Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

(Baohatinh.vn) - Các công trình ngôi nhà trí tuệ ở Hà Tĩnh đã thu hút được sự tham gia, phục vụ nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân, đồng thời tạo điểm sáng cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chiều ngày 13/4, Ban Điều hành ngôi nhà trí tuệ cấp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và bàn phương hướng, kế hoạch năm 2022. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tham dự hội nghị.

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải chủ trì hội nghị.

Sau gần một năm triển khai, toàn tỉnh đã có 20 ngôi nhà trí tuệ được hoàn thiện và đi vào hoạt động tại các huyện, thị, thành trên toàn tỉnh. UBND tỉnh đã cấp kinh phí 2,8 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 14 ngôi nhà trí tuệ hoạt động.

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Sỹ Nam báo cáo kết quả hoạt động của Ban Điều hành ngôi nhà trí tuệ cấp tỉnh.

Các ngôi nhà trí tuệ đều đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đồng bộ, hiện đại, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. 100% đơn vị đã thành lập ban điều hành, ban chủ nhiệm, quy chế hoạt động; thành lập được 19 câu lạc bộ. Bước đầu các mô hình đã thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi.

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Các địa phương đã kêu gọi được hơn 10.000 đầu sách (trị giá hơn 500 triệu đồng); nguồn xã hội hóa gần 1,7 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng phục vụ hoạt động của ngôi nhà trí tuệ. Một số địa phương làm tốt công tác xã hội hóa như: Hương Sơn, Thạch Hà, TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc...

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Ông Võ Tá Thọ - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Phan Châu Trinh (xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên): “Xây dựng ngôi nhà trí tuệ là rất thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của người dân địa phương, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chưa phát huy hết được tính năng; câu lạc bộ Tiếng Anh chưa có sự hỗ trợ để hoạt động tương xứng với nhu cầu”.

Mặc dù mới hình thành nhưng ngôi nhà trí tuệ đã trở thành không gian phục vụ các hoạt động đa dạng của người dân, góp phần thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương; nâng cao vai trò công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân; gắn kết cộng đồng.

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Bà Tô Thị Bình - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Đông Thắng (xã Mai Phụ - Lộc Hà): “Cần có chính sách huy động nguồn kinh phí, bố trí nhân lực để chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ tại các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những khó khăn, tồn tại trong quá trình điều hành, hoạt động ngôi nhà trí tuệ tại các địa phương.

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn Nguyễn Thành Đồng: “Cần huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và trường học để hỗ trợ ngôi nhà trí tuệ trong quá trình hoạt động”.

Theo đó, một số địa phương còn lúng túng, thiếu thống nhất trong lựa chọn địa điểm ban đầu; triển khai chậm tiến độ, kéo dài thời gian do khó khăn trong huy động nguồn lực...

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh: “Cần xây dựng ngôi nhà trí tuệ thực sự trở thành không gian học tập cộng đồng”.

Để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân của ngôi nhà trí tuệ trong thời gian tới, đại biểu đã đề xuất một số giải pháp như: lựa chọn địa điểm xây dựng công trình phải phù hợp, không tràn lan; cần huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, nhà trường để hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ...

Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ ban chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ tại địa phương để khuyến khích tinh thần trách nhiệm trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động. Cần xây dựng ngôi nhà trí tuệ thực sự trở thành không gian học tập cộng đồng, gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân.

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: “Việc xây dựng ngôi nhà trí tuệ phải được cân nhắc kỹ trên cơ sở nhu cầu thực tế, đặc thù của từng địa phương, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân. Các địa phương phải rà soát lại hoạt động của ngôi nhà trí tuệ trên địa bàn để đánh giá, rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới”.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải thay mặt Ban Điều hành ngôi nhà trí tuệ cấp tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận những đóng góp từ cơ sở và coi đây là kinh nghiệm để ban điều hành, các địa phương phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình ngôi nhà trí tuệ trong thời gian tới.

Mô hình ngôi nhà trí tuệ phải gắn với nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, mô hình ngôi nhà trí tuệ đã cung cấp được hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, hiện đại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn những hạn chế nhất định, do đó, các địa phương, ban, ngành cần vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng phục vụ của ngôi nhà trí tuệ.

Trong năm 2022, dựa trên nhu cầu đăng ký của các địa phương, Ban Điều hành ngôi nhà trí tuệ cấp tỉnh sẽ khảo sát xây dựng 43 ngôi nhà trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực; tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng số nhà đăng ký; điều phối các nguồn lực, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!