Mạo danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa hơn 2.500 người

Nhóm bị can mạo danh nhân viên y tế hoặc bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương gọi điện mời tham gia chương trình "Hồ sơ vàng" để được ưu đãi mua thuốc, lừa đảo hơn 2.500 người.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong số 16 bị can, 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Dương (SN 1995, trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Phạm Xuân (SN 2002, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hoàng Văn Khánh (SN 2000, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Thị Lới (SN 2000, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Ngô Văn Đại (SN 1995, trú tại xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bị truy tố về 2 tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" (theo quy định tại Điều 341, khoản 3 - Bộ luật Hình sự).

Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: PLO)
Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: PLO)

11 bị can còn lại gồm: Nguyễn Đức Triệu (SN 2005, trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), Lê Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội), Tổng Quang Duy (SN 2002, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ), Vũ Thị Thu Hiền (SN 2001, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Lưu Trí Thái (SN 2003, trú tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Cấn Quang Huy (SN 2001, trú tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Phạm Thị Cẩm Ly (SN 1998, trú tại xã Điền hạ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), Phạm Xuân Tiến (SN 1998, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Bá Đức (SN 2003, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Thị Bích Hiền (SN 2000, trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Đào Thị Tuyên (SN 2001, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đều bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, tháng 8/2022, một người dân ở Bắc Kạn tố cáo bị một nhóm đối tượng giả mạo nhân viên Sở Y tế Hà Nội và bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo thông qua chương trình "Hồ sơ vàng". Sau đó, vơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của các bị can.

Khoảng tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương thành lập Công ty Cổ phần EHA Group để bán thực phẩm chức năng về mắt. Dương rủ thêm nhóm bạn cùng tham gia. Trong đó, Dương là giám đốc, có trách nhiệm quản lý chung và nhập thuốc để bán. Hằng ngày, nhân viên bán hàng sẽ liên hệ với khách để bán sản phẩm thuốc bổ mắt thông qua các số điện thoại sim rác.

Đến tháng 6/2021, do COVID-19 và không quản lý được việc bán hàng, lợi nhuận thu được không đủ chi phí quảng cáo và trả lương nhân viên, nên công ty của Dương bị thua lỗ.

Tháng 10/2021, Phạm Xuân Đức (nhân viên tư vấn bán hàng của công ty) đưa ra ý tưởng, bàn bạc về việc tiếp tục bán thuốc, sản phẩm chức năng về mắt với phương thức mới để tối đa lợi nhuận. Tất cả cùng thống nhất và lập ra chương trình "Hồ sơ vàng".

Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc chương trình này là của Bệnh viện Mắt Trung ương tại Hà Nội. Theo đó, nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều thì sẽ có nhiều ưu đãi được tham gia chương trình "Hồ sơ vàng"; được hỗ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm và nhiều ưu đãi khác.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã đăng bài tư vấn tình trạng bệnh mắt, quảng cáo thuốc bổ mắt trên mạng xã hội Facebook để thu thập thông tin khách hàng có nhu cầu. Nhóm này sau đó gọi điện thoại cho khách hàng, giả danh là bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo, cán bộ của sở y tế các tỉnh để tư vấn khám chữa bệnh và giới thiệu bán thuốc theo chương trình "Hồ sơ vàng".

Các bị can còn làm giả các tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội... để gửi kèm thuốc nhằm tăng uy tín với khách hàng về các sản phẩm và chương trình "Hồ sơ vàng"...

Cơ quan công tố xác định, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, các bị can giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền do Công ty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hồng Dương cùng đồng bọn tham gia lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2.343 khách hàng, hưởng lợi 800 triệu đồng; Phạm Xuân Đức cùng đồng bọn tham gia lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng của 2.531 khách hàng, hưởng lợi khoảng 600 triệu đồng; Khánh hưởng lợi 600 triệu đồng. Các bị can khác hưởng lợi từ 4 - 44 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Dương còn cùng với Phạm Xuân Đức và Hoàng Văn Khánh làm giả 46 tài liệu, Lợi làm giả 9 tài liệu, Đại làm giả 35 tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội để gửi cho các bị hại kèm theo các sản phẩm thuốc đã bán.

vtv.vn

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!