Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận 1 phản ánh của người dân qua Fanpage “Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh”. Phản ánh ghi lại hình ảnh tại phường Thành Sen, một chiếc ô tô dừng đỗ ngay tại điểm đón trả khách xe buýt, không sát lề đường, gây bức xúc cho người dân xung quanh. Qua xác minh, Phòng CSGT đã triệu tập người điều khiển phương tiện lên trụ sở để làm việc.
Trao đổi với cơ quan chức năng, người này thừa nhận: “Vì vội vàng giải quyết việc riêng nên tôi đã đỗ xe vào vị trí không được dừng, đỗ theo quy định của pháp luật. Qua đây tôi cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắc bởi ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông cho mình, cho người khác thì hiện nay mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử phạt”.
Thông qua ứng dụng VNeTraffic, hệ thống Zalo của lãnh đạo Cục CSGT, Fanpage “Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh”... nhiều hành vi vi phạm an toàn giao thông đã được người dân ghi nhận, gửi về cơ quan công an. Từ những "chất liệu" này, lực lượng CSGT tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.
Trong khoảng 5 tháng qua, đã có khoảng 100 trường hợp vi phạm trên địa bàn Hà Tĩnh được người dân phản ánh qua ứng dụng. Qua kiểm tra, xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã xử lý trừ điểm 25 giấy phép lái xe của người vi phạm và xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.
Thiếu tá Phan Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Đơn vị đã phân công lực lượng thường xuyên tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm giao thông từ các nền tảng như: VNeTraffic, Zalo, fanpage, VNeID... và mới nhất là I-Hà Tĩnh, đảm bảo không để sót tin báo. Sau khi tiếp nhận, các thông tin sẽ được phân loại, chuyển về từng địa bàn nơi xảy ra vi phạm. Trên cơ sở đó, các tổ công tác phụ trách địa bàn tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định.”
Trung tá Lê Doãn Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Việc tiếp nhận, xác minh và xử lý vi phạm giao thông qua thông tin phản ánh từ không gian mạng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thường xuyên, quyết liệt. Quan điểm của chúng tôi là mọi hành vi vi phạm khi đã được người dân ghi nhận, cung cấp đầy đủ căn cứ đều phải được kiểm tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Sự nghiêm minh được thể hiện ở chỗ không có ngoại lệ, không có "vùng cấm". Tất cả các trường hợp sau khi xác minh đúng vi phạm đều bị xử lý công khai, minh bạch, đảm bảo tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông".
Việc ứng dụng công nghệ đã góp phần tạo nên một “mạng lưới giám sát” rộng khắp, nơi mỗi người dân đều có thể trở thành một “tai mắt” hỗ trợ lực lượng chức năng. Không còn tâm lý “vắng bóng cảnh sát là có thể vi phạm”, nhiều tài xế đã bắt đầu thay đổi thói quen, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
Thời gian tới, Trung tá Lê Doãn Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục xác định việc tiếp nhận và xử lý vi phạm giao thông qua phản ánh từ không gian mạng sẽ được triển khai nhanh chóng hơn nữa. Lực lượng CSGT sẽ duy trì cơ chế trực tiếp nhận thông tin 24/7, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, đảm bảo mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời, không để tồn đọng.
Cùng với đó, công tác xác minh, xử lý sẽ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đã được ghi nhận, không có ngoại lệ. Đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia cung cấp thông tin, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
Sự vào cuộc tích cực của người dân, cùng với vai trò chủ động, kịp thời của lực lượng công an đang từng bước siết chặt kỷ cương giao thông. Khi ứng dụng công nghệ vào nhiệm vụ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mỗi hành trình trên đường không chỉ được bảo vệ bởi luật pháp, mà còn bởi chính ý thức và trách nhiệm của cả cộng đồng.