Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Để bóc gỡ thành công đường dây hoạt động chặt chẽ, khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh (dịch tả châu Phi) giết mổ tập trung và đưa đi tiêu thụ; đồng thời, làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê, lợi dụng chức vụ của một số cán bộ kiểm dịch và ngăn chặn thực phẩm bẩn ra thị trường là quá trình hoạt động nghiệp vụ kiên trì, tỉ mỉ và mưu trí của các trinh sát Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Dấu hiệu bất thường từ những con lợn có trọng lượng dưới 100 kg

“Hơn 5 tháng ròng rã, các tổ công tác ngày, đêm căng mình ở địa bàn. Một tổ làm nhiệm vụ tại tỉnh Phú Thọ từ 17h hôm trước đến ngày hôm sau, nắm bắt di biến động của đối tượng nghi vấn. Đồng thời, tổ còn lại có mặt tại Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội từ khoảng 20h hôm trước đến sáng hôm sau…” - kể lại quá trình điều tra vụ án, một trinh sát Đội 7 cho biết.

Trụ sở Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.
Trụ sở Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Anh kể lại, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các trinh sát Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế có thông tin về đường dây buôn bán thực phẩm là lợn chết tại Cơ sở giết mổ gia súc tập trung, thôn 3, xã Nam Phù… Nhằm ngăn chặn số thực phẩm "bẩn" trên được đưa ra thị trường; đồng thời xử lý "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, các trinh sát Đội 7 đã triển khai lực lượng nắm bắt thông tin.

Những hình ảnh bên trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc.
Những hình ảnh bên trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc.

“Lò mổ hoạt động từ 24h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau, thường xuyên có bảo vệ và cán bộ kiểm dịch túc trực ở bên ngoài cổng; trong trường hợp phát hiện có người lạ, các đối tượng sẽ lập tức cảnh giác…” - nói về phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, một trinh sát cho biết. Vì thế, để nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động, dựng chân dung đối tượng nghi vấn, yêu cầu đặt ra đối với các trinh sát Đội 7 phải giữ bí mật thông tin. Sau nhiều đêm trắng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, mũi trinh sát của Đội 7 xác định đối tượng giết mổ, mua bán thịt lợn bẩn là Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, chủ lò mổ tại kiot B6, xã Ngọc Hồi, Hà Nội).

“Lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh thường có cân nặng dưới 80-90 kg, nhìn bằng mắt thường có thể thấy nhỏ hơn nhiều so với các con lợn khác… Tại cơ sở của Hiền, ngoài những con lợn có trọng lượng dưới 100 kg thì cũng có những con lợn có trọng lượng lớn hơn. Từ thông tin thu thập được, chúng tôi xác định, lò mổ của Hiền đồng thời vừa giết mổ và tiêu thụ lợn sạch, vừa bán những con lợn bệnh” - một trinh sát cho biết.

Lúc này, một yêu cầu đặt ra cho các trinh sát là phải xác định nguồn cung cấp thịt lợn "bẩn"; làm rõ đối tượng tiêu thụ số lượng lớn thịt lợn "bẩn" sau khi giết mổ... Để trả lời được câu hỏi trên là những đêm trắng, lần theo hoạt động của các đối tượng nghi vấn. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 7 đã phát hiện đầu mối tiêu thụ thịt lợn nghi nhiễm bệnh của Hiền tại khu vực chợ đầu mối là Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (Công ty Cường Phát), có địa chỉ tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội do Nguyễn Thị Bình (SN 1973) và chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội, giám đốc công ty), điều hành. Tổ công tác của Đội 7 đã bí mật tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, xác định một số con lợn đã dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng điều tra, mũi trinh sát tại Phú Thọ đã xác định đối tượng thu gom lợn nhiễm bệnh giao cho Hiền là Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại xã Đại Bình, tỉnh Phú Thọ). Sau khi thu gom lợn của người dân ở địa bàn Phú Thọ và Tuyên Quang, Thanh thuê xe ô tô vận chuyển xuống Hà Nội giao cho Hiền vào khoảng 17 đến 18h hằng ngày.

Lợn dịch được các đối tượng giết mổ mang đi tiêu thụ.
Lợn dịch được các đối tượng giết mổ mang đi tiêu thụ.

Không dừng lại ở đó, quá trình theo dõi, các trinh sát Đội 7 còn phát hiện hành vi tiếp tay, bảo kê, lợi dụng chức vụ đặc biệt nghiêm trọng của một số cán bộ kiểm dịch của Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, Chi cục Chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội và cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật, Chi cục Chăn nuôi thuỷ sản và thú y tỉnh Phú Thọ gồm Lê Ngọc Anh (SN 1974), Nguyễn Phong Nam (SN 1983) và Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, cùng là cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, Chi cục Chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội; Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật, Chi cục Chăn nuôi thuỷ sản và thú y tỉnh Phú Thọ).

Từ thông tin thu thập được, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập án đấu tranh.

Phá án

Đêm 16, rạng sáng 17/3, các trinh sát Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với nhiều đơn vị trong đó có Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm thú ý trung ương I của Cục Thú y, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chia làm 6 mũi; đồng loạt tiến hành phá án. Trong đó, có 2 mũi công tác thực hiện nhiệm vụ tại Phú Thọ; một mũi tại lò mổ của Hiền; một mũi tiến hành kiểm tra Công ty Cường Phát ….

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai đã bán số lợn dịch cho Công ty Cường Phát. Cơ quan điều tra đã làm việc với Công ty Cường Phát và thu giữ toàn bộ số hàng hóa; qua xét nghiệm xác định một số sản phẩm thịt dương tính với dịch tả châu Phi. Đại diện Công ty Cường Phát sau đó khai nhận đã bán thịt lợn nhiễm bệnh cho một số công ty cung cấp thực phẩm vào bếp ăn công nghiệp và một số trường tiểu học, trường mầm non ở Hà Nội và Bắc Ninh.

Đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được triệt phá là kết quả nỗ lực của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, thể hiện quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các đường dây buôn bán thực phẩm "bẩn", xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

cand.com.vn

Đọc thêm

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!