Khắc phục khiếm khuyết, cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tổng kiểm tra “sức khoẻ” lưới điện nhằm nỗ lực giảm thiểu sự cố, cấp điện ổn định, an toàn trong mùa nắng nóng.

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, 65% sản lượng điện của đô thị trung tâm tỉnh lỵ là phục vụ tiêu dùng. Trong mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân thành phố Hà Tĩnh tăng cao nên nguy cơ sự cố, chạm chập điện rất lớn. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, ngay từ đầu tháng 3, Điện lực TP Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác khắc phục khiếm khuyết hệ thống đường dây, trạm biến áp trên toàn địa bàn.

Khắc phục khiếm khuyết, cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh kiểm tra tình trạng mang tải của các thiết bị.

Ông Đào Anh Phước - Phó Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho hay: “Đơn vị đang bán điện cho hơn 43.000 khách hàng; quản lý và vận hành 190 km đường dây trung thế, 560 km đường dây hạ thế và 434 trạm biến áp. Thời gian qua, bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi tình trạng mang tải của máy biến áp qua phần mềm đo xa, từ đó có kế hoạch hoán đổi, luân chuyển máy biến áp phù hợp với phụ tải. Cùng đó, kiểm tra trực tiếp tình trạng mang tải của các lộ xuất tuyến để kịp thời xử lý đường dây bị quá tải, tránh xảy ra sự cố cục bộ”.

Được biết, những đường dây trọng điểm trên địa bàn thành phố như: 477 E18.1, 479 E18.1, 471 E18.13… đã được xử lý triệt để các khiếm khuyết. Đặc biệt, đường dây 475 E18.1 cấp điện cho khu vực nội thị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bệnh viện tỉnh… luôn được đặt trong tình trạng theo dõi đặc biệt để kịp thời xử lý nếu có tình huống bất ngờ.

Khắc phục khiếm khuyết, cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh khắc phục các khiếm khuyết trên lưới.

Vào những tháng mùa hè, Hương Khê là địa bàn có nền nhiệt độ cao nhất Hà Tĩnh. Vì thế, nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp ở đây cũng tăng mạnh.

Anh Phan Hữu Âu - cán bộ an toàn (Điện lực Hương Khê) cho hay: “Đơn vị vừa huy động 100% lực lượng ra quân diễn tập trên đường dây 973 E18.8 cấp điện cho xã Phú Gia và Đồn Biên phòng Phú Gia. Đường dây này vận hành đã lâu năm lại chạy qua địa hình phức tạp nên tất cả thiết bị hư hỏng đều được thay mới, làm lại các điểm tiếp xúc... Theo đó, gần 8 km đường dây và 5 trạm biến áp đấu nối trên đường dây 973 E18.8 đã được xử lý đảm bảo an toàn, vận hành thông suốt trong mùa nắng nóng”.

Khắc phục khiếm khuyết, cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng

Điện lực Hương Khê ra quân diễn tập trên đường dây 973 E18.8.

Được biết, lưới điện Hương Khê chủ yếu chạy qua khu vực đồi núi, do vậy việc xử lý các điểm hành lang được ngành chuyên môn đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm lại nay, đơn vị đã xử lý định kỳ 529 khoảng hành lang; thay thế, san tải hàng chục máy biến áp. Cùng với việc triển khai các giải pháp kỹ thuật thì việc đầu tư lưới điện cũng góp phần giảm thiểu sự cố. Với mục tiêu chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cấp điện, lưới điện Hương Khê vừa được đầu tư 25,8 tỷ đồng cải tạo các đường dây 971 E18.8, 973 E18.8, 374 E18.8…

Tại Cẩm Xuyên, nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong thời điểm nắng nóng, Điện lực đã ra quân xử lý cải tạo, nâng cấp toàn tuyến đường dây, trạm biến áp. Đặc biệt, đơn vị chú trọng đầu tư cho lưới điện phục vụ khu du lịch biển Thiên Cầm.

Khắc phục khiếm khuyết, cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng

Dự báo Khu du lịch biển Thiên Cầm sẽ đón lượng khách khá lớn trong mùa hè năm nay, kéo theo nhu cầu sử dụng điện năng cũng tăng cao.

Theo Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên Phạm Tuấn Anh, đường dây 371 E 18.9 và 375 E18.9 cấp điện cho khu du lịch biển Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng với phụ tải trong mùa hè tăng đột biến. Trong khi những đường dây này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hiện tượng sương muối, nhiễm mặn… nên các thiết bị cũng nhanh bị han gỉ, kém chất lượng. Hiện nay, đơn vị đã tổng kiểm tra, rà soát toàn tuyến đường dây, khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các thiết bị hư hỏng.

Từ tháng 3 trở đi, hơn 15 trạm biến áp chuyên dùng của các khách hàng lớn trên địa bàn khu du lịch biển Thiên Cầm như: Khách sạn Thiên Ý, Khách sạn Thanh Lịch, Khách sạn Công đoàn… đã được Điện lực Cẩm Xuyên hỗ trợ về kỹ thuật để đưa vào vận hành sau giai đoạn “ngủ đông” vừa qua.

Theo ghi nhận, hiện nay ngành chuyên môn đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao khả năng vận hành của lưới điện trong mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Nắm bắt tốc độ tăng trưởng của phụ tải trước khi bước vào giai đoạn nắng nóng, đầu năm 2023, công ty đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh để đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của phụ tải, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Ngoài ra, các đơn vị đã tập trung nhân lực, ra quân diễn tập, khắc phục sự cố trên các đường dây".

Khắc phục khiếm khuyết, cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng

Ngành điện đang chủ động các giải pháp nhằm nâng cao khả năng vận hành lưới điện trong mùa nắng nóng.

Dự báo phụ tải trong những tháng tới sẽ tăng đột biến, ngoài chủ động về công tác kỹ thuật, sẵn sàng vật tư thiết bị thay thế, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai 7 dự án đầu tư xây dựng chống quá tải lưới điện với tổng kinh phí 71 tỷ đồng. Đồng thời, ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi những khách hàng doanh nghiệp sử dụng lượng điện lớn chủ động tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm để vừa góp phần tiết kiệm điện vừa giảm thiểu sự cố trong sản xuất, kinh doanh khi phụ tải tăng đột biến trong mùa hè.

Từ đầu năm lại nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý gần 1.300 khiếm khuyết tồn tại trên lưới; cân đảo pha hơn 300 trạm biến áp và thực hiện luân chuyển trên 51 máy biến áp vận hành quá tải, non tải.

Ngoài ra, ngành điện cũng thực hiện hơn 230 phiên vệ sinh cách điện hotline, hơn 153 phiên sửa chữa hotline; chỉnh trang trên 61 km đường dây trung thế, hơn 35 km đường dây hạ thế, trên 46 trạm biến áp; cài đặt lại hơn 150 bộ tụ hư hỏng…

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!