Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ vào cuộc tìm nguyên nhân gây sụt lún ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Việc xác định chính xác nguyên nhân dẫn tới tình trạng sụt lún bất thường ở thôn 5, xã Hòa Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh) góp phần đưa ra các biện pháp phòng tránh nhằm ngăn chặn các sự cố gây thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra.

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ vào cuộc tìm nguyên nhân gây sụt lún ở Hương Khê

Tình trạng sụt lún xảy ra tại hộ ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê vào ngày 23/11.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho hay: Trước tình trạng sụt lún bất thường xảy ra ở thôn 5, xã Hòa Hải, địa phương đang phối hợp với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ xây dựng phương án, dự toán để tiến hành khảo sát, khoan địa chất, xác định nguyên nhân cụ thể và đưa ra giải pháp xử lý.

Theo ông Kỳ, sau khi ghi nhận tình trạng hố sụt lún xuất hiện trong khuôn viên vườn 2 gia đình ông Nguyễn Văn Hùng và ông Trương Quốc Huy ở thôn 5, xã Hòa Hải, địa phương đã kiểm tra bước đầu và có báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn kiểm tra, xác định nguyên nhân sụt lún.

Sở TN&MT, Sở NN&PTNT thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra hiện trường, chỉ đạo địa phương tuyên truyền, vận động người dân có nguy cơ ảnh hưởng di dời người, tài sản đến nơi đảm bảo an toàn và bố trí lực lượng trực theo dõi.

UBND huyện Hương Khê liên hệ với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ (Cục Địa chất Việt Nam) và phối hợp với các sở, ngành chuyên môn thực hiện công tác điều tra, đánh giá nguyên nhân gây sụt lún đất.

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ vào cuộc tìm nguyên nhân gây sụt lún ở Hương Khê

Đoàn công tác của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ kiểm tra hiện trường sụt lún đất tại thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Ngày 4/12, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ phối hợp với UBND xã Hòa Hải và các ban, ngành huyện Hương Khê khảo sát thực địa, xây dựng đề cương dự án khảo sát xác định nguyên nhân gây ra sụt lún.

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ vào cuộc tìm nguyên nhân gây sụt lún ở Hương Khê

Cán bộ Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ kiểm tra tình trạng sụt lún đất ảnh hưởng tới nhà ở của người dân ở thôn 5, xã Hòa Hải.

Theo ông Nguyễn Văn Phố - Trưởng phòng Kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành đề cương dự án khảo sát xác định nguyên nhân gây ra sụt lún tại thôn 5, xã Hòa Hải và gửi UBND huyện Hương Khê xem xét.

Diện tích nghiên cứu dự án là 5 km2 với mục tiêu nhằm đánh giá chi tiết hiện trạng, xác định rõ nguyên nhân sụt lún đất tại thôn 5, xã Hòa Hải; phát hiện, khoanh định các khu vực phát triển hang hốc karst trong đá carbonat phân bố dưới trầm tích đệ tứ bề dày mỏng, có nguy cơ sụt lún và đề xuất các biện pháp phòng tránh hợp lý nhằm ngăn chặn các sự cố gây thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra.

Vào lúc 20h30’ ngày 23/11, trên địa bàn thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê xảy ra tình trạng sụt lún đất tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng và Trương Quốc Huy.

Tại nhà ông Nguyễn Văn Hùng, sụt lún tạo ra hố có chiều sâu khoảng 3,5m, đường kính 10m, diện tích khoảng 30 m2. Do sụt lún hố sâu nên tạo ra các đường nứt trung bình 10-30 cm kéo dài trong phạm vi bán kính khoảng 30m, gây rạn nứt nhà bếp bằng gỗ, phải di dời tài sản. Nhà chính có đường nứt khoảng 5 cm chạy dọc thềm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của 5 nhân khẩu trong gia đình. Công trình chăn nuôi gà, trâu bị đổ, gây thiệt hại 50 con gà và một số cây cối trong vườn.

Tại nhà ông Trương Quốc Huy có hiện tượng sụt lún với diện tích khoảng 2 m2, gây rạn nứt công trình nhà tắm và công trình chăn nuôi lợn, có nguy cơ sụt lún tiếp.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp 2 gia đình di dời người và tài sản, vật nuôi đi nơi khác; đồng thời vận động hộ dân lân cận có nguy cơ sạt lở, sụt lún di dời tài sản để đảm bảo an toàn. Căng dây, lắp đặt biển cảnh báo người dân và bố trí lực lượng trực tại nơi xảy ra sụt lún.

Tin liên quan:

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Quy định mới về việc dạy thêm, học thêm tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhưng đòi hỏi phụ huynh Hà Tĩnh cũng phải tăng cường trách nhiệm trong giáo dục con cái.
Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

“Khắc ghi lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành y tế nước nhà, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng chiến lược, giải pháp đột phá, khơi dậy mạnh mẽ năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân” - Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Luôn chú trọng nâng cao năng lực, trau dồi, phát triển chuyên môn, đội ngũ y bác sỹ tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao BVĐK Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa để người bệnh gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Sáng ngời tấm lòng lương y

Sáng ngời tấm lòng lương y

Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.
Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Mạng lưới y tế xã, phường được ví như những “tấm khiên” vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tuyến cơ sở luôn nêu cao tấm lòng “từ mẫu”, trau dồi nghiệp vụ và thầm lặng cống hiến. Trong bức tranh chung đó, Trạm Y tế Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.