Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 3/3, nhằm quán triệt quy chế dân chủ bầu cử trong Đảng; phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 13 điểm cầu ở các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở phát động, tổ chức và tích cực thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/3/2020 đến ngày 31/8/2020. Chỉ thị cũng nêu rõ 13 chương trình trọng điểm cần thực hiện.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, cốt lõi là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gương người tốt, việc tốt. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Các đại biểu tập trung nghe quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU.

Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thực hiện nghiêm túc quy định về hội họp, tổ chức khởi công, lễ kỷ niệm theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 9/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Phấn đấu mỗi đơn vị cấp xã đăng ký ít nhất 1 công trình; xã hội hóa sửa chữa, nâng cấp, làm mới 50 - 70 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng chính sách; mỗi đơn vị cấp huyện đăng ký ít nhất 3 - 5 công trình; mỗi đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp đăng ký thực hiện 1 công trình. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng lộ trình, kế hoạch để khởi công 5 - 7 dự án trọng điểm quy mô cấp tỉnh...

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải quán triệt hướng dẫn kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt hướng dẫn kế hoạch tuyên truyền, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU; hưởng ứng phong trào thi đua.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh quán triệt chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU.

Theo đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, địa phương cần nắm được quan điểm chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Văn Hùng phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

Mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan cần ban hành chương trình hành động phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị mình.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Công văn số 2044-CV/TU, ngày 19/02/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình hội nghị. Đây cũng là hội nghị được triển khai đúng tinh thần với “4 giảm - 5 tăng” theo Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 9/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Mục tiêu cao nhất đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Chỉ thị 42-CT/TU chỉ rõ 13 chương trình trọng tâm với ý nghĩa quan trọng tương ứng với Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, đề nghị các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu sâu các nội dung chỉ thị, quán triệt đến tận chi bộ, đảng viên; qua đó lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội; từng bước cụ thể hóa nội dung chỉ thị phù hợp tình hình thực tiễn để thực hiện hiệu quả.

“Mục tiêu cao nhất đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công đại hội” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các địa phương, đơn vị cần có chương trình hành động cụ thể để thực hiện chỉ thị; phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; sau triển khai cần thực hiện sơ kết, tổng kết và khen thưởng để động viên khích lệ phong trào.

Liên quan đến tổ chức đại hội điểm cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương có đảng bộ được chọn cần duyệt nội dung kỹ lưỡng; tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội. Sau tổ chức đại hội điểm, các địa phương tiến hành đại hội đại trà và kết thúc trong tháng 5 để tiếp tục chủ động triển khai đại hội điểm cấp huyện, đại hội đại trà cấp huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị nghiên cứu kỹ quy chế bầu cử trong Đảng, đặc biệt là những điểm mới trong quy chế; từ đó xây dựng kỹ đề án nhân sự; đối với những đơn vị đủ điều kiện khuyến khích bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Tập trung rà soát các địa phương có khó khăn trong tổ chức đại hội Đảng để sớm có biện pháp tháo gỡ; tập trung cao độ giải quyết các vấn đề tồn đọng, khiếu nại, tố cáo...

Liên quan đến nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; tập trung các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!