Lúa hè thu tại Hà Tĩnh đón đòng thuận lợi

(Baohatinh.vn) - Vào thời kỳ phát triển quan trọng, diện tích lúa hè thu của toàn tỉnh Hà Tĩnh không phải trải qua các đợt hạn gay gắt, mực nước trong chân ruộng luôn được đảm bảo, lúa sinh trưởng tốt, đón đòng thuận lợi.

Lúa hè thu tại Hà Tĩnh đón đòng thuận lợi

Thời tiết thuận lợi, nguồn nước đảm bảo lúa hè thu Hà Tĩnh phát triển tốt.

Trong tháng 7, Hà Tĩnh đón được 3 đợt mưa, có lượng lớn nhất là từ ngày 11 – 16/7, nhiệt độ trung bình tháng 7 năm 2022 thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Từ đó, nỗi lo hạn hán cho bà con nông dân được xua tan, tiết kiệm chi phí trong bơm tưới và cung cấp nguồn đạm tự nhiên quý giá cho lúa tăng tốc sinh trưởng nhanh.

Chị Nguyễn Thị Toàn (xã Sơn Lộc, Can Lộc) cho biết: “Thuận lợi nhất là vào giữa tháng 7 vừa qua toàn tỉnh xuất hiện một đợt mưa khá lớn kéo dài gần 1 tuần đã “giải khát” cho khắp đồng trên xóm dưới, giúp cây lúa “hồi sinh”, làm thời tiết trở nên mát mẻ hẳn. Nhiều nơi lúa đang vàng vọt, chậm phát triển, còi cọc thì mưa xuống trở nên xanh tươi, phát triển nhanh lắm. Tôi đã tranh thủ bón 2 đợt thúc đẻ nhánh và thúc đòng để cây bắt kịp đà sinh trưởng. Các trà lúa gieo sớm của gia đình đã làm đòng tốt, dự kiến sẽ trổ trong vòng mấy ngày nữa”.

Lúa hè thu tại Hà Tĩnh đón đòng thuận lợi

Nhiều diện tích lúa của chị Nguyễn Thị Toàn (xã Sơn Lộc, Can Lộc) đã làm đòng, chuẩn bị trổ bông.

Được biết, hiện nay, các trà lúa tại huyện Can Lộc đang phát triển rất tốt, làm đòng thuận lợi, đều và khỏe nhờ đủ nước, bà con đang tập trung chăm sóc, theo dõi tại chân ruộng thường xuyên. Dự kiến, diện tích lúa của huyện sẽ tập trung trổ từ ngày 5/8 đến ngày 15/8, theo đúng khung lịch thời vụ khuyến cáo.

Cùng với đó, năm nay, đồng ruộng được đánh giá khá ít sâu bệnh. Các loại dịch hại như rầy nâu, rầy lưng trắng, khố vằn, đốm nâu… xuất hiện ở quy mô hẹp, mức độ gây hại chưa cao tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa phát triển ổn định.

Lúa hè thu tại Hà Tĩnh đón đòng thuận lợi

Nguồn nước cấp ổn định ngay từ đầu vụ sản xuất đến nay nên lúa sinh trưởng thuận lợi.

Ông Phan Xuân Mạnh (xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) cho biết: “Vụ này tôi chủ yếu canh tác loại giống ngắn ngày nên bây giờ lúa cơ bản đã làm đòng được hơn 10 ngày, nhẩm tính sẽ trổ đồng loạt vào khoảng 8 - 10/8. Tôi thường xuyên thăm đồng, theo dõi thì thấy sâu bệnh ít nên chủ yếu phun phòng, đợt này chủ yếu là bệnh khô vằn, đốm nâu. Nhờ thế, bà con cũng tiết kiệm được chi phí trong sản xuất khi giá vật tư, thuốc trừ sâu tăng cao”.

Hiện nay, các trà lúa tại xã Nam Phúc Thăng – vùng trọng điểm trồng lúa của huyện Cẩm Xuyên đều đã đón đòng thuận lợi nhờ đủ nước, ít sâu bệnh, đảm bảo khung lịch thời vụ. Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim Túy cho biết: “Đây là thời điểm thích hợp để phun phòng trừ các loại sâu bệnh nên xã thường xuyên thông báo tình hình sâu bệnh, khuyến cáo bà con phun thuốc đúng lịch, đúng liều lượng, nhất là chú ý theo dõi các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực thiếu nước”.

Lúa hè thu tại Hà Tĩnh đón đòng thuận lợi

Bà con nông dân bám đồng, tiến hành theo dõi, chủ động phòng trừ sớm các loại dịch bệnh ở giai đoạn quan trọng này.

Cũng trong thời gian này, bà con nông dân đang tranh thủ ra đồng làm cỏ, vừa dọn dẹp mặt ruộng cho cây lúa phát triển vừa hạn chế chỗ trú ngụ của chuột và các loại sâu bệnh gây hại. Chị Trần Thị Lan (xã Xuân Lộc, Can Lộc) cho biết: “Thời tiết thuận lợi thì cỏ cũng phát triển nhanh, “ăn” hết chất dinh dưỡng của lúa nên tôi phải thăm đồng thường xuyên, tranh thủ nhổ sớm”.

Thời tiết diễn biến tương đối tốt, nước duy trì ổn định tại chân ruộng nên hiện nay, cơ bản diện tích lúa toàn tỉnh đã làm đòng thuận lợi, dự kiến sẽ trổ tập trung từ 10 - 15/8, cơ bản kết thúc trước 20/8. Bà con cũng cần đặc biệt lưu ý theo dõi, thăm đồng thường xuyên vì thời tiết chuẩn bị bước vào tiết lập thu, oi nóng và có mưa rào xen kẽ là điều kiện cho dịch hại như khô vằn, đốm nâu, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá phát sinh, gây hại diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ nếu không tiến hành theo dõi, chủ động phòng trừ sớm. Đồng thời, chủ động duy trì mực nước từ 2 – 3cm trong ruộng để cây trổ bông tốt.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.