Hợp long cầu Thọ Tường trước 15 ngày so với tiến độ

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/7, Công ty CP Xây dựng 492, Công ty CP Xây dựng Việt Hưng đã lắp ghép hoàn chỉnh phiến dầm cuối cùng, hợp long cầu Thọ Tường (Đức Thọ, Hà Tĩnh) sớm hơn 15 ngày so với tiến độ đề ra.

Hợp long cầu Thọ Tường trước 15 ngày so với tiến độ

Kỹ sư và công nhân Công ty CP Xây dựng 492, Công ty CP Xây dựng Việt Hưng lắp ghép hoàn chỉnh phiến dầm cuối cùng của cầu Thọ Tường

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nối với tỉnh Nghệ An có chiều dài mặt cầu 300m, rộng 9m.

Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân đôi bờ sông La và cả khu vực phụ cận của 2 tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An trong việc giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Hợp long cầu Thọ Tường trước 15 ngày so với tiến độ

Phiến dầm cuối cùng được các kỹ sư, công nhân lao lắp

Có mặt trên công trường cầu Thọ Tường sáng 28/7, chúng tôi được hòa chung niềm vui với các kỹ sư, công nhân Công ty CP Xây dựng Việt Hưng khi phiến dầm cuối cùng được lao lắp hoàn thiện, công nhân tập trung cân chỉnh và định vị chính xác vị trí của phiến dầm.

Hợp long cầu Thọ Tường trước 15 ngày so với tiến độ

Kỹ sư, công nhân cân chỉnh, định vị chính xác của phiến dầm cuối cùng.

Kỹ sư Nguyễn Trường Giang, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng với tầm quan trọng của công trình, chủ đầu tư thường xuyên bám sát động viên, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc thi công liên tục 3 ca.”

Hợp long cầu Thọ Tường trước 15 ngày so với tiến độ

Công nhân lắp ghép cốp pha để đổ lan can 2 bên cầu

Ông Lê Văn Nam, Công ty CP Xây dựng Việt Hưng cho biết: “Anh em công nhân tranh thủ làm việc lúc 5 giờ sáng khi trời đang mát, buổi chiều kết thúc ngày làm việc muộn hơn, thậm chí tranh thủ làm đêm. Mặc dù nắng nóng khắc nghiệt, nhưng vì tiến độ chung, anh em chúng tôi đều quyết tâm vượt qua khó khăn, làm thêm giờ, thêm ca.”

Hợp long cầu Thọ Tường trước 15 ngày so với tiến độ

Công đoạn cuối cùng là đổ lan can thành cầu tiến tới hoàn thành cầu Thọ Tường

Kỹ sư Ngô Thanh Huân, tư vấn trưởng Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long (đơn vị tư vấn giám sát) cho biết: “Cầu Thọ Tường được phát lệnh thi công ngày 21/6/2019, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/12/2020. Tuy nhiên, sau 13 tháng triển khai thi công, đến ngày 28/7/2020 cầu đã chính thức hợp long, nếu không có gì thay đổi thì đến đầu tháng 10/2020 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác, vượt tiến độ hơn 2 tháng.”

Hợp long cầu Thọ Tường trước 15 ngày so với tiến độ

Mặc dù thi công dưới nắng nóng, nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc

Ông Đặng Giang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: Địa phương hết sức quan tâm đến công trình cầu Thọ Tường, vì đây là công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, do đó từ khâu giải phóng mặt bằng cho đến đảm bảo an ninh trật tự đều được chú trọng hết mức.

Cầu Thọ Tường không chỉ mang ý nghĩa về mặt chính trị mà còn góp phần rất lớn vào sự phát triển của địa phương, vào sự liên kết vùng, tạo điều kiện phát triển kinh tế của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Từ 15h ngày hôm nay, giá xăng và dầu đồng loạt tăng, trong đó xăng RON95-III có giá mới là 20.209 đồng/lít, tăng 44 đồng/lít và giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên ngưỡng 19.038 đồng/lít.
BIDV thông báo thay đổi chi nhánh quản lý các PGD trực thuộc Chi nhánh Nam Hà Tĩnh và chuyển đổi Chi nhánh Nam Hà Tĩnh thành PGD

BIDV thông báo thay đổi chi nhánh quản lý các PGD trực thuộc Chi nhánh Nam Hà Tĩnh và chuyển đổi Chi nhánh Nam Hà Tĩnh thành PGD

Trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 tại văn bản số 1957/KV8-QLGS1 ngày 22/09/2025 về việc thay đổi chi nhánh quản lý các phòng giao dịch từ BIDV Nam Hà Tĩnh sang BIDV Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc thay đổi như sau:
Máy phát điện "cháy hàng" sau mưa bão

Máy phát điện "cháy hàng" sau mưa bão

Cơn bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ đã gây mất điện trên diện rộng ở Hà Tĩnh. Hiện nay, thị trường máy phát điện trở nên sôi động khi nhu cầu mua sắm và thuê máy tăng đột biến.