Lý do ông Tập điện đàm với lãnh đạo Nga, Mỹ cùng một ngày

Việc ông Tập điện đàm với ông Trump và ông Putin cùng một ngày cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong cân bằng cán cân quyền lực toàn cầu.

Hai cuộc điện đàm liên tiếp chưa từng có hôm 4/2 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hé mở cái nhìn mới về cách ba cường quốc tương tác với nhau trên bàn cờ chính trị toàn cầu.

Thời Ân Hoằng, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, cho hay hai cuộc đối thoại cấp cao diễn ra trong cùng một ngày như vậy là điều "hiếm thấy", dù ông Tập vẫn có các cuộc điện đàm riêng rẽ với ông Trump và ông Putin thời gian qua. Điều này diễn ra khi Trung Quốc đang nỗ lực cân bằng cán cân quyền lực toàn cầu trong các vấn đề lớn, như an ninh năng lượng, ổn định chiến lược, trong bối cảnh cả ba quốc gia đều đối mặt với một số vấn đề nội tại.

Giáo sư Thời cho hay chủ đề chung mà Chủ tịch Trung Quốc đề cập trong hai cuộc trao đổi với lãnh đạo Nga, Mỹ liên quan đến vấn đề "kinh tế năng lượng", một trong những điểm quan tâm hàng đầu của các cường quốc hiện nay.

Việc lãnh đạo Trung Quốc điện đàm riêng biệt với lãnh đạo Nga, Mỹ trong cùng một ngày cũng cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh trong việc cân bằng mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Dù vậy, giới phân tích vẫn hoài nghi về khả năng cũng như cách thức mà Trung Quốc có thể thể hiện vai trò "cầm cân nảy mực" trong thời đại cạnh tranh nước lớn quyết liệt như hiện nay.

Từ trái qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Từ trái qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gọi video với ông Tập, ông Putin nhấn mạnh Nga là "nhà cung cấp năng lượng hàng đầu" cho Trung Quốc, đồng thời khẳng định "quan hệ đối tác năng lượng giữa hai bên là cùng có lợi và mang tính chiến lược thực thụ".

Trước đó hai ngày, ông Trump tuyên bố theo thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Ấn Độ, New Delhi đã đồng ý ngừng mua dầu từ Moskva, trong khi đây là nguồn doanh thu quan trọng với Nga khi nền kinh tế nước này hứng chịu loạt lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây. Điện Kremlin sau đó khẳng định Ấn Độ chưa đồng ý ngừng mua dầu Nga.

Tổng thống Trump hôm 4/2 cũng đăng trên mạng xã hội rằng ông và ông Tập đã thảo luận việc "Trung Quốc mua dầu khí từ Mỹ" trong cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc trò chuyện giữa Chủ tịch Trung Quốc với Tổng thống Putin.

Các cuộc điện đàm của ông Tập với ông Trump và ông Putin cũng chứa đựng những thông điệp về ổn định chiến lược toàn cầu, bởi chúng diễn ra chỉ một ngày trước khi hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân Mỹ - Nga New START hết hiệu lực. Ông Trump từ chối gia hạn New START vì muốn đàm phán một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, có sự tham gia của cả Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 5/2 cho hay Bắc Kinh coi việc New START bị chấm dứt là điều "đáng tiếc", đồng thời kêu gọi Mỹ "tái đối thoại với Nga về ổn định chiến lược". Tuy nhiên, ông không bình luận việc liệu Bắc Kinh có đưa vấn đề này vào các cuộc thảo luận với ông Trump và ông Putin hay không.

Theo Bắc Kinh, Chủ tịch Tập đã khẳng định với Tổng thống Putin rằng Mỹ và Nga cần chung tay duy trì "ổn định chiến lược" toàn cầu. Đây là thuật ngữ từ thời Chiến tranh Lạnh, ám chỉ trạng thái mà không bên nào có động cơ phát động tấn công hạt nhân phủ đầu.

Tổng thống Trump cho hay chủ đề thảo luận với Chủ tịch Tập bao gồm cả khía cạnh quân sự song không nêu chi tiết. Ông nói thêm rằng cuộc điện đàm "dài và kỹ lưỡng" này đã đề cập đến cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như "tình hình hiện tại với Iran".

Ngày càng nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra về việc liệu ông Trump có đang hình dung về một thế giới nơi Mỹ, Trung Quốc và Nga mỗi bên tự duy trì phạm vi ảnh hưởng riêng của mình hay không.

Trước hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 10 năm ngoái với ông Tập tại Busan, Hàn Quốc, ông Trump đã đưa ra ý tưởng về việc Mỹ và Trung Quốc cùng thành lập nhóm G2. Tuy nhiên, Bắc Kinh gần như không mặn mà với gợi ý từ Tổng thống Mỹ.

Vai trò trung gian của Trung Quốc

Theo giới chuyên gia, việc kết nối đồng thời với cả hai siêu cường cho thấy Bắc Kinh muốn thể hiện mình là nhân tố then chốt, có khả năng đối thoại với cả Washington và Moskva. Điều này củng cố hình ảnh Trung Quốc là một "cực" ổn định và cân bằng trong bối cảnh thế giới đa cực đầy biến động.

"Việc ông Tập liên lạc với cả ông Trump và ông Putin trong cùng một ngày cho thấy Bắc Kinh dường như đang tự đặt mình vào vị trí trung tâm, then chốt trong tam giác đại cường", Artyom Lukin, giáo sư tại Đại học Liên bang Viễn Đông của Nga ở Vladivostok, nhận định.

Vị thế trung tâm của Trung Quốc được củng cố gần đây, khi loạt quốc gia phương Tây vốn là đồng minh thân cận với Mỹ đang tìm cách củng cố quan hệ với Trung Quốc.

Những tháng gần đây, lãnh đạo các nước Pháp, Ireland, Phần Lan và Anh đã đến thăm Bắc Kinh. Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng sắp có chuyến thăm tương tự.

"Phần lớn đồng minh của Mỹ không đồng ý với chính sách Trung Quốc mà ông Trump theo đuổi, họ cho rằng chính sách này thiếu nguyên tắc và chưa đủ cứng rắn", giáo sư quan hệ quốc tế Giả Khánh Quốc thuộc Đại học Bắc Kinh viết trong một báo cáo do Viện Hợp tác và Hiểu biết Toàn cầu thuộc Đại học Bắc Kinh công bố hôm 4/2. Mặc dù vậy, ông kỳ vọng nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump có thể tạo ra "một cơ hội hiếm có" để ổn định quan hệ Trung - Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết ông còn thảo luận với Chủ tịch Tập về khả năng tới thăm Trung Quốc vào tháng 4, chuyến công du mà ông "rất mong đợi".

Nhưng chính quyền Trump hôm 4/2 cũng tuyên bố họ muốn thành lập một khối thương mại khoáng sản thiết yếu với các đối tác và đồng minh, sử dụng thuế quan để duy trì mức giá tối thiểu nhằm đối phó với tác động từ Trung Quốc đối với các nguyên liệu then chốt này. Động thái trên cho thấy Washington vẫn tiếp tục quan tâm đến việc kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh trong các lĩnh vực mà họ coi là ưu tiên an ninh quốc gia.

Ngoài ra, theo giới chuyên gia, việc các lãnh đạo chọn ngày 4/2, ngày lập xuân theo lịch phương Đông, để điện đàm mang thông điệp về "khởi đầu mới". Trao đổi với cả lãnh đạo Nga và Mỹ trong thời khắc đặc biệt này, ông Tập dường như muốn truyền tải hy vọng về một giai đoạn quan hệ quốc tế bớt đối đầu và mang tính xây dựng hơn giữa các cường quốc.

Theo SCMP, AFP, Reuters

vnexpress.net

Đọc thêm

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.
Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!