Indonesia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

Theo cập nhật từ cơ quan chức năng Indonesia, trong ngày 11-7, số ca tử vong do COVID-19 của Indonesia là 1.007, cũng là số tử vong cao nhất thế giới trong ngày.

Indonesia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

Người dân xếp hàng chờ bơm đầy bình oxy trước một nhà máy ở Jakarta, Indonesia, ngày 2-7 trong đợt bùng dịch COVID-19 thứ hai - Ảnh: REUTERS

Ba quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới trong ngày 11-7 lần lượt là Indonesia (1.007 ca), Nga (749 ca) và Ấn Độ (720 ca) theo thống kê của trang Worldometers.info.

Indonesia cũng có thêm 36.197 ca nhiễm mới và là số ca nhiễm cao thứ hai trên toàn cầu, sau Ấn Độ. Tổng số ca dương tính được ghi nhận từ đầu dịch đến nay ở nước này là hơn 2,5 triệu, trong đó có 66.464 người tử vong.

Cách đây 2 tháng, Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 trên thế giới, đã gửi hỗ trợ Ấn Độ hàng hàng ngàn bình oxy để nước này chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Indonesia lại lâm vào tình cảnh hệt như Ấn Độ. Nguồn oxy dần cạn kiệt do số ca bệnh COVID-19 nặng nhập viện cần điều trị quá nhiều. Chính phủ phải tìm kiếm nguồn cung khẩn cấp từ các quốc gia khác như Singapore, Úc, Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Indonesia còn mua 36.000 tấn oxy và 10.000 máy tăng cường oxy của Singapore.

Theo trang Abc.net của Úc, tại Indonesia, các bệnh viện luôn chật kín người bệnh COVID-19, số bệnh nhân chết khi cách ly tại nhà hoặc trong khi chờ được cấp cứu tăng lên khiến tâm lý lo sợ đè nặng trong xã hội. Một bệnh viện ở Yogyakarta, tỉnh Trung Java, có 63 bệnh nhân COVID-19 chết trong một ngày.

Trên đảo Java, các bệnh viện cho thiết lập đơn vị chăm sóc đặc biệt tạm thời từ giữa tháng 6 để phục vụ số bệnh nhân cần điều trị ngày càng tăng.

Sợ thiếu oxy, nhiều người dân đã tìm cách mua bình oxy phòng hờ ngay cả khi chưa cần đến. Điều này càng khiến nguồn cung oxy thêm khan hiếm.

Yaya Mulyana, Phó thị trưởng thành phố Bandung cho biết, các phòng cấp cứu tại một bệnh viện công ở thành phố đã phải đóng cửa trong tuần qua do hết oxy.

Indonesia đã tặng 3.400 bình oxy và máy tăng cường oxy cho Ấn Độ khi dịch COVID-19 xảy ra nhưng do tình hình trong nước diễn biến phức tạp, Jakarta phải hủy kế hoạch gửi 2.000 máy tạo oxy đến Ấn Độ trong cuối tháng 6-2021.

Sự xuất hiện của biến thể Delta đã làm cho các ca bệnh lây lan nhanh chóng ở Indonesia. Trong tình huống xấu nhất, nước này có thể có đến 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Chính phủ Indonesia đã yêu cầu mọi nguồn oxy đều phải ưu tiên cho mục đích y tế để cứu người.

Oxy được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như dệt may, nhựa và xe cộ, các nhà máy lọc dầu, nhà sản xuất hóa chất và nhà sản xuất thép.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành công nghiệp này đã đồng ý ủng hộ các nỗ lực của chính phủ để tối đa hóa nguồn cung oxy cho các bệnh viện.

Chính phủ đã nhận được oxy từ các nhà máy công nghiệp ở Morowali thuộc Trung Sulawesi, Balikpapan trên đảo Borneo, Belawan và Batam trên các đảo Sumatra.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.