Hoàn thành tu sửa, xây mới nhà thờ 2 vị tướng ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Nhà thờ tướng quân Bùi Văn Sưu và Bùi Văn Cầu ở xã Thuần Thiện (Can Lộc - Hà Tĩnh) được trùng tu tôn tạo, xây mới với vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17/3, UBND xã Thuần Thiện (Can Lộc) và con cháu dòng họ Bùi tổ chức lễ khánh thành nhà thờ danh nhân Bùi Văn Sưu và Bùi Văn Cầu.
Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL và huyện Can Lộc cùng dự.

444.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhà thờ tướng quân Bùi Văn Sưu và Bùi Văn Cầu được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2012. Theo gia phả dòng họ, thuở nhỏ, 2 anh em Bùi Văn Sưu (SN 1703) và Bùi Văn Cầu (SN 1706) chăm chỉ đọc sách binh pháp, nổi tiếng về con đường võ nghiệp. Lớn lên trong giai đoạn lịch sử rối ren, nhà Lê đang mất dần quyền lực vào tay Chúa Trịnh; trong nước, các cuộc nổi dậy của nông dân nổ ra khắp nơi, giặc phương Bắc tìm kiếm cơ hội để đánh chiếm nước ta, 2 anh em họ Bùi đã nuôi chí phò vua, cứu nước.

Để giúp vua giữ nước, mở mang bờ cõi, 2 anh em Bùi Văn Sưu và Bùi Văn Cầu đã ngày đêm luyện tập binh pháp tòng quân giệt giặc và trở thành hai vị tướng tài ba của triều đình Lê - Trịnh. Cùng với quan văn Tống Danh Thắng (ở Thanh Chương - Nghệ An), 2 vị tướng Bùi Văn Sưu, Bùi Văn Cầu đã mang quân tiến đánh từ Huế đến Quy Nhơn, Bình Định và lập nhiều chiến công, được nhà vua ban chức Đô điểm kiểm phú nham hầu Bùi Văn Sưu và Đô chỉ huy sứ cường nghĩa hầu Bùi Văn Cầu.

1.5.jpg
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Can Lộc, xã Thuần Thiện và đại diện dòng họ cắt băng khánh thành công trình.

Năm 1764, 2 vị tướng quân vâng lệnh triều đình vào Quy Nhơn, Bình Định. Trong trận thủy chiến ác liệt, 2 anh em đã anh dũng hy sinh vào năm 1765. Sau khi mất, triều đình ban cấp sắc phong thành hoàng làng, giao cho Nhân dân thờ phụng theo nghi lễ của đất nước.

Để tưởng nhớ công ơn 2 vị tướng, Nhân dân và con cháu dòng họ đã xây dựng nhà thờ tại quê nhà.

Trải qua hàng trăm năm, nhà thờ đã bị xuống cấp. Năm 2023, được sự cho phép của các cơ quan chức năng, con cháu trong dòng họ đã đóng góp để trùng tu tôn tạo, xây dựng mới nhà thờ 2 vị tướng trên khuôn viên nhà thờ cũ với diện tích 500 m2, tổng nguồn kinh phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast