Kết đắng của 2 nữ quái gieo rắc "cái chết trắng"

(Baohatinh.vn) - Liều mình gieo “cái chết trắng” để làm giàu, Nguyễn Thị Bích Mỹ và Nguyễn Thị Huế đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên mức án tử hình và chung thân.

IMG_6800 2 copy.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Mỹ (SN 1994, trú thôn 1, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang - bên trái) và bị cáo Nguyễn Thị Huế (SN 1996, số nhà 33, đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) tại phiên xử sơ thẩm.

Đầu năm 2021, đối tượng Nguyễn Thị Bích Mỹ (SN 1994, trú thôn 1, xã Đức Bồng, Vũ Quang) chấp hành xong bản án 12 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” do Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh tuyên phạt. Sau khi ra tù, Mỹ tìm tòi, nghiên cứu nhiều nơi rồi bắt tay vào nuôi dúi để phát triển kinh tế. Mỹ thường thể hiện mình là doanh nhân thành đạt, khoe cuộc sống sang chảnh, check-in tại những điểm du lịch nổi tiếng trên mạng xã hội. Những tưởng rằng, ngày tháng ở trong trại giam, đối tượng đã thực sự thức tỉnh về hành vi sai trái của mình và bắt đầu con đường hoàn lương. Thế nhưng, đây lại là “tấm vỏ bọc” ma mãnh mà ả ta dày công lập nên hòng che mắt lực lượng chức năng để thuận đường buôn ma túy và gieo “cái chết trắng”.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố tại phiên xử sơ thẩm hình sự diễn ra vào ngày 27/3/2024, trong khoảng thời gian từ tháng 5-6/2023, Nguyễn Thị Bích Mỹ đã mua ma túy của 2 người không rõ lai lịch với tổng khối lượng 1.678,2 gam ma túy loại MDMA và 637,9 gam ma túy loại Ketamine rồi nhờ Nguyễn Thị Huế (SN 1996, số nhà 33, đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) nhận, kiểm đếm và cất giấu. Số ma túy trên, Mỹ sau đó đã 2 lần bán cho Huế 701,4 gam loại MDMA; còn 976,8 gam MDMA và 637,9 gam Ketamine “nữ quái” này cất giấu trong người và tại phòng số 5, khách sạn Phú Sơn (thuộc phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) nhằm mục đích bán lại để kiếm lời.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Huế đã giúp sức cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng Mỹ trong việc nhận, kiểm đếm và cất giấu 1.678,2 gam ma túy loại MDMA và 637,9 ma túy loại Ketamine; mua lại 701,4 gam loại MDMA của Nguyễn Thị Bích Mỹ để bán kiếm lời. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Huế còn có hành vi mua 196,1 gam ma túy loại Ketamine của một người tên Lỳ (không rõ nhân thân, lai lịch) về cất giấu trong nhà nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Được biết, Nguyễn Thị Huế từng bị Tòa án nhân dân TP Đồng Hới (Quảng Bình) kết án 24 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

z5289269496450_c8cc68b8f28243f0f8524fb0bb91ce69 copy.jpg
Nguyễn Thị Bích Mỹ và Nguyễn Thị Huế nhận kết đắng khi liều mình gieo "cái chết trắng".

Căn cứ vào các quy định pháp luật về tội phạm ma túy, hồ sơ vụ án và tranh tụng tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị mức án tử hình và chung thân đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Mỹ và Nguyễn Thị Huế đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Được nói lời sau cùng, Nguyễn Thị Bích Mỹ biện bạch nhiều lý lẽ để được khoan hồng.

Còn Nguyễn Thị Huế nức nở: “Bị cáo còn con nhỏ, chưa được một tuổi, những ngày bị tạm giam, bị cáo nhớ con nhiều lắm. Bị cáo biết, một người như bị cáo không đủ tư cách để dưỡng dạy con. Tận sâu trong thâm tâm, bị cáo rất ân hận về sai lầm mình đã gây ra, bị cáo mong HĐXX cho bị cáo được sống, được sửa sai trong tù để có cơ hội được gặp con”.

HĐXX nhận thấy, bị cáo Nguyễn Thị Bích Mỹ và Nguyễn Thị Huế đã thành khẩn khai báo, ăn năn. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước về ma túy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Mỹ mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Còn đối với Nguyễn Thị Huế, do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hậu quả của buôn bán ma túy sẽ không chỉ dừng lại ở gia đình của bị cáo Mỹ và Huế, mà tiếp tục đẩy nhiều gia đình khác vào nỗi đau không hồi kết. Mức án tòa tuyên đối với 2 bị cáo là bài học không thể đắt giá hơn giành cho những người vẫn liều mình kiếm tiền bằng con đường phi pháp.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!