Kênh dẫn sập xệ, hàng chục ha lúa không đủ nước tưới

(Baohatinh.vn) - Tuyến kênh N013 phục vụ tưới cho hàng chục ha lúa của xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sau 23 năm hoạt động đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
A3.jpg
Bà Nguyễn Thị Lý bên 5 sào ruộng gặp khó khăn về nguồn nước của gia đình.

Gia đình làm 5 sào ruộng, năm nào bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Hồ Vân Giang (Kỳ Đồng) cũng lo lắng về nguồn nước tưới.

Không chỉ vụ hè thu khan hiếm nước mà ngay cả vụ xuân, khi nước ở thượng nguồn chảy về đầy ắp cả tuyến kênh N1 thì vùng cuối nguồn như thôn Hồ Vân Giang và một số thôn lân cận vẫn... thiếu nước.

Theo bà Lý, thực trạng trên là do tuyến kênh N013 đã quá cũ kĩ, lòng kênh hẹp, bị nứt toác nhiều đoạn, gây thất thoát nước.

A5.jpg
Một trong những đoạn kênh bị xuống cấp gây ách tắc dòng chảy.

“Nước trên thượng nguồn thì nhiều nhưng do thất thoát trên tuyến nên về đến thôn Hồ Vân Giang và các thôn cuối nguồn thì chẳng còn là bao. Ngay như thời điểm này, chúng tôi vẫn rất khó khăn về nước tưới. Ruộng của tôi may ở chỗ trũng nên có nước để mà vào phân, còn các diện tích đất cao hơn thì đang phải... chờ trời”- bà Lý cho biết.

Được biết, tuyến kênh N013 chiều dài trên 700m, do UBND xã Kỳ Đồng quản lý, có chức năng dẫn nước từ Kênh N1 về tưới cho gần 46 ha lúa của thôn Hồ Vân Giang và Yên Sơn. Kênh được xây vào năm 2001, sau 23 năm đi vào sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp.

Ông Nguyễn Văn Lê - Thôn trưởng thôn Hồ Vân Giang cho biết: "Tình trạng xuống cấp của tuyến kênh dẫn N013 đã tồn tại hơn 10 năm qua, gây nhiều khó khăn cho bà con trong sản xuất nông nghiệp. Mặc dù đất đai khá tốt nhưng do nước tưới không chủ động nên ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và sản lượng lúa”.

a7.jpg
Lãnh đạo xã Kỳ Đồng và cán bộ thôn Hồ Vân Giang kiểm tra đoạn thành kênh bị sập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, cho hay: "Xã đã nhiều lần chỉ đạo và huy động lực lượng tổ chức nạo vét, khắc phục nhưng do công trình đã quá cũ, nhiều vị trí bị hỏng, đặc biệt là phần đáy nên nạo vét được thời gian ngắn thì đâu lại vào đấy.

Phương án tối ưu để giải quyết triệt để thực trạng này là phải xây dựng mới toàn tuyến kênh. Trong điều kiện địa phương không đủ khả năng, chúng tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm, giúp đỡ để người dân yên tâm sản xuất".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast