Hàng hóa dồi dào phục vụ người dân sắm Tết

(Baohatinh.vn) - Đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ - thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh, không khí đón xuân đã về từ nhiều tháng trước, khi phải chuẩn bị lượng hàng chủ động để cung ứng ra thị trường.

Tại siêu thị Winmart (TP Hà Tĩnh), từ đầu tháng Chạp, các mặt hàng phục vụ Tết đã chính thức lên kệ. Để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, đơn vị đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa. Tết năm nay, đơn vị đã chuẩn bị lượng hàng tăng 30-35% nhu cầu mua sắm cho người dân so với ngày thường.

bqbht_br_w4.jpg
Siêu thị Winmart Hà Tĩnh thu hút nhiều khách hàng đến tham quan, mua sắm dịp Tết.

Ông Võ Công Hải - Giám đốc siêu thị Winmart Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi đã chủ động nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp Tết. Một số sản phẩm được chú trọng đẩy mạnh về nguồn cung như: bánh kẹo, thực phẩm khô, thực phẩm ăn liền, rau, củ, quả… Ngoài ra, Winmart cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi như: giảm giá từ 20-50%, mua 1 tặng 1, “Tết Masan” với nhiều ưu đãi dành riêng cho các sản phẩm của Tập đoàn Masan… Năm nay, siêu thị sẽ mở cửa đến 12h ngày 29 Tết và hoạt động trở lại từ mùng 4 tháng Giêng, giúp khách hàng thoải mái mua sắm trước và sau Tết”.

Không chỉ tại các trung tâm mua sắm mà những ngày này, tại các chợ truyền thống, hoạt động thương mại cũng diễn ra sôi động, trong đó, nhiều gian hàng quần áo, thực phẩm tươi sống, hoa quả… ghi nhận sức mua tăng từ 50-60% so với ngày thường.

bqbht_br_w1.jpg
Chợ TP Hà Tĩnh nhộn nhịp những ngày giáp Tết.

Chị Trần Thị Thuận - tiểu thương bán quần áo chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay, người dân có xu hướng mua sắm sớm hơn nên từ đầu tháng Chạp, lượng khách hàng mua bán tại chợ đã tăng lên đáng kể. Với mong muốn buôn bán đắt hàng trong dịp Tết, tôi đã chủ động nhập hơn 350 triệu tiền hàng, trong đó chủ yếu là các sản phẩm quần áo ấm, giữ nhiệt… cho đủ mọi lứa tuổi; thuê thêm 3 nhân viên để bán hàng, kiểm soát hàng hóa…”.

Không khí Tết cũng trở nên rộn ràng tại các cửa hàng hoa, cây cảnh trên các tuyến đường: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng… (TP Hà Tĩnh). Chị Nguyễn Thị Loan - chủ cửa hàng hoa tại đường Nguyễn Công Trứ cho biết: “Hiện nay, cửa hàng của tôi đã nhập về gần 1 tỷ đồng tiền hàng, trong đó có nhiều mẫu hoa mới được khách hàng ưa chuộng như: mai đĩa thảo, thược dược Pháp, cúc chi Hàn Quốc, ngũ sắc cẩm chướng và một số loại cây thân gỗ thơm như mộc hương, hoa dẻ… với giá bán dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng”.

bqbht_br_w6.jpg
bqbht_br_w7.jpg
Cửa hàng hoa của chị Loan đạt doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Cũng theo chị Loan, nhu cầu mua hoa tươi, cây cảnh trang trí dịp Tết của người dân tăng dần từ đầu tháng Chạp đến giáp Tết. Trung bình từ 3-5 ngày, chị Loan sẽ nhập hàng 1 lần dựa trên nhu cầu, sức tiêu thụ của từng sản phẩm. “Từ mùng 10 tháng Chạp, trung bình mỗi ngày, doanh thu của cửa hàng đạt từ 40-50 triệu đồng, những ngày giáp Tết đạt 60-80 triệu đồng. Năm nay, nhu cầu chơi hoa của người dân nhìn chung tăng so với năm ngoái, vì vậy, dù vất vả nhưng hầu hết tiểu thương kinh doanh cây cảnh đều phấn khởi, cố gắng phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng” - chị Loan cho hay.

Theo ghi nhận tại các cơ sở sản xuất, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sức tiêu thụ các mặt hàng nông sản, nông thôn tiêu biểu cũng tăng cao. Trong năm 2024, sản lượng tiêu thụ sản phẩm OCOP đạt hơn 202 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 7 sản phẩm xuất khẩu. Điều này cho thấy, hàng Việt, sản phẩm sạch ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Anh Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc HTX Hương trầm Hiền Linh (Hương Khê) chia sẻ: “Với các mặt hàng chính như hương cuốn tay, hương đốt, trầm nụ…, HTX Hương trầm Hiền Linh nhận được lượng đơn đặt hàng dịp Tết tăng gấp 5-6 lần so với ngày thường. Thời điểm này, ngoài 5 nhân sự thường xuyên tại cơ sở, chúng tôi phải huy động thêm 12 lao động thời vụ nhằm đảm bảo số lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường. Hiện nay, các sản phẩm OCOP của cơ sở đã có mặt tại hầu hết 64 tỉnh/thành, đặc biệt đã tiếp cận nhiều thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng…”.

bqbht_br_w2.jpg
HTX Hương trầm Hiền Linh tăng ca, tăng kíp phục vụ đơn hàng cuối năm.

Theo Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 2/12/2024 của UBND tỉnh về thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự kiến sức mua tương đương với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ 15-20% so với ngày thường. Nguồn hàng hóa thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ trị giá gần 445 tỷ đồng, tập trung vào một số sản phẩm như: gạo tẻ, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, bánh kẹo…

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động theo dõi, đánh giá tình hình, diễn biến của thị trường tết Ất Tỵ 2025. Song song với đó, chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động về nguồn cung hàng hóa, áp dụng các chương trình khuyến mãi, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kích cầu tiêu dùng; tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Song song với đó, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá để phục vụ nhu cầu của Nhân dân”.

bqbht_br_f5.jpg
Đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

“Sức nóng” của thị trường trong dịp Tết được xem là cơ hội “vàng” để nhiều doanh nghiệp bứt phá doanh thu, chiếm lĩnh thị phần, nâng cao trải nghiệm khách hàng và giữ vững vị thế trên thị trường. Bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống, hoạt động mua sắm Tết trên các kênh thương mại điện tử cũng không kém phần sôi động. Vì vậy, người dân cần thận trọng trong các giao dịch mua bán nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như mức giá phù hợp nhất.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Thị trường Tết

Đọc thêm

Bán vàng bằng... giấy hẹn

Bán vàng bằng... giấy hẹn

Thị trường vàng khan hiếm, nhiều nơi “trắng” hàng. Từ đó, xuất hiện hình thức bán vàng bằng giấy hẹn – người mua liều lĩnh đặt cọc, gửi trọn niềm tin vào tờ giấy viết tay.
Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sau phiên 'lao dốc'

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sau phiên 'lao dốc'

Giá vàng thế giới hôm nay (24/10) tiếp đà tăng trở lại, giao dịch quanh mức 4.130 USD sau phiên “lao dốc” hôm thứ 4 vừa qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng theo giá thế giới, giao dịch sát mốc 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.
Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp “nhẹ gánh” lo

Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp “nhẹ gánh” lo

Quốc hội tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí và đây cũng là “chìa khóa” để thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Giá xăng dầu giảm vào ngày mai?

Giá xăng dầu giảm vào ngày mai?

Theo dự báo, giá xăng trong nước ngày mai (23/10) có thể giảm từ 200-220 đồng/lít; trong khi đó giá dầu giảm mạnh hơn với mức từ 290-610 đồng/lít.
"Đau đầu" tặng vàng cưới thời bão giá kim hoàn

"Đau đầu" tặng vàng cưới thời bão giá kim hoàn

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh và neo ở mức cao, vàng sính lễ, quà tặng cưới hỏi vốn mang ý nghĩa truyền thống nay lại trở thành áp lực tài chính với nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.
Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).