Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt 32.327 tấn

(Baohatinh.vn) - Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về khai thác thủy sản, ngư dân tích cực bám biển vươn khơi nên sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng năm 2023 của Hà Tĩnh ước đạt 32.327 tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt 32.327 tấn

Những khoang thuyền đầy ắp cá đù của ngư dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) sau chuyến vươn khơi.

Ngư dân Nguyễn Huy Dũng ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân) cho biết: "Tàu cá chúng tôi có công suất hơn 200 CV, sử dụng 9 lao động, chuyên đánh bắt ở vùng khơi bằng nghề lưới vây. Những tháng đầu năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi, ngư trường ổn định nên chúng tôi thường xuyên bám biển vươn khơi. Bình quân mỗi chuyến biển kéo dài 2 - 3 ngày, mang về khoảng 1 - 1,3 tấn sản phẩm, cho thu nhập 20 - 23 triệu đồng. Trừ chi phí sản xuất, mỗi bạn nghề có thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng/chuyến biển".

Anh Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân thông tin: “Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bà con ngư dân ở 9 xã ven biển của huyện Nghi Xuân đã tích cực bám biển vươn khơi, chăm lo sản xuất. Trong 9 tháng, đội tàu 820 chiếc (20 chiếc có chiều dài từ 12 đến hơn 24 m) của ngư dân trên địa bàn đã khai thác được 5.152 tấn hải sản các loại, tương đương với cùng kỳ năm ngoái và bằng 86% kế hoạch năm. Những tháng cuối năm, chúng tôi sẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, động viên bà con đẩy mạnh hoạt động khai thác để đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt 32.327 tấn

Đội tàu của ngư dân Lộc Hà hối hả ra khơi.

Cùng với Nghi Xuân, ngư dân các địa phương ven biển như: Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh cũng đang nỗ lực khắc phục khó khăn do luồng lạch ra vào bị bồi lắng, giá nhiên liệu tăng cao, đại đa số tàu thuyền công suất nhỏ... để duy trì nhịp điệu sản xuất. Hoạt động khai thác được các cấp, các ngành chức năng và bà con ngư dân gắn liền với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp, hạn chế các vi phạm khi đánh bắt. Nhờ vậy, sản lượng khai thác của đội tàu các địa phương được duy trì và cơ bản, đảm bảo an toàn khi sản xuất.

Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt 32.327 tấn

Cá mú “khủng” nặng 17 kg được ngư dân Lộc Hà đánh bắt được ở khu vực biển gần đảo Mắt (Nghệ An).

Chị Nguyễn Thị Duyên - cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà thông tin: “Trên địa bàn hiện có đội tàu khai thác 305 chiếc với tổng công suất hơn 21.440 CV, chủ yếu của ngư dân Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà và Thịnh Lộc. Trong 9 tháng qua, ngư dân trên địa bàn đã đánh bắt được 2.864 tấn cá, tôm, cua, mực, ghẹ và các loài nhuyễn thể khác. Trong quá trình sản xuất, các phòng ngành, lực lượng chức năng thường xuyên chỉ đạo và triển khai các giải pháp chống khai thác IUU”.

Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt 32.327 tấn

Ngư dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) chuẩn bị đá lạnh phục vụ bảo quản hải sản trong những chuyến đi biển dài ngày.

Hà Tĩnh hiện có 2.784 phương tiện đã đăng ký tàu cá, trong đó 96 tàu có chiều dài trên 15m hoạt động tại vùng khơi, 439 tàu có chiều từ 12 - 15m hoạt động tại vùng lộng và 2.249 tàu từ 6 - 12m hoạt động tại vùng ven bờ. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã cấp thêm 52 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và 139 giấy phép khai thác thủy sản.

Ông Hồ Ngọc Diễn - cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài công tác chỉ đạo sát sao, hoạt động phục vụ sản xuất được quan tâm, ngư dân yêu lao động thì thời tiết 9 tháng qua tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác, ngư trường xuất hiện nhiều loài thủy sản như: mực, cá cam, cá chim, một số loài cá nổi nhỏ, ghẹ, ốc hương, ốc ruốc, sò lông... Nhờ vậy, tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh ước đạt 32.327 tấn (tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, sản lượng khai thác biển ước đạt 28.888 tấn, khai thác nội địa 3.439 tấn”.

Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt 32.327 tấn

Những mẻ lưới rùng kéo gần bờ đầy ắp cá của ngư dân Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà).

“Những tháng cuối năm, ngành thủy sản và các địa phương tập trung đôn đốc ngư dân khắc phục khó khăn, đầu tư phương tiện và ngư cụ để tăng sản lượng đánh bắt cao hơn năm ngoái. Đặc biệt, sẽ tập trung theo dõi sát ngư trường để có kế hoạch khai thác hiệu quả; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các chính sách, quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tham mưu triển khai thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; đảm bảo khai thác an toàn trong mùa mưa bão...” - ông Hồ Ngọc Diễn thông tin thêm.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.