Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn.

Sáng 25/12, tại Thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng quy định. Tham dự hội nghị có gần 300 lao động, thân nhân lao động đang làm việc tại Hàn Quốc của huyện Cẩm Xuyên.

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước-Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Gia Liêm và Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc nhấn mạnh: Năm 2020, với những nỗ lực của các cấp, các ngành đã mang lại những kết quả tích cực; số huyện bị tạm dừng tham gia chương trình EPS đã giảm từ 7 huyện năm 2018 xuống còn 5 huyện đầu năm 2019 và đến nay còn 2 huyện (Nghi Xuân và Kỳ Anh).

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu tiến tới 100 số xã, phường, thị trấn của Hà Tĩnh đều được tham gia Chương trình XKLĐ sang Hàn Quốc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện Cẩm Xuyên, thân nhân của người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc, tích cực tuyên truyền, vận động con em chấp hành nghiêm việc về nước đúng thời hạn.

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Gần 300 lao động, thân nhân lao động đang làm việc tại Hàn Quốc của huyện Cẩm Xuyên tham dự hội nghị.

Được biết, tính đến tháng 5/2019, đã có trên 5.500 lao động của tỉnh đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Đến nay, Hà Tĩnh đang có 12.500 lao động đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Nhiều nhất là huyện Nghi Xuân: 4.066 người, huyện Kỳ Anh: 2.509 người và huyện Cẩm Xuyên đứng thứ 3 với 1.260 người.

Nếu tính mức thu nhập bình quân ở mức thấp của nhóm lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc là 150 triệu đồng/người/năm thì tổng thu nhập của 12.500 người lao động làm việc ở Hàn Quốc đạt được là 2.000 tỷ đồng/năm.

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Anh Nguyễn Xuân Song ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên: Tôi đã tham gia Chương trình EPS về nước đúng thời hạn và hiện đang có nhu cầu tiếp tục tham gia chương trình, đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH tạo điều kiện cho để tôi sớm được sang Hàn Quốc làm việc.

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Chị Phạm Thị Lý - vợ của lao động Nguyễn Văn Hương ở xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên: Chồng tôi đã tham gia Chương trình EPS và về nước đúng thời hạn. Hiện chồng tôi đã được sang lại Hàn Quốc làm việc từ tháng 2/2019. Mong muốn các gia đình vận động con em mình đang làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định để được tiếp tục tham gia chương trình.

Chương trình EPS cấp phép việc làm không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho người lao động mà còn góp phần đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cung ứng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Gia Liêm: Chương trình EPS là chương trình hấp dẫn nhất đối với người lao động cả về việc làm, thu nhập, điều kiện sinh hoạt và các chính sách phúc lợi.

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Với mức chi phí đóng nộp 630USD/người - chi phí thấp nhất của các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam hiện nay. Mức thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí, bình quân mỗi lao động đạt được trên 1.000 USD/tháng. Vì vậy, lao động về nước đúng thời hạn sẽ tạo cơ hội cho nhiều lao động khác sang làm việc tại Hàn Quốc.

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương ở huyện Cẩm Xuyên ký cam kết vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!