Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

(Baohatinh.vn) - Trong đó có 7 trường hợp ở TP Hà Tĩnh, 3 trường hợp ở Hương Sơn và 2 trường hợp ở Nghi Xuân.

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Hà Tĩnh, UBND thành phố Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường theo dõi, tuyên truyền, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh cùng đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Sáng ngày 3/5, kiểm tra tại các địa điểm công cộng như chợ, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi, quán hàng ăn uống…, các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND các phường, xã trên địa bàn TP Hà Tĩnh ghi nhận tình trạng một bộ phận người dân còn lơ là với tình hình dịch bệnh, chưa chấp hành nghiêm túc quy định đeo khẩu trang phòng chống dịch. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông, khách mua hàng tại khu vực chợ và tại các quán cafe... Mỗi trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong ảnh: lực lượng chức năng tặng khẩu trang cho người tham gia giao thông.

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tại huyện Nghi Xuân, những ngày qua, lực lượng chức năng xã Xuân Thành cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn (xã Xuân Liên) đã tăng cường kiểm tra việc người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở các điểm công cộng như: chợ dân sinh, bãi biển, trên các tuyến đường... Trong ảnh: đoàn kiểm tra công tác phòng dịch tại một nhà hàng ở Khu du lịch biển Xuân Thành.

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Qua kiểm tra, vào sáng nay (3/5), các lực lượng chức năng xã Xuân Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Mỗi trường hợp bị xử phạt 1 triệu đồng theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tại huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng thị trấn Phố Châu đã tăng cường kiểm tra việc người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19 nơi công cộng.

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Qua kiểm tra, các lực lượng: công an, trật tự đô thị, trạm y tế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Phố Châu vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo đó, mỗi trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hà Tĩnh: Xử phạt 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo ông Phan Xuân Định – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu, mặc dù chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng dịch Covid-19 nhưng một số cá nhân vẫn chủ quan, nhất là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. (Trong ảnh: Lực lượng chức năng tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế cho người dân tại chợ dân sinh).

Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nêu rõ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; không báo cáo với UBND hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.