Hơn 17.000 vị trí việc làm đầu năm chờ lao động Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 17.000 vị trí việc làm, trong đó tập trung chủ yếu là nhóm lao động phổ thông.

Hơn 17.000 vị trí việc làm đầu năm chờ lao động Hà Tĩnh

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại huyện Nghi Xuân.

Do nhu cầu đơn hàng mới và mở rộng sản xuất nên Công ty cổ phần May thể thao chuyên nghiệp Nghi Xuân (huyện Nghi Xuân) cần tuyển 1.000 lao động.

Các vị trí tuyển dụng của công ty trong đợt này chủ yếu công nhân may. Lao động chưa được đào tạo nghề sẽ được hỗ trợ mức lương 5 triệu đồng/4 tháng và được hỗ trợ phụ cấp chuyên cần, xăng xe, nhà trọ, ăn trưa...; được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chế độ ngày nghỉ, thưởng cuối năm.

Hơn 17.000 vị trí việc làm đầu năm chờ lao động Hà Tĩnh

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong quý 1 năm 2024 chủ yếu là lao động phổ thông, chiếm 70% với các ngành nghề: lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may.

Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng công nghệ cao V-G (VinES – Gotion) là công ty liên doanh giữa Vingroup của Việt Nam và Tập đoàn Gotion của Trung Quốc, hiện đang thực hiện dự án đầu tư sản xuất và thương mại Pin Lithium tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Để chuẩn bị cho quá trình vận hành, sản xuất thời gian sắp tới, công ty có nhu cầu tuyển dụng 50 lao động. Yêu cầu tuyển dụng lao động tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các trường có đào tạo các ngành liên quan như tự động hóa, kỹ thuật,.....; ưu tiên lao động có kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển dụng. Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn tuyển dụng lao động. Lao động được tuyển dụng sẽ được hưởng chế độ BHXH, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước và công ty.

Hơn 17.000 vị trí việc làm đầu năm chờ lao động Hà Tĩnh

Lao động tìm hiểu thông tin thị trường lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp ngoài tỉnh cũng có nhu cầu tuyển dụng rất cao như Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An (Nghệ An) cần 10.000 công nhân lắp ráp linh kiện điện tử với mức lương cơ bản 5,1 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm tăng ca), thưởng thâm niên từ 200.000 – 500.000 đồng, hỗ trợ tiền ăn trưa từ hơn 600.000 đồng đến gần 1,2 triệu đồng, có ký túc xá cho lao động ở xa.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong quý 1 năm 2024, có hơn 47 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 17.000 lao động. Một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tương đối lớn như: lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may, xây dựng, cơ khí, lái xe, điện, tự động hóa... Trong đó, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu là lao động phổ thông (chiếm 70%), làm việc trong các ngành nghề lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may.

Hơn 17.000 vị trí việc làm đầu năm chờ lao động Hà Tĩnh

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tư vấn, hướng nghiệp học nghề và giới thiệu việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và kết nối cung – cầu, ngay trước tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị đã tổ chức 12 phiên, sàn giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại trung tâm và các địa phương trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 2.000 lao động tham gia.”

Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức phiên, sàn giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến kết nối cung - cầu lao động. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu của người lao động bị mất việc để tiến hành hoạt động kết nối với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, giúp họ có cơ hội quay trở lại thị trường lao động.

Đồng thời, trung tâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, kết nối việc làm qua mạng xã hội, điện thoại, email, tìm việc nhanh trên website, sàn giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến... để người lao động có thể tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi, nhất là lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu về việc làm.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!