(Baohatinh.vn) - Bao nhiêu tiền để trả lại tuổi thơ cho em đây? Tiền nào có thể làm cho em sau này lớn lên có sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý như những đứa trẻ khác? Phiên xử kẻ hiếp dâm trẻ em do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khiến những người có mặt day dứt không nguôi.
“Thưa hội đồng xét xử, bao nhiêu tiền để trả lại tuổi thơ cho em đây? Tiền nào có thể làm cho cháu bé sau này lớn lên có sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý như những đứa trẻ khác đây?” - lời của người đại diện hợp pháp cho bị hại khiến những người có mặt tại phiên xử ám ảnh khôn nguôi...
Đối tượng Trần Bảo Ngọc tại phiên tòa
Nghe những lời bộc bạch thấu tâm can của người lớn, đôi mắt đen láy của cháu T. (SN 2009) bất chợt phủ kín nỗi buồn... Ngày “định mệnh” hôm ấy bắt đầu từ 1 năm trước, khi cháu T. trắng trẻo, ngây thơ đang chơi với các bạn trước cửa nhà đã khiến tên “yêu râu xanh” Trần Bảo Ngọc (SN 1972, trú thôn Trường Sơn, Phú Gia, Hương Khê) nảy sinh ý nghĩ đồi bại. Không thấy có mặt người lớn, Ngọc viện cớ sang lấy đồ sửa xe bố cháu bé đã mượn, rồi lợi dụng thời cơ thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 8 tuổi, mặc cháu bé khóc lóc, van xin. Nghe tiếng T. la hét, các bạn chạy vào đập cửa nhưng không được. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Ngọc còn đe dọa cháu T. sẽ giết chết cả nhà nếu tiết lộ cho người lớn rồi ra về, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Nhận thấy những biểu hiện bất thường từ cháu T., gia đình cháu bé đã gặng hỏi. Bí mật động trời được tiết lộ khiến gia đình cháu hết sức bàng hoàng. Đau đớn hơn, kẻ xâm hại cháu bé lại là người thân quen của bố mẹ cháu. Theo tâm sự từ bố cháu T., anh và Trần Bảo Ngọc từng xem nhau như anh em một nhà. “Dù đã từng nghe rất nhiều lời khuyên sau các vụ xâm hại trẻ em là phải cảnh giác với người quen nhưng trong thâm tâm, tôi chưa từng đề phòng với Ngọc…” - người bố đau đớn thốt lên.
Là nhân vật chính của phiên xử, mọi sự chú ý đổ dồn về phía bị hại. Dù mới hơn 8 tuổi, nhưng lời khai rõ ràng, trùng khớp với từng chi tiết tại tài liệu điều tra của cháu T. khiến không ít người ngỡ ngàng. “Cháu đã van xin, nài nỉ nhưng chú T. không buông tha cho cháu. Các bạn nghe tiếng vào cứu cháu nhưng chú ấy không mảy may…” - giọng cháu bé ấm ức.
Tại phiên xử sơ thẩm, thái độ của Trần Bảo Ngọc khiến người tham dự phiên tòa không khỏi bức xúc khi y liên tục phủ nhận hành vi phạm tội.
14 năm tù giam và phải đền bù cho bị hại 44 triệu đồng là mức án đích đáng đối với tên “yêu râu xanh” Trần Bảo Ngọc. Dù vậy, nỗi đau chắc sẽ không dễ phôi phai đối với bị hại và người thân trong gia đình…
Bộ Công an vừa khởi tố 3 người khai là thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Lực lượng công an các xã, phường ở Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... nhằm góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự từ cơ sở.
Chuẩn hóa đào tạo, siết chặt sát hạch lái xe ô tô tại Hà Tĩnh là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng người lái, góp phần ngăn ngừa nguy cơ vi phạm, tai nạn giao thông từ gốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
Nhận 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, chị Kiều Thị Thu Hiền ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã chủ động trình báo công an để phối hợp hoàn trả cho người chuyển.
Những thói quen tưởng chừng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành nguồn phát sinh cháy nổ nếu thiếu sự chủ động phòng ngừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lưu ý các nguy cơ thường gặp để hạn chế sự cố đáng tiếc.
Trào lưu dùng AI “hồi sinh” ảnh theo phong cách thập niên 1980 đang lan rộng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, người dùng cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân.
Theo Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép.
Với nhiều quy định mới về thủ tục, thẩm định, kiểm tra và quản lý phương tiện, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Sau một năm triển khai mô hình, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đạt kết quả tích cực trong thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm tỷ lệ 72,4% với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Bộ đội Biên phòng và các chủ rừng lớn ở phía Tây Hà Tĩnh luôn duy trì sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giữ màu xanh cho đại ngàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, đời sống của người khác mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Sau khi xem xét các khoản tiền chuyển qua lại và chi phí phát sinh trong thời gian hai người gắn bó, tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người đàn ông 63 tuổi, buộc bạn gái cũ kém ông 15 tuổi phải hoàn trả 4,2 tỉ đồng.
Sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh giúp tình trạng đánh bắt chim di cư trái phép giảm hơn 70% so với trước.
Từng bị xử phạt hành chính 20,3 triệu đồng vì chặt phá rừng, bà Ngô Thị Lý (trú xã Hương Bình, Hà Tĩnh) tiếp tục thuê người đốn hạ hơn 1,1ha rừng tự nhiên để trồng keo, do cho rằng đất rừng đã được giao thì có quyền thay đổi cây trồng.
Ngay từ đầu năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn.
Việc công bố chuyên mục “Hỏi - đáp về phòng cháy chữa cháy" trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh góp phần giải đáp khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Trước nguy cơ chất ma túy bị pha trộn trong tinh dầu thuốc lá điện tử, người dân Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và tránh xa.