Lợi dụng dịch bệnh, 9X gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên huyện

(Baohatinh.vn) - Công an TP Hà Tĩnh vừa phá thành công Chuyên án T-Covid19, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Vũ (SN 1994, trú tại thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà), là đối tượng đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản liên huyện.

Lợi dụng dịch bệnh, 9X gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên huyện

Đối tượng Nguyễn Quang Vũ tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 2h ngày 28/3, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Võ Văn Hòa (SN 1975, trú tại số nhà 77, đường Phú Hào, thuộc tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc búa phá đá thủy lực trị giá 40 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với công an các phường, xã xác minh, rà soát. Lực lượng chức năng đã xác định trong vòng 1 tuần trở lại đây, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản, nghi vấn là do cùng một hoặc một nhóm đối tượng gây ra.

Các bị hại trình báo tài sản bị mất cắp chủ yếu là cây cảnh, xe máy, gỗ tự nhiên và những vật dụng mà chủ nhà để sơ hở ở ngoài sân hoặc cửa nhà. Thời gian đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vào ban đêm và lợi dụng tình hình cách ly xã hội hiện nay, trên đường phố thưa thớt người qua lại.

Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án T-Covid19 để nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trộm trên.

Qua 10 ngày nắm thông tin, thu thập chứng cứ, vào khoảng 17h ngày 10/4, tại phường Thạch Linh, lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án T-Covid19, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Vũ (SN 1994, trú tại thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà), là thủ phạm của các vụ trộm nói trên.

Lợi dụng dịch bệnh, 9X gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên huyện

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được khi bắt đối tượng Vũ.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định Nguyễn Quang Vũ đã thực hiện 9 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó: 7 vụ ở địa bàn TP Hà Tĩnh, 1 vụ ở huyện Thạch Hà, 1 vụ ở Nghi Xuân. Tổng trị giá tất cả tài sản các vụ trộm là hơn 80 triệu đồng.

Đối tượng Vũ khai nhận: “Trong một tuần đã liên tục chạy xe quanh địa bàn thành phố và các huyện lân cận để thăm dò, phát hiện tài sản có thể trộm được. Sau đó, đi tìm và trộm xe kéo ở khu vực xung quanh để làm phương tiện chở tài sản trộm được về tiêu thụ".

Được biết, Nguyễn Quang Vũ đã có 1 tiền án về trộm cắp tài sản, mới được ra tù tháng 10/2019. Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ khởi tố đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!