lúc này, công việc đầu tiên và cấp bách của các cấp ủy Đảng và chính quyền Hà Tĩnh là lãnh đạo Nhân dân chống nạn đói và giải quyết những khó khăn về tài chính. Cuộc vận động “nhường cơm sẻ áo”, “hũ gạo cứu đói”, trồng hoa màu để giải quyết nạn đói và tăng gia sản xuất được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 1945, toàn tỉnh đã thu được trên 400 tấn gạo để cứu đói, mở một số trại tế bần ở các huyện để nuôi những người tàn tật, mất sức lao động không nơi nương tựa. Tại các huyện, xã, mọi người dân đều hăng hái tham gia góp Quỹ “Ủng hộ độc lập”, tham gia “Tuần lễ vàng” với một tinh thần yêu nước và ý chí cao cả vì độc lập - tự do của Tổ quốc. Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Ủng hộ độc lập” đã thu được kết quả hết sức to lớn. Riêng “Tuần lễ vàng” tổ chức từ ngày 16 - 23/9/1945, toàn tỉnh đã thu được 8 kg vàng, 53 kg bạc cùng nhiều đồ trang sức có giá trị và hơn 10 vạn đồng bạc giấy, góp phần quan trọng giải quyết những khó khăn về tài chính của tỉnh.

kjaha.jpg
Một góc phường trung tâm Thành Sen hôm nay...

Sau khi cơ bản ổn định được tình hình, chính quyền tập trung chăm lo phát triển kinh tế, khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt. Đến cuối năm 1946, toàn tỉnh đã tăng thêm được 242 mẫu ruộng đất, công tác thủy lợi được chú trọng, cho nên cả 2 vụ chiêm mùa đều cho thu hoạch khá; bước đầu thành lập 18 HTX sản xuất nông nghiệp, 7 trại kinh tế có quy mô hàng trăm lao động. Tỉnh cũng đã tổ chức tốt phong trào “Bình dân học vụ”, diệt giặc dốt trong mọi tầng lớp nhân dân, chỉ một thời gian rất ngắn đã có trên 50% số người đi học và đã biết đọc, biết viết. Với những kết quả to lớn của phong trào Thi đua ái quốc, ngày 15/5/949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi Nhân dân Hà Tĩnh và khẳng định “Hà Tĩnh là một tỉnh thanh toán xong nạn mù chữ trước nhất trong cả nước, lại xung phong đỡ đầu dân quân, nhất là các xã ở Can Lộc, đã giúp 80-200 vạn đồng…”.

Như vậy, sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh đã vươn lên mạnh mẽ, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, cùng với cả nước vững bước tiến lên, chiến thắng “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Tình hình chính trị và xã hội dần ổn định. Uy tín của chính quyền cách mạng ngày càng được khẳng định. Nhiều tệ nạn xã hội, tàn tích lạc hậu của thời kỳ trước cách mạng bị đẩy lùi và từng bước được xóa bỏ. Cuộc sống mới dần được hình thành. Những thành tựu to lớn đó đã cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục cuộc đấu tranh anh dũng trong những chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp sức dựng xây nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!