HLV Troussier: Mục tiêu World Cup là lý do tôi nhận lời tuyển Việt Nam

Sáng 27/2, tại trụ sở VFF, ông Philippe Troussier chính thức ký hợp đồng và ra mắt trên tư cách HLV trưởng tuyển quốc gia cùng U23 Việt Nam.

“Lời đầu tiên, tôi rất tự hào khi đảm nhận nhiệm vụ HLV trưởng tuyển Việt Nam. Sau tất cả, tôi có cơ hội quay lại đất nước tuyệt vời mà tôi trân quý suốt nhiệm kỳ làm việc 3 năm trước đây. Tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng lớn lao của công việc tới đây và sự tập trung của tôi sẽ dành hoàn toàn cho công việc, nhiệm vụ lớn lao sắp tới”, ông Troussier nói.

HLV Troussier: Mục tiêu World Cup là lý do tôi nhận lời tuyển Việt Nam

HLV Troussier thẳng thắn chia sẻ hàng loạt vấn đề liên quan tới đội tuyển và U23 Việt Nam trong ngày ra mắt truyền thông. Ảnh: Minh Chiến.

“Hướng tới các mục tiêu tới, tôi không phải bắt đầu từ con số 0. Người tiền nhiệm của tôi để lại di sản về một đội hình giàu tính cạnh tranh. Cùng với đó, lợi thế hiểu biết về các cấp độ tuyển Việt Nam, về bóng đá Việt Nam, tất cả trở thành tài sản quý báu cho tôi trong những chặng đường chinh phục sắp tới”, chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh.

Ông Troussier sẽ có một năm bận rộn khi cùng ĐTQG và U23 Việt Nam dự nhiều giải đấu. Chiến lược gia người Pháp biết rõ thách thức đang chờ đợi. Ông nói: “Ngay sau đây, các giải đấu liên tục khởi tranh là SEA Games, là Olympic 2026 với vòng loại bắt đầu từ cuối năm, là vòng loại U23 châu Á, là ASIAD và Asian Cup đầu năm 2024. Nhưng sau tất cả, các cộng sự và tôi đã bắt đầu với tinh thần sẵn sàng. Mọi giải trên đều là cơ hội cọ xát quý báu cho đội tuyển”.

Về cơ hội tham dự World Cup 2026, thuyền trưởng 67 tuổi chia sẻ: “Thể thức mở rộng của World Cup 2026 với 48 đội tuyển giúp Việt Nam có thêm cơ sở tin tưởng vào vé tham dự vòng chung kết. Đây là mục tiêu sau cùng tất cả chúng ta đang hướng tới. Đó là mục tiêu đầy tham vọng nhưng không hề ngoài tầm với. Đó sẽ luôn là mục tiêu cuối cùng cho mọi thành viên ban huấn luyện, cho người hâm mộ đầy cuồng nhiệt ngoài kia mà chúng tôi luôn muốn đền đáp niềm tin tưởng từ họ”.

“Kính thưa quý vị, mục tiêu mà cá nhân tôi đặt ra khi tiếp nhận cương vị này không chỉ là củng cố thành tựu người tiền nhiệm đạt được mà còn là nâng tầm hơn nữa vị thế và thành tựu bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới”, tân HLV tuyển Việt Nam cho biết thêm.

Ông Troussier cũng cho biết thêm lý do chấp nhận dẫn dắt ĐTQG Việt Nam: “Khi biết mục tiêu của tuyển Việt Nam là tham dự World Cup 2026, tôi chấp nhận đề nghị. Với thể thức mở rộng của World Cup, điều đó sẽ cho chúng ta thêm những cơ hội và hy vọng”.

Nhà cầm quân người Pháp biết không dễ để hiện thức hóa giấc mơ dự World Cup cùng tuyển Việt Nam. Nhưng bản thân ông rất tin tưởng có thể giúp đội nhà gặt hái thành công dựa vào kinh nghiệm cũng như sự trợ giúp từ nhiều phía.

HLV Troussier: Mục tiêu World Cup là lý do tôi nhận lời tuyển Việt Nam

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi (trái) và ông Troussier rạng rỡ bên nhau trong ngày công bố bản hợp đồng kéo dài hơn 3 năm của chiến lược gia người Pháp. Ảnh: Minh Chiến.

Về triết lý xây dựng cho ĐTQG Việt Nam, ông thầy người Pháp cho biết: “Tôi sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm đó. Tuyển quốc gia không phải CLB mà chúng ta thu thập cầu thủ từ CLB. Trợ lý của tôi đang làm ở CLB, nhiệm vụ của tôi là nhận diện tài năng và chọn người có phong độ, điểm rơi tốt nhất”.

“Với tôi, mỗi trận đều khác nhau như ta đá với Brazil thì khác Lào. Do đó, lối chơi hay sơ đồ chiến thuật đều linh hoạt với từng đối thủ. Tôi tin rằng đó là triết lý phổ thông với từng đội bóng trên toàn thế giới”, HLV Troussier chia sẻ.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam thu được nhiều thắng lợi to lớn. Đây sẽ là thách thức cho người kế nhiệm. Nói về vấn đề này, HLV Troussier nêu quan điểm: “HLV Park gặt hái những thành tựu tuyệt vời 5 năm qua. Nhiệm vụ của tôi khi tới đây là làm sao để vượt qua những giới hạn mà người tiền nhiệm đạt được và chuẩn bị để đối diện các thử thách cao hơn. Đương nhiên, phải giữ vững vị thế Việt Nam đã có được. Chúng ta cần làm sao để sẵn sàng tinh thần và mong muốn đối diện những thử thách chất lượng hơn nữa”.

Theo ghi nhận của Zing News, một phóng viên Nhật Bản có mặt tại sự kiện. Người này đặt câu hỏi rằng nếu HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam đối đầu Nhật Bản tại giải đấu nào đó thì ông Troussier, người có rất nhiều kỷ niệm với bóng đá Nhật, nghĩ sao. Đáp lại, HLV người Pháp trả lời: “Tôi biết người Nhật luôn theo dõi tôi. Khi tôi đảm nhận cương vị mới ở Việt Nam, có thể họ sẽ lo lắng một chút nhưng tinh thần và tình cảm của người dân Nhật Bản dành cho tôi luôn rất tích cực. Thời gian qua, tôi nhận nhiều tin nhắn chúc mừng từ người hâm mộ mà tôi quen biết ở Nhật Bản. Đó là một phần động lực để tôi tiếp tục động lực làm việc thời gian tới đây”.

Tiếp tục nói về Nhật Bản, cựu HLV U19 Việt Nam bảo: “Với tôi, mọi thứ trong bóng đá đều có thể xảy ra. Ở kỳ World Cup gần nhất, Nhật Bản và Saudi Arabia đều có chiến thắng bất ngờ. Cũng tại World Cup 2022, các đội bóng không được đánh giá cao đều có điểm số, thậm chí chiến thắng. Nghĩa là khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển thế giới hiện đã thu hẹp. Dĩ nhiên, Việt Nam có thể thắng Nhật. Nhưng mục tiêu thật sự của chúng ta là gì? Thử xem với xác suất 10 trận, ta có thể thắng Nhật Bản 9 trận không hay ta chỉ thắng được một trận rồi sau đó, không thắng được trận nào?”.

Sau cùng, ông Troussier nói về quan hệ với HLV Park Hang-seo: “Tôi biết ông Park hơn 20 năm tôi còn làm việc tại Nhật Bản. Tôi chắc ông ấy đã học hỏi nhiều từ Guus Hiddink ở Hàn Quốc. Tôi tin yếu tố quan trọng nhất cho thành công của HLV Park đến từ khả năng quản lý tốt cảm xúc, tinh thần cầu thủ để từ đó, họ có thể thể hiện tốt trên sân”.

Nhà cầm quân người Pháp cũng nhấn mạnh yếu tố kỷ luật rất quan trọng để gặt hái thành công: “Chuyền tốt, sút tốt nhưng thiếu kỷ luật thì không thành công được. Tôi luôn cảm nhận được dàn cầu thủ dưới thời HLV Park có tinh thần khát khao, nỗ lực cao nhất. Tôi và ông Park khác nhau về cách làm việc. Nhưng chúng tôi có mục tiêu chung là tìm kiếm chiến thắng, ghi bàn thật nhiều và ngăn không cho đối thủ ghi bàn vào lưới chúng ta. Tôi tin là trong thời gian tới, khi mọi người dần quen cách làm việc của tôi, tất cả sẽ hiểu thông điệp này”.

Sau cuộc gặp với truyền thông, ông Troussier đã lập tức bắt tay vào công việc. Chiến lược gia người Pháp chỉ còn hai ngày trước khi U23 Việt Nam hội quân hôm 1/3 tới. Đến ngày 8/3, tuyển Việt Nam cũng tập trung, mở ra giai đoạn tập trung song song của hai đội tuyển trong tháng 3.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast