Khi người đứng đầu chưa làm tròn trách nhiệm...

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, Trung ương luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó tập trung là Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Tuy vậy, tại một số tổ chức Đảng ở Hà Tĩnh, người đứng đầu đã không làm tròn nhiệm vụ ở những việc cụ thể.

khi nguoi dung dau chua lam tron trach nhiem

Sai phạm tại Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận làm rõ, chủ yếu do người đứng đầu làm trái quy định của pháp luật.

Thiếu trách nhiệm

Tháng 11/2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy ban hành kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú và một số đồng chí có liên quan. Kết luận nêu rõ vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy nhà trường và 7 đồng chí.

Đối với đồng chí Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng nhà trường, kết luận phân tích trên 2 cương vị. Với cương vị là chủ đầu tư, đồng chí đã thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra dẫn đến một số công trình, dự án chậm thực hiện thủ tục quyết toán. Với cương vị là thủ trưởng, chủ tài khoản cơ quan, đồng chí đã có các vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tài sản và các nguồn kinh phí với 3 nội dung:

1) Thiếu chỉ đạo, kiểm tra dẫn đến trong nhiều năm, Trường Chính trị Trần Phú thực hiện hạch toán kế toán chưa đầy đủ, không tính hao mòn và trích khấu hao, báo cáo cơ quan tài chính cấp trên về tài sản cố định;

2) Duyệt chi thanh toán tiền lương cho 2 đồng chí không đúng quy định tại Thông tư số 141/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính;

3) Thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành dẫn đến cán bộ kế toán không mở sổ sách theo dõi công nợ trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo, chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức; ký thanh lý 5 hợp đồng liên kết đào tạo khi trường chưa thu đủ số kinh phí theo nội dung thanh lý; để cán bộ kế toán lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiều lần chiếm đoạt kinh phí đào tạo của các lớp K94 Cẩm Xuyên, K95 Nghi Xuân, K98 TP Hà Tĩnh, K104 Cẩm Xuyên và K107 Nghi Xuân phục vụ lợi ích cá nhân.

Ngoài đồng chí Đinh Quốc Thị, kết luận của UBKT Tỉnh ủy cũng chỉ rõ trách nhiệm của một số cá nhân đứng đầu. Đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, với cương vị là trưởng ban quản lý dự án mở rộng, nâng cấp Trường Chính trị Trần Phú giai đoạn 1 và dự án Xây dựng ký túc xá học viên số 1, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tham mưu giúp chủ đầu tư tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để các công trình, dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán theo quy định.

Đối với đồng chí Nguyễn Thắng Mỹ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị: Thiếu trách nhiệm tham mưu để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, tài sản; để cán bộ cấp dưới có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý tài sản và các nguồn kinh phí.

Làm trái quy định của pháp luật

Câu chuyện UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn Phát - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh trong việc quản lý, sử dụng lao động và quản lý tài chính, tài sản đã làm xôn xao dư luận một thời gian dài.

Là người đứng đầu nhưng ông Bùi Văn Phát đã vi phạm về việc: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lao động trong việc bố trí việc làm 7 ngày/tuần, không bố trí ngày nghỉ hàng tuần đối với người lao động trực tiếp; làm trái quy định của pháp luật về quản lý tài chính, kế toán; buông lỏng quản lý để các bộ phận chuyên môn không mở đầy đủ số sách theo dõi nhập, xuất, tồn vật tư.

Những sai phạm, khuyết điểm của người đứng đầu tại đây đã làm thất thoái tài sản của doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của chi bộ.

Đối với vi phạm về “làm trái quy định”, theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, ông Bùi Văn Phát vi phạm 3 nội dung:

1) Chỉ đạo lập, trực tiếp ký duyệt hồ sơ, chứng từ thanh toán khống chi phí xây dựng tường rào bãi xử lý chất thải rắn thị xã Hồng Lĩnh với số tiền hơn 118 triệu đồng;

2) Chỉ đạo lập, trực tiếp ký duyệt hồ sơ, chứng từ thanh toán chi phí mua xe gom rác thủ công, mua chổi quét đường phố, trong đó đã nâng khống số lượng hàng hóa với số tiền trên 210 triệu đồng;

3) Công ty được UBND thị xã Hồng Lĩnh tạo điều kiện ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện một số công trình xây dựng (gồm 3 công trình). Tuy nhiên, sau khi nhận được công trình, công ty đã thuê lại đơn vị khác thực hiện; trong đó đã thanh toán chi phí nhân công, máy thi công vượt định mức với số tiền trên 490 triệu đồng, làm giảm doanh thu của công ty, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 99 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Với những sai phạm trên, đồng chí Bùi Văn Phát bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư chi bộ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải cho hay: “Công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là giai đoạn hiện nay, trong đó có kiểm tra, giám sát người đứng đầu. Năm 2017, Thị ủy đã thực hiện kết luận của UBKT Tỉnh ủy về Công ty CP Môi trường đô thị, thực hiện quy trình xử lý kỷ luật nghiêm túc, đúng quy định. Cũng trong năm, Thị ủy đã tổ chức giám sát thực hiện trách nhiệm của 4 đồng chí là trưởng phòng và trưởng đoàn thể. Qua giám sát, phát hiện có đồng chí thực hiện không đạt các chỉ tiêu đề ra, chưa tâm huyết, trách nhiệm với công việc, xây dựng kế hoạch công tác chưa sát. Năm 2018, Thị ủy sẽ tiếp tục giám sát 7 đồng chí là người đứng đầu, nhất là tại các tổ chức có biểu hiện trì trệ hoặc tập thể thiếu thống nhất”.

(Còn nữa)

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!