Khởi đầu thuận lợi, ngư dân hướng tới khai thác 38.500 tấn hải sản

(Baohatinh.vn) - Những tháng đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, tạo bước khởi động tốt nhằm hướng tới mục tiêu khai thác 38.500 tấn hải sản trong năm 2024.

123 - Copy.jpg
Những mẻ lưới rùng nặng trĩu cá của ngư dân Thịnh Lộc (Lộc Hà).

Những ngày này, người dân xã Thịnh Lộc bắt đầu bước vào mùa kéo lưới rùng dọc bờ biển Lộc Hà (cách bờ 500 – 700m). Nhờ thời tiết khá ấm, con nước thuận lợi, sương mù dày nên hải sản đánh bắt được nhiều và đa dạng hơn năm ngoái. Bình quân mỗi ngày, 1 tổ lưới có thể kéo được 4 mẻ lưới, mang về khoảng 6 tạ tôm, ghẹ, cá chim, cá đù, các trích... Tuy công việc nặng nhọc, vất vả nhưng bà con vẫn phấn khởi vì mỗi tổ (15 người) có thể kiếm được 30 triệu đồng/ngày, mang về mức thu nhập khoảng 1,5 – 2 triệu đồng/người/ngày.

Ông Nguyễn Xuân Chình (Tổ trưởng Tổ lưới rùng ông Chình) ở thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc phấn khởi: “Mới đầu mùa đánh bắt nhưng lượng hải sản vào gần bờ nhiều nên ngư dân chúng tôi rất phấn khởi. Cách đây 2 ngày, tổ chúng tôi trúng đậm 2 mẻ lưới, mỗi mẻ khoảng 4 tạ với các loại hải sản có giá trị cao nên bán ngay tại bãi biển được 44 triệu đồng, mỗi người được hơn 3 triệu đồng. Những ngày tới, chúng tôi tiếp tục duy trì cường độ đánh bắt để cải thiện thu nhập".

DSC_8964 - Copy.JPG
Các loại hải sản có giá trị được người dân đánh bắt.

Nguồn hải sản khá dồi dào, các yếu tố phục vụ sản xuất cơ bản thuận lợi nên những tháng đầu năm nay, ông Nguyễn Văn Phượng (TDP Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà) cùng đội tàu hoạt động khá sôi động ở vùng lộng. Trừ những ngày thời tiết bất thuận, còn lại ông Phượng và 2 bạn nghề đi biển đều đặn trên tàu 90 CV, đánh bắt cách bờ hơn 20 hải lý và cho sản lượng khá tốt.

Ông Nguyễn Văn Phượng cho biết: “Cứ khoảng 5h chiều là chúng tôi xuất phát từ cảng cá Cửa Sót ra biển đánh bắt, đến 4h sáng hôm sau thì về đến bờ. Sau một đêm, chúng tôi thu được khoảng 1,2 – 1,4 tạ hải sản các loại, mang về nguồn thu khoảng 6 triệu đồng; trừ chi phí, mỗi lao động được 700 nghìn đồng/người/đêm, chủ tàu thì gấp 3. Ngư trường đang khá dồi dào nên chúng tôi mong sao trời yên biển lặng để có thể đi biển liên tục".

DSC_9517 - Copy.JPG
Từ tinh sương, chợ cá Cồn Gò (Cẩm Xuyên) sôi động khi tàu thuyền cập cảng.

Những tháng đầu năm nay, đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Hà Tĩnh cũng đang hối hả cùng nhịp điệu sản xuất chung, mang về nhiều loài hải sản có giá trị, kích cỡ lớn. Dù đội tàu khai thác vùng khơi toàn tỉnh (chiều dài từ 15m, công suất 300 CV trở lên) chỉ 100 chiếc làm các nghề câu, vó, mành, vây, lồng bẫy, chụp mực... nhưng đây được xem là đội tàu chủ lực trong hoạt động đánh bắt, đóng góp phần lớn sản lượng khai thác của tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Tài ở xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) cho biết: “Tàu chúng tôi có công suất 400 CV với 10 lao động, chuyên đi khai thác ở vùng khơi gần đảo Bạch Long Vĩ hoặc đảo Cô Tô. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đi được 5 chuyến biển an toàn, thắng lợi, mỗi chuyến khoảng 9 - 10 ngày, mang về 1,7 – 2 tấn hải sản/chuyến với giá trị 75 – 80 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi lao động trên thuyền có mức thu nhập gần 600 ngàn đồng/người/ngày, chủ tàu gấp 2,5 lần”.

146d4184820t40162l0 copy.jpg
Ngư dân TX Kỳ Anh trúng cá cơm dịp ra khơi đầu năm.

Năm 2024, Hà Tĩnh có 2.720 tàu cá tham gia sản xuất; trong đó, đội tàu hoạt động tại vùng lộng (chiều dài từ 12m đến dưới 15m) có 520 chiếc, vùng khơi (từ 12 - dưới 15m) có 100 chiếc, còn lại 2.100 chiếc đánh bắt ở gần bờ (có chiều dài nhỏ hơn 12m) chủ yếu làm nghề lưới rê và nghề câu. Những tháng đầu năm nay, bà con ngư dân toàn tỉnh đã khai thác khoảng 8.606 tấn hải sản, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Anh Hồ Ngọc Diễn – cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Đầu năm nay, tỷ lệ tàu cá trên địa bàn toàn tỉnh hoạt động khá cao, nguồn lợi thủy sản dồi dào, thời tiết tương đối thuận lợi, được hỗ trợ, động viên kịp thời... nên bà con tích cực bám biển vươn khơi. Với mức sản lượng đánh bắt được tăng hơn 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, ngư dân Hà Tĩnh đã có được bước “chạy đà” khá hoàn hảo để hướng tới đích đến 38.500 tấn hải sản với tổng giá trị 1.852 tỷ đồng vào cuối năm”.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.