Khai thác lợi thế địa phương, Hoành Sơn đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo

(Baohatinh.vn) - Trước yêu cầu mới của giai đoạn phát triển đô thị, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã linh hoạt triển khai nhiều mô hình sinh kế phù hợp từng nhóm hộ. Nhờ đó, nhiều gia đình nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo bền vững.

Theo báo cáo rà soát hộ nghèo năm 2025, phường Hoành Sơn hiện còn 91 hộ (chiếm tỷ lệ 1,75%) và 144 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2,75%), giảm lần lượt 15 hộ và 11 hộ so với năm 2024.

Những con số này là kết quả của chiến lược giảm nghèo không đi theo một mô hình đơn lẻ, mà dựa trên nhiều hướng sinh kế đa dạng: trồng mai vàng Kỳ Nam, chăn nuôi bò trang trại, vay vốn phát triển dịch vụ - thương mại…

bqbht_br_ag7a0308.jpg
Theo báo cáo rà soát hộ nghèo cuối năm 2025, phường Hoành Sơn hiện còn 91 hộ nghèo và 144 hộ cận nghèo

Trong số các mô hình được triển khai, trồng mai vàng Kỳ Nam là sinh kế mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Hiện toàn phường có hơn 100 hộ trồng với tổng diện tích hơn 7ha, mang lại thu nhập ổn định từ vài chục đến vài trăm triệu mỗi năm/hộ. Những năm gần đây, khi nhu cầu chơi mai và thị trường cây cảnh phát triển mạnh, mai vàng Kỳ Nam trở thành lợi thế rõ nét.

Ông Nguyễn Ngọc Hảo - Tổ trưởng TDP Tân Thành, cho biết: “Sau sáp nhập, nhiều hộ mạnh dạn phục hồi vườn mai cũ hoặc mở thêm diện tích mới. Mai vàng Kỳ Nam phù hợp với các hộ nghèo vì vốn đầu tư không quá lớn, công chăm sóc chủ yếu sử dụng nhân lực gia đình. Bà con thấy cây hợp đất, hợp thị trường nên ai cũng phấn khởi nhân rộng...”.

bqbht_br_ag7a6992.jpg
bqbht_br_z4559252095147-6848d5e720512336e0447464a99b2048.jpg
bqbht_br_ag7a0137-6143.jpg
Trồng mai vàng trở thành hướng đi thoát nghèo, phát triển kinh tế cho nhiều hộ gia đình.

Ông Hảo cho biết thêm, tại TDP Tân Thành hiện có gần 50 hộ trồng mai, trong đó hơn 3-4 hộ nghèo và cận nghèo nhờ mô hình này đã có thu nhập ổn định. Gia đình anh Nguyễn Văn Cửu là ví dụ điển hình. Là hộ nghèo nhiều năm, vợ anh đã mất, nhờ được vay vốn, hướng dẫn kĩ thuật trồng mai vàng Kỳ Nam, đến nay gia đình anh Cửu đã có 200 gốc mai mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhờ vậy gia đình đã vươn lên thoát nghèo.

Anh Cửu chia sẻ: “Thời gian đầu tôi lo không biết có thành công không, nhưng được tổ dân phố và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tỉ mỉ. Cây hợp đất nên phát triển nhanh. Tết năm rồi tôi bán được vài chục triệu tiền mai vàng; một phần trả nợ, phần còn lại tiếp tục mở rộng vườn…”.

bqbht_br_image-10.jpg
bqbht_br_image-11.jpg
Các mô hình chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt cũng là một trong những sinh kế bền vững giúp người nghèo phường Hoành Sơn vượt lên khó khăn.

Nếu mai vàng phù hợp với các hộ có đất vườn thì mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò trang trại lại là lựa chọn của nhiều hộ ở vùng gò đồi phường Hoành Sơn. Anh Nguyễn Đình Hiền (TDP Liên Sơn) chia sẻ: “Thời kỳ đầu, gia đình chúng tôi trồng cây ăn quả và nuôi gà nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Khi được phường vận động vay vốn sản xuất kinh doanh, tôi mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách để mua 5 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã phát triển ổn định, với 15 con xuất bán quay vòng; thu nhập trung bình hàng năm từ nuôi bò hơn 200 triệu đồng…”.

Không chỉ nông nghiệp, nhiều hộ khó khăn còn chọn hướng phát triển dịch vụ - thương mại, tận dụng sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng. Nhờ vay vốn 50 -100 triệu đồng, nhiều hộ đã mở cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống, cửa hàng đồ gia dụng, tiệm sửa xe… thu nhập mỗi tháng từ 8 -15 triệu đồng.

Anh Bùi Xuân Lãm (TDP Liên Phú) cho biết, trước đây gia đình anh gặp nhiều khó khăn do công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Khi được phường hướng dẫn vay vốn ưu đãi, anh mạnh dạn mở quán ăn phục vụ người dân và công nhân quanh khu vực.

Ban đầu tôi lo lắm, nhưng được cán bộ phường động viên, hỗ trợ thủ tục nên tôi quyết tâm làm. Quán mở ra, khách ngày càng đông, thu nhập ổn định hơn hẳn. Đây là hướng đi phù hợp với nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần chăm chỉ, có vốn và được hỗ trợ đúng lúc thì ai cũng có thể vươn lên…”, anh Lãm chia sẻ.

bqbht_br_22.jpg
Bộ mặt của phường Hoành Sơn ngày càng khởi sắc.

Thành công của các mô hình phát triển nói trên là kết quả từ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt sau khi phường Hoành Sơn vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các tổ dân phố thường xuyên rà soát hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân thiếu hụt; phường tổ chức tập huấn kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ vốn vay; các đoàn thể thực hiện mô hình giúp nhau thoát nghèo, hỗ trợ trẻ em đến trường, sửa chữa nhà ở cho hộ yếu thế.

Ông Trần Quang Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết: “Đa dạng hóa sinh kế là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương sau sáp nhập. Chúng tôi không áp đặt người dân theo một mô hình, mà dựa vào nhu cầu, điều kiện từng hộ để hỗ trợ đúng nhất. Khi mỗi hộ nghèo có một lộ trình thoát nghèo riêng, phù hợp năng lực và điều kiện của họ, thì kết quả mới bền vững…”.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!