Mỗi người dân là một cột mốc sống tại xã biên giới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lực lượng vũ trang Nhân dân là nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách và mỗi người dân là một cột mốc sống để cùng bảo vệ biên giới Quốc gia trên địa bàn xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Video: sôi nổi các hoạt động giao lưu quân - dân trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2022 ở Phú Gia.

Phú Gia là xã miền núi biên giới vùng cao có đường biên giới dài hơn 23 km, với 7 mốc quốc giới (từ mốc 503 đến mốc 509). Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị địa phương. Trong đó, lực lượng vũ trang Nhân dân là nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách và mỗi người dân là một cột mốc sống.

Trung tá Phan Trọng Nam - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Gia cho biết, trên cơ sở tình hình thực tế, đồn phối hợp cùng địa phương xây dựng các mô hình tự quản đường biên, mốc quốc giới, “tổ tự quản an ninh trật tự” ở thôm, xóm. Đến nay có 7 tập thể, 15 hộ gia đình tham gia ký kết thực hiện mô hình tự quản đường biên, mốc quốc giới; 12 tổ (gồm 60 thành viên) tự quản an ninh trật tự.

Mỗi người dân là một cột mốc sống tại xã biên giới Hà Tĩnh

Bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân tự vệ địa phương tuần tra biên giới.

Nhờ đó, phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, phong trào tự quản đường biên cột mốc ngày càng được nâng cao. Nhân dân nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. Từ đó, tích cực tham gia với đồn biên phòng tổ chức tuần tra biên giới, tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như giúp nhau trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong khoảng 1 năm qua, Nhân dân đã tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới với đồn Biên phòng Phú Gia được 4 đợt/12 lượt người tham gia; cung cấp hơn 20 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo thực nhiệm nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mỗi người dân là một cột mốc sống tại xã biên giới Hà Tĩnh

Dù nhiều vất vả, công tác bảo vệ biên cương, ngăn chặn tội phạm trên biên giới ở Phú Gia luôn được đảm bảo.

Bên cạnh đó, quần chúng cũng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá Nhà nước.

Chủ tịch UBND xã Phú Gia Nguyễn Văn Nhân chia sẻ: “Quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến các hoạt động vượt biên, khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật hoang dã, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản công dân, các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh nông thôn. Từ đó, các lực lượng đã tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc.

Mỗi người dân là một cột mốc sống tại xã biên giới Hà Tĩnh

Chính quyền địa phương luôn quan tâm và đồng hành cùng lực lượng biên phòng trong công tác giữ gìn biên giới. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Khê đi kiểm tra hoạt động của đồn biên phòng Phú Gia.

Đồng thời, các hoạt động giao lưu Nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển ở Phú Gia cũng được đẩy mạnh. Địa phương luôn có mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện NaKai và các bản dọc biên giới huyện NaKai, tỉnh Khăm Muộn, thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình có liên quan đến biên giới, lãnh thổ. Phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra trên biên giới, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trên khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển.

Ngoài ra, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giữa lực lượng biên phòng và hội phụ nữ đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, hỗ trợ nâng cấp 1 nhà mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng; tặng 50 suất quà tết trị giá 25 triệu đồng cho các gia đình khó khăn. Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền, tập huấn về phụ nữ bảo vệ vùng biên, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bình đẳng giới".

Mỗi người dân là một cột mốc sống tại xã biên giới Hà Tĩnh

Các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Hương Khê cũng tích cực hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Do đó, chính quyền và Nhân dân Hương Khê, đặc biệt là các xã biên giới luôn đồng hành cùng bộ đội biên phòng để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Hương Khê không chỉ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mà còn giúp đỡ bà con nhân dân vùng biên phát triển sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư Huyện uỷ Hương Khê

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.