Học sinh Hà Tĩnh giành 2 giải thưởng tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia

(Baohatinh.vn) - Trong 2 dự án đạt giải, có một giải ba của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, một giải tư của nhóm tác giả Trường THPT Hương Khê.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại TP Bắc Giang (Bắc Giang), Bộ GD&ĐT vừa phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 12, năm học 2023 - 2024.

z5277631297007_158e2d144a8b13058bd5a420445a5ea9.jpg
2 nhóm tác giả cùng thầy cô giáo chụp ảnh kỷ niệm tại cuộc thi.

Đây là năm thứ 12 cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

Cuộc thi năm nay diễn ra trong 3 ngày (20, 21, 22/3/2024) tại TP Bắc Giang. Sau 3 ngày làm việc, Ban Tổ chức đã trao 106 giải, trong đó có 10 giải nhất, 17 giải nhì, 23 giải ba, 27 giải tư và 29 giải triển vọng.

Hà Tĩnh có 2 dự án: Hội chứng Burnout ở học sinh THPT tỉnh Hà Tĩnh của nhóm tác giả: Trần Dương Thục Uyên, Phan Anh Duy (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đạt giải ba; dự án Thiết bị AI hỗ trợ giám sát học tập thông minh, của nhóm tác giả Nguyễn Văn Nhật, Phan Hà Linh (Trường THPT Hương Khê) giành giải tư.

Tại lễ trao giải, Bộ GD&ĐT đã phát động cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2024-2025. Cuộc thi dự kiến được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast