Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm của đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022 của các vị đại biểu Quốc hội tỉnh.

Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm của đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh

Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng và các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20/11/2014, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội ngày 19/6/2020; Luật Tiếp Công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp Công dân; Quyết định số 106/QĐ-ĐĐBQH ngày 21/7/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về Quy chế hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khoá XV nhiệm kỳ 2021- 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022 của đại biểu Quốc hội như sau:

Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm của đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh

* Hằng tháng, lịch tiếp công dân của các đại biểu Quốc hội trùng với lịch tiếp công dân định kỳ của tỉnh.

Tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất, tiếp công dân tại kỳ họp

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên theo quy định tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp công dân đột xuất khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Dân nguyện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân trung ương khi nhận được đề nghị của Ban Dân nguyện và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Tổ chức thực hiện

Các đại biểu Quốc hội ở Trung ương thực hiện tiếp công dân theo lịch và địa điểm tiếp công dân do cơ quan Quốc hội và trung ương bố trí theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi cung cấp thông tin kết quả giải quyết, phục vụ đại biểu tại các buổi tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tiếp công dân

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của nhà trường, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, khu vực và của tỉnh.