Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục giám sát chặt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; thực hiện tuyên truyền về các nguy cơ và biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật…

Sáng 17/9, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Lãnh đạo Sở NN&PTNT chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

8 tháng đầu năm, các loại dịch bệnh động vật trên cạn đã cơ bản kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. Tổng đàn hiện hơn 515 triệu con gia cầm, 26,67 triệu con lợn, đàn bò tăng 1,8%, đàn trâu giảm 2,4%. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt khoảng trên 4,5 triệu tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt 11,4 tỷ quả.

Cụ thể, dịch cúm gia cầm xảy ra tại 99 xã của 29 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 373.043 con gia cầm; bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 1.498 của 50 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 93.261 con lợn; bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại 86 xã của 18 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 3.373 con, số gia súc tiêu hủy là 340 con;

Bệnh viêm da nổi cục (VDNC) đã xảy ra tại 3.936 xã của 51 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 187.970 con, số gia súc tiêu hủy là 24,890 con. Đặc biệt, hiện nay, cả nước có 969 ổ dịch VDNC tại 183 huyện của 32 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày....

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi

Đến ngày 15/9, cả nước có 2.301 cơ sở, vùng chăn nuôi tại 54 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh, bao gồm: 982 cơ sở, vùng chăn nuôi gia cầm; 1.146 cơ sở, vùng chăn nuôi lợn và 173 cơ sở, vùng chăn nuôi gia súc khác.

8 tháng đầu năm, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại khoảng 16.253 ha, giảm 58,8% so với cùng kỳ năm 2020 (39.438 ha).

Trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại là 15.698 ha, chiếm khoảng 2,2% tổng diện tích nuôi tôm; diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại là 372,8 ha; ngoài ra là các loài thuỷ hải sản khác như: ngao, cá điêu hồng...

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi trên địa bàn, làm rõ một số khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và đề xuất các giải pháp hạn chế tối đa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Bộ NN&PTNT đề nghị Cục Thú y và các địa phương quan tâm tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

Theo đó, bám sát, kịp thời cảnh báo và xử lý các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập vắc xin; rà soát tiêm phòng trên một số loại dịch bệnh; giám sát các bệnh trên tôm, cá tra; quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh tại vùng nguồn nước cấp, trong ao nuôi trước khi thả nuôi; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; đảm bảo yêu cầu các điều kiện để sản xuất mới...

Tại Hà Tĩnh, tổng đàn lợn hiện có 370.000 con (tăng 1% so với cùng kỳ năm 2020), đàn trâu bò có 231.000 con (giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020), đàn gia cầm có 9,6 triệu con (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020). Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 7.192ha, (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020).

Từ đầu năm tới nay xảy ra một số loại bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm và thuỷ sản như: DTLCP, VDNC trên trâu, bò; cúm gia cầm; đốm trắng và hoại tử gan tuỵ cấp tính trên tôm. Tỉnh và các địa phương đã trích 5,3 tỷ đồng mua các loại vắc xin để hỗ trợ tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm; hỗ trợ 40.000 lít hoá chất tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, 10.000kg hoá chất Chlorine và 4.000 lít hoá chất diệt ruồi, muỗi.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục giám sát chặt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; triển khai các đợt tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi; thực hiện tuyên truyền về các nguy cơ và biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật…

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.
Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Trong hai tháng vừa qua, liên tục xuất hiện các trận bão kèm theo mưa lớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.