(Baohatinh.vn) - Từ 10h mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đồng loạt triển khai việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.
Từ 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) - thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), các tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.
Việc kiểm tra nồng độ cồn ngày đầu năm mới là một trong các nhiệm vụ trong tổng thể kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.
Tâm lý của người dân thường cho rằng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng sẽ “nghỉ xả hơi” hoặc “du di” cho những ly rượu mừng xuân, dẫn đến việc chủ quan cầm lái sau khi đã uống rượu bia. Vì vậy, sự hiện diện của các chốt kiểm tra là biện pháp răn đe hiệu quả nhất để ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra ngay trong ngày vui đầu năm.
Ghi nhận thực tế của PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tại các chốt kiểm tra cho thấy, quy trình kiểm tra diễn ra nhanh gọn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cũng như điều lệnh ngành.
Các tài xế khi được yêu cầu dừng xe đều được các chiến sĩ CSGT gửi lời chúc mừng năm mới trước khi thực hiện đo nồng độ cồn.
Đa số người dân chấp hành nghiêm túc, một số người tỏ ra bất ngờ, thậm chí có chút bối rối khi thấy chốt kiểm tra hoạt động ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán.
Tuy nhiên, cũng lác đác xuất hiện những trường hợp vi phạm. Một số tài xế khi bị phát hiện có nồng độ cồn đều cố phân trần “Tết nên khó tránh được việc không uống”, hay “Chỉ mới uống vài ba chén, vẫn tỉnh táo để lái xe”. Các chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh mềm mỏng giải thích nhưng kiên quyết lập biên bản xử lý nghiêm minh.
Việc kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết là một bước đi chiến lược nhằm thay đổi căn bản thói quen của người Việt trước việc “ép bia, ép rượu” dịp Tết đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều thế hệ, và để thay đổi điều này không thể chỉ dựa vào tuyên truyền suông mà cần những hành động thực tế, quyết liệt và liên tục.
Video: CSGT Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn mùng 1 Tết.
Chiều 2/6, một vụ đuối nước đặc biệt thương tâm xảy ra tại khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.
"Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" được triển khai tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.
Từ những cuộc hẹn qua mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên rủ nhau điều khiển xe mô tô tốc độ cao, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường, gây náo loạn nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh.
Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.
Trong lúc cùng nhóm bạn tắm tại khu vực trạm bơm ở xã Bạch Ngọc (Nghệ An), một nam sinh lớp 9 không may bị dòng nước hút vào đường ống xả, dẫn đến tử vong thương tâm.
Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hàng chục nghìn cảnh báo nhiễm nhiều loại mã độc đối với gần 1.400 máy tính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác trước thông tin sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo lực lượng công an lan truyền trên không gian mạng.
Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hình thành “chợ đen” vũ khí trên môi trường số.
Vì tranh chấp 10m lối đi mà anh Phan Đức Thắng ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) và người thân đã nhiều lần xảy ra xô xát, làm rạn nứt tình cảm và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Mua ma túy rồi chia nhỏ, cất giấu để sử dụng dần, Phạm Văn Thụ (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bán ra thị trường khoảng 400 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Nguyễn Hữu Cường (ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”
Mặc dù mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tốc độ đã được tăng nặng, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có gần 400 trụ nước chữa cháy. Về cơ bản, nguồn nước tại các khu công nghiệp, khu đô thị đáp ứng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và khoảng cách theo quy định.
Hoạt động huấn luyện, tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.
Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.
Phát hiện người có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã, một công dân Hà Tĩnh đã kịp thời báo tin, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng.
Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
Một trạm trộn bê tông không được cấp phép ngang nhiên hoạt động tại xã Đức Thọ khiến người dân bức xúc và đặt câu hỏi về công tác quản lý của chính quyền địa phương.
Từ vụ người đàn ông tử vong nghi do uống thuốc độc xyanua, 200 cán bộ Công an TP HCM truy xét, bắt đường dây buôn lậu hơn 2,4 tấn xyanua do Nguyễn Văn Đỏ cầm đầu.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!