Có lẽ ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã không phải đối mặt với điều tra bê bối sử dụng email cá nhân để giải quyết công vụ nếu như bức ảnh đó không xuất hiện trên truyền thông.
Trang tin Politico dẫn thông tin do Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ trong tuần này cho biết, bức ảnh bà Hillary Clinton đeo kính, sử dụng điện thoại BlackBerry cá nhân trên một máy bay quân sự năm 2011 đã làm dấy lên hoài nghi về việc liệu bà có tài khoản email công vụ trong thời gian làm Ngoại trưởng hay không.
Bức ảnh bà Hillary Clinton dùng BlackBerry trên máy bay quân sự năm 2011 khi còn đương chức Ngoại trưởng. (Ảnh: AP)
Cụ thể, ông Clarence Finney - một quan chức phụ trách lưu trữ tại Bộ Ngoại giao - đã đặt ra hoài nghi này sau khi nhìn thấy bức ảnh đó trên các phương tiện truyền thông. Bức ảnh sau đó được lan truyền nhanh trên các mạng xã hội vào năm 2012 và lập tức một blog trào phúng với tên gọi “Tin nhắn từ Hillary” ra đời.
Karin Lang, thư ký hành chính của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho các luật sư của tổ chức giám sát chính phủ Judicial Watch hay: “Khi bức ảnh này bà Clinton dùng một thiết bị giống như điện thoại di động cá nhân xuất hiện trên truyền thông , ông Clarence Finney đã lập tức xác minh với nhân viên quản lý công nghệ thông tin liệu có phải bà Clinton không có tài khoản email do Bộ Ngoại giao cấp hay không”. Khi đó, ông Finney đã nhận được câu trả lời rõ ràng rằng, cũng giống như người tiền nhiệm, bà Clinton không sử dụng tài khoản email công vụ.
Viên thư ký này cho biết thêm, bộ phận chịu trách nhiệm giám sát email công vụ của Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó đã không phát hiện ra. Phải ít nhất 1 năm sau khi bà Clinton rời nhiệm sở sự việc mới được phanh phui mặc dù hàng chục quan chức cấp cao đã trực tiếp trao đổi với bà qua địa chỉ email cá nhân.
Những thông tin trên được đưa ra giữa lúc bà Clinton đang bị điều tra bê bối sử dụng email cá nhân cho mục đích công vụ khi còn đương chức Ngoại trưởng. Quá trình điều tra này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch tranh cử tổng thống vốn đang khá suôn sẻ của bà.
Truyền thông Mỹ, trong vài tuần tới, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ tiến hành thẩm vấn bà. Theo giới quan sát, dù khả năng bà Clinton phải đối mặt với một bản cáo trạng khó xảy ra nhưng quá trình điều tra có thể sẽ cản trở chiến dịch tranh cử tổng thống của bà. Dù ít hay nhiều, quá trình điều tra có thể sẽ khiến đội ngũ vận động tranh cử của bà Clinton phân tâm trong khi cử tri Mỹ sẽ hoài nghi hơn về nữ tổng thống tiềm năng của họ.
Bà Clinton hiện là ứng viên tổng thống sáng giá được cho là sẽ đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 2016. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã chính thức công khai ủng hộ bà Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với đổi thủ Cộng hòa Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ có thể từ bỏ các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine nếu Moscow và Kiev không đàm phán, song vẫn hy vọng cuộc chiến kết thúc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Cảnh sát Đức cáo buộc thiếu niên 16 tuổi sản xuất và lưu trữ một số ống thuốc chứa hỗn hợp chất độc thực vật ricin và aconitine trong một phòng thí nghiệm được trang bị trên gác xép của ngôi nhà.
Tạp chí Time vừa công bố danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2025 với người đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, tiếp theo là Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa.
Trung Quốc dự kiến sẽ khánh thành cây cầu cao nhất thế giới vào tháng 6 tới. Công trình này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại địa phương từ 2 giờ đồng hồ xuống chỉ còn 1 phút.
Thái Lan bắt đầu phân phối khoản bồi thường 100.000 baht (gần 3.000 USD) cho mỗi nạn nhân của vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) ở quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok.
Căng thẳng bùng phát trong quan hệ Algeria-Pháp sau khi Algeria kịch liệt phản đối quyết định của cơ quan tư pháp Pháp tạm giữ một cán bộ lãnh sự Algeria tại Pháp để phục vụ điều tra trước khi xét xử.
Đối với hàng trăm triệu người dân sống tại Ấn Độ và Pakistan, đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay không những đến sớm hơn mà còn chạm ngưỡng “chảo lửa”, thử thách khả năng chịu đựng và gây sức ép lớn lên nguồn cung cấp năng lượng, nông nghiệp và sinh kế.
Trên khắp các tỉnh, thành của Lào, nhiều hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay và năm mới 2568 theo Phật lịch được tổ chức trong không khí rộn ràng, vui tươi.
Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Hiện tại, Mỹ đang áp thuế 25% lên các mặt hàng nhập khẩu như thép, nhôm và ôtô, đồng thời áp thuế cơ bản 10% lên hầu hết các mặt hàng nhập khẩu khác từ Anh và các nước khác.
Theo các nhà chức trách, tính đến ngày 12/4, số người bị tử vong trong vụ sập mái hộp đêm Jet Set ở thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa (CH) Dominicana đã tăng lên 226 người. Đây được xem là thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại quốc gia Caribe này.
Trong vòng 3 năm tới, các hành khách khi đi máy bay sẽ chỉ cần quét nhận diện khuôn mặt và xuất trình thông tin hộ chiếu trên điện thoại, bỏ qua thời gian chờ đợi làm thủ tục check-in tại quầy.
Theo CNBC News, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định miễn trừ thuế quan đối ứng cho các mặt hàng như điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác – phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ngoài thuế quan 10% áp dụng cho hàng hóa từ hầu hết đối tác thương mại của Mỹ, ông Trump còn áp mức thuế cao đối với thép, nhôm và ôtô nhập khẩu kể từ khi trở lại Nhà Trắng.
Theo Nikkei Asia, một số công ty Mỹ và Đông Nam Á đang đẩy nhanh các chuyến hàng xuyên Thái Bình Dương sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.